Chủ nhật, 28/04/2024

Khoảng 70 doanh nghiệp Hà Lan sắp đến Việt Nam

08/03/2024 1:57 PM (GMT+7)

Đoàn doanh nghiệp Hà Lan với quy mô lớn chưa từng có, dự kiến đến 70 công ty và tổ chức với khoảng 140 người, sẽ sang Việt Nam trong 10 ngày tới đây để tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, theo Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM.

Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima của Hà Lan sẽ thăm Việt Nam 4 ngày, từ 19 đến 22/3; đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Vua và Hoàng hậu Hà Lan. Đoàn doanh nghiệp quy mô lớn này sẽ tháp tùng Hoàng gia Hà Lan, ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan, cho biết hôm nay ngày 8/3. Số lượng nói trên đang là dự kiến.

"Chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng. Hà Lan là nước đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam", ông Stork nói với báo Thế giới Tiếp thị.

Ông Stork nhấn mạnh việc Việt Nam là một trong những địa điểm được cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan ưa thích, cũng như việc Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích vốn FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, gồm chip bán dẫn và điện tử -- lĩnh vực tập đoàn Philips (Hà Lan) có thế mạnh.

Khoảng 70 doanh nghiệp Hà Lan sắp đến Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, giới thiệu sơ lược (ngày 8/3/2024) về chuyến thăm cấp Nhà nước của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima. Ảnh: Tường Thụy

Trong lĩnh vực bán dẫn, ông ty BE Semiconductor Industries N.V (BESI) của Hà Lan vừa hoàn thành quá trình lắp đặt thiết bị cho nhà máy mới của BESI tại Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), ông Stork cho biết.

BESI nhận giấy phép đầu tư cho dự án này đầu tháng 11/2023 tại Hà Nội trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ cao Việt Nam - Hà Lan. Trong giai đoạn đầu, dự án có số vốn hơn 115 tỉ đồng (tương đương 4,9 triệu USD), thời hạn hoạt động là 50 năm.

BESI là công ty toàn cầu có trụ sở tại Hà Lan, đang hoạt động với 7 cơ sở sản xuất ở châu Á và châu Âu với lĩnh vực hoạt động là phát triển, sản xuất, kinh doanh và cung cấp thiết bị bán dẫn cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử toàn cầu. Khách hàng của doanh nghiệp này chủ yếu là các nhà sản xuất vi mạch đa quốc gia, các nhà thầu lắp ráp và các công ty điện tử, công nghiệp.

Ngoài công nghệ cao, quản lý sử dụng nguồn nước và chống ngập nước ở đô thị, các công ty Hà Lan cũng có thế mạnh vượt trội về phát triển và vận hành cảng biển và logistics quốc tế; cảng Rotterdam ở Hà Lan là cảng lớn nhất châu Âu và nhiều hãng tàu quốc tế đang vận hành các tuyến giữa Rotterdam và các cảng Việt Nam, ông Stork cho biết.

Ngoài ra, cả Việt Nam và Hà Lan có thể tận dụng cơ hội to lớn từ các khuôn khổ pháp lý như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVFTA) để tạo thêm động lực hợp tác trong kinh tế, thương mại và đầu tư

Trong chuyến thăm của Vua và Hoàng hậu Hà Lan, các công ty từ xứ sở hoa tu-líp dự kiến sẽ ký nhiều biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam. Chi tiết cụ thể sẽ được đại diện của 2 phía cung cấp khi các sự kiện diễn ra, theo Tổng Lãnh sự quán Hà Lan.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.