Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng kinh tế mặt nước hồ thủy điện với cá lăng OCOP
+aA-
Hoàng Tính
06/11/2025 6:10 AM (GMT+7)
Phát huy giá trị kinh tế từ mặt nước lòng hồ thủy điện, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Cường Hưng ở xã Tràng Định (trước là xã Hùng Việt, huyện Tràng Định) tỉnh Lạng Sơn đã thành công trong nuôi đặc sản cá lăng trở thành sản phẩm OCOP 3 sao
Hành trình
đến với các lồng cá của Hợp tác xã Cường Hưng trên hồ Thác Xăng không hề bằng
phẳng. Những ngày tháng 10 sau những cơn mưa, các tuyến đường miền núi trở nên
gian nan.
Để tiếp cận khu nuôi trồng của Hợp tác xã Cường Hưng, chúng tôi đã phải vượt qua nhiều chặng
đường xói lở, sạt trượt và phải đi bộ hơn 30 phút mới tới được “trang trại”
nuôi cá của Hợp tác xã.
Phát huy giá trị tiềm năng từ lòng hồ thủy điện Hợp tác xã Cường Hưng đã nuôi thành công cá lăng. Ảnh: Hoàng Tính
Trên mặt hồ
rộng lớn, 12 lồng cá hiện ra như những "ngôi nhà" kiên cố. Người
"thuyền trưởng" của 12 lồng cá này là anh Lý Viết Cường, Giám đốc Hợp
tác xã Cường Hưng.
Trò chuyện với anh Cường chúng tôi mới biết, điều khá thú vị là anh Cường vốn không phải
người bản địa, nhưng "bén
duyên" với nơi đây và đã quyết tâm
đầu tư táo bạo.
Anh Cường
chia sẻ: Năm 2021, nhận thấy vẻ đẹp hoang sơ và tiềm năng của lòng hồ, tôi đã
quyết định thành lập Hợp tác xã Cường Hưng với 7 thành viên, với mục tiêu không
chỉ dừng lại ở nông nghiệp đơn thuần, mà là một khát vọng lớn hơn xây dựng một
khu trải nghiệm du lịch sinh thái.
"Tôi
thấy khu vực lòng hồ thủy điện mặt nước rộng đẹp quá, nên đã đầu tư làm lồng bè
để nuôi cá lăng và tôi cũng đầu tư cả thuyền, nuôi gà... với mong muốn phục vụ
trải nghiệm du lịch, kết hợp nông nghiệp và dịch vụ." Anh Cường chia sẻ
thêm.
Triết lý nuôi "chậm" và quả ngọt OCOP
Điều làm nên
sự khác biệt và thành công của "Cá lăng Cường Hưng" chính là môi
trường nuôi cá. Mặt nước lòng hồ Thác Xăng là một "món quà" của tự
nhiên. Nơi đây, nước không có dòng chảy xiết, chủ yếu chỉ dâng lên hoặc hạ
xuống theo mùa, tạo nên một môi trường sống ổn định cho loài cá.
Cá nuôi với thời gian dài cho chất lượng thịt thơm ngon và đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025. Ảnh: Hoàng Tính
Chính nhờ
nguồn nước siêu sạch này, cá lăng phát triển rất tốt, chất lượng thịt đảm bảo
và đặc biệt là gần như không hề mắc bệnh tật. Đây là lợi thế cạnh tranh gần như
tuyệt đối mà ít nơi nào có được.
Sự thuận lợi
không chỉ đến từ thiên nhiên. Anh Cường cho biết, chính quyền địa phương và đặc
biệt là phía Công ty thủy điện rất khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho bà con
phát triển kinh tế trên mặt nước và hoàn toàn không thu phí. Đây là "cú
hích" quan trọng để những người như anh Cường dám nghĩ, dám làm.
Ngay từ đầu Hợp
tác xã đã đầu tư bài bản, với khung thép, lưới… tốn chi phí khoảng 25 triệu
đồng/lồng, mỗi lồng thả 500 con cá lăng giống.
Tuy nhiên,
bí quyết thực sự nằm ở triết lý "chậm mà chắc". Trong khi quy trình
nuôi cá lăng thương phẩm thông thường chỉ cần 12 tháng là có thể thu hoạch,
nhưng anh Cường và các thành viên Hợp tác xã quyết định đi một con đường khác. Tạo
ra một sản phẩm đặc sản thật sự vì vậy, cá lăng Cường Hưng được nuôi kéo dài từ
24 tháng trở lên.
Những chú cá lăng đạt chất lượng tốt nhất mới được đánh lên để bán. Ảnh: Hoàng Tính
Hợp tác xã chấp nhận
chi phí thức ăn tăng lên, thời gian thu hồi vốn kéo dài, đổi lại một chất lượng
khác biệt. Thời gian nuôi dài giúp thịt cá chắc hơn, ngon hơn, vị ngọt đậm đà,
tạo nên thương hiệu độc nhất.
Sự kiên trì
đã được đền đáp. Dù chưa xuất bán thương mại rầm rộ, sản phẩm cá lăng của Hợp
tác xã đã được nhiều người thân, khách hàng quen và các nhà hàng ở Lạng Sơn
biết tiếng, săn đón. Họ sẵn sàng đặt mua với giá 120.000 - 130.000 đồng/kg, một
mức giá cao nhưng tương xứng với chất lượng.
Đặc biệt tháng
1 năm 2025, sản phẩm "Cá lăng Cường Hưng" đã chính thức được huyện
Tràng Định (cũ) công nhận đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
Đây không
chỉ là niềm tự hào của riêng Hợp tác xã Cường Hưng mà còn là một minh chứng
sống động cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc phát huy kinh tế mặt nước.
Từ một lòng
hồ thủy điện tưởng chừng chỉ có giá trị về năng lượng, Hợp tác xã Cường Hưng
đã "đánh thức" tiềm năng, biến mặt nước tĩnh lặng thành "mỏ
vàng" kinh tế, tạo ra sản phẩm đặc sản chất lượng cao, góp phần nâng cao
đời sống và mở ra tương lai cho du lịch sinh thái tại địa phương.
Năm 2025, ngành nông nghiệp Lạng Sơn phải đối mặt với sự khắc nghiệt từ thiên tai dồn dập và dịch bệnh phức tạp… Thế nhưng, bằng sự chủ động của chính quyền và ý chí vượt khó của bà con nông dân, ngành nông nghiệp của xứ Lạng đã ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng
Trước nguy cơ đổ sập do nhiều lần bị sét đánh, di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu (Thanh Hóa) đã được tỉnh Thanh Hóa đầu tư 17 tỉ đồng để gia cố. Đến nay, công tác gia cố cơ bản đã hoàn thành.
Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh sớm hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng.
Sáng 10/1, sương mù dày đặc xuất hiện trên Quốc lộ 4B (Lạng Sơn), tuyến đường từ trung tâm tỉnh đi các khu vực: Lộc Bình, Đình Lập, Mẫu Sơn và sang Quảng Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Năm 2025, ngành nông nghiệp Lạng Sơn phải đối mặt với sự khắc nghiệt từ thiên tai dồn dập và dịch bệnh phức tạp… Thế nhưng, bằng sự chủ động của chính quyền và ý chí vượt khó của bà con nông dân, ngành nông nghiệp của xứ Lạng đã ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng
Trước nguy cơ đổ sập do nhiều lần bị sét đánh, di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu (Thanh Hóa) đã được tỉnh Thanh Hóa đầu tư 17 tỉ đồng để gia cố. Đến nay, công tác gia cố cơ bản đã hoàn thành.
Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh sớm hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng.
Sáng 10/1, sương mù dày đặc xuất hiện trên Quốc lộ 4B (Lạng Sơn), tuyến đường từ trung tâm tỉnh đi các khu vực: Lộc Bình, Đình Lập, Mẫu Sơn và sang Quảng Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.