Thứ bảy, 27/04/2024

Lãi suất ngân hàng chạm đáy, tiền gửi vẫn cao kỷ lục

03/02/2024 12:36 PM (GMT+7)

Tổng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã đạt mức kỷ lục với 12,8 triệu tỷ đồng dù lãi suất huy động đã giảm đến mức đáy.

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến tháng 11/2023, tổng tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng đạt 12,8 triệu tỷ đồng. Đây là mức tiền gửi kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, tiền của dân cư đạt 6,471 triệu tỷ đồng. Còn tiền của tổ chức kinh tế đạt 6,834 triệu tỷ đồng.

Dù lãi suất tiền gửi liên tiếp giảm từ tháng 3/2023 đến nay và đang ở mức thấp kỷ lục, lượng tiền gửi vào các ngân hàng vẫn tăng liên tục.

Lãi suất ngân hàng chạm đáy, tiền gửi vẫn cao kỷ lục- Ảnh 1.

Nhân viên ngân hàng kiểm tiền mặt. Ảnh tư liệu

Theo báo cáo tài chính quý IV/năm 2023, lượng tiền gửi vào các ngân hàng đều tăng mạnh so với năm 2022. Vietcombank có lượng tiền gửi trong năm 2023 đạt 1,395 triệu tỷ đồng, tăng thêm 152.200 tỷ đồng so với năm 2022.

Tại VPBank, tổng tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng này năm 2023 đạt hơn 442.368 tỷ đồng, tăng thêm 139.200 tỉ đồng so với năm 2022.

Trong khi đó, lãi suất huy động không ngừng giảm và hiện đã chạm đáy. Mặt bằng lãi suất được Ngân hàng Nhà nước đánh giá thấp nhất trong 20 năm trở lại đây.

Tại Vietcombank, mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 4,7%/năm với kỳ hạn 12 tháng; kỳ hạn 1 tháng còn 1,7%/năm.

Lãi suất huy động ở các ngân hàng tư nhân cũng sát với mức của các ngân hàng có vốn nhà nước.

Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lãi suất từ 6%/năm trở lên đối với tiền gửi kỳ hạn 18 tháng dần vắng bóng. Đối với kỳ hạn 6 tháng, hiện chỉ còn một ngân hàng áp dụng mức lãi suất 5% trở lên đó là NCB. Đối với kỳ hạn 12 tháng, chỉ còn một số ngân hàng áp dụng lãi suất từ 5% trở lên, trong đó, cao nhất là 5,5% tại NCB. Đối với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phổ biến từ 5,1-5,8%.

Cũng theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng đến hết 2023 đạt 13,7%. Như vậy, tín dụng tăng nhanh trong tháng cuối năm với tốc độ 2,5%, tương đương khoảng 300.000 tỷ đồng bơm ra nền kinh tế.

Theo VietnamFinance

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.