Mỹ cấm sử dụng chip AI của Huawei trên toàn thế giới
V.N (Theo Business Times)
14/05/2025 10:53 AM (GMT+7)
Bộ Thương mại Mỹ ban hành hướng dẫn nêu rõ rằng việc sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) Ascend của Huawei Technologies "ở bất kỳ nơi nào trên thế giới" đều vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của chính phủ, làm leo thang nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế những tiến bộ công nghệ tại Trung Quốc.
Mỹ cấm sử dụng chip AI Huawei Ascend của Trung Quốc. Ảnh: GI.
Ngày 13/5 theo giờ Mỹ, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố rằng "việc sử dụng chipset Huawei Ascend ở bất kỳ đâu trên thế giới đều vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ".
BIS cũng cho biết đang lên kế hoạch cảnh báo công chúng về “các hậu quả tiềm tàng khi cho phép chip AI của Mỹ được sử dụng để huấn luyện và suy luận các mô hình AI của Trung Quốc”.
Việc huấn luyện mô hình AI liên quan đến việc nạp vào một lượng lớn dữ liệu để dạy cho hệ thống nhận diện các mẫu (pattern). Trong khi đó, “suy luận” là giai đoạn các mô hình sử dụng phần kiến thức đã học để thực hiện các nhiệm vụ.
Hướng dẫn của Bộ Thương mại dự kiến sẽ khiến Huawei – công ty có trụ sở tại Thâm Quyến – gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong tham vọng phát triển các dòng chip mạnh hơn phục vụ AI và điện thoại thông minh, những nỗ lực vốn đã vấp phải trở ngại lớn do các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.
Hồi tháng 11, Bloomberg đưa tin Huawei đang thiết kế hai bộ xử lý Ascend tiếp theo – được xem như câu trả lời của Trung Quốc đối với các bộ gia tốc AI hàng đầu của Nvidia – dựa trên kiến trúc 7 nanomet đã được phổ biến từ nhiều năm nay. Các hạn chế do Mỹ dẫn đầu đã khiến các đối tác sản xuất chip của Huawei không thể tiếp cận các hệ thống công nghệ tiên tiến.
Thông báo của BIS cũng hủy bỏ "chính sách kiểm soát xuất khẩu chipset AI theo từng quốc gia" được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, dự kiến có hiệu lực vào ngày 15/5. Vào ngày 15/1 năm nay, chính quyền Biden đã công bố kế hoạch phân loại các quốc gia thành ba cấp độ - đồng minh, chung và đối thủ - và hạn chế xuất khẩu chip AI cho phù hợp.
BIS chỉ trích chính sách thời Biden, tuyên bố rằng nó "sẽ cản trở sự đổi mới của Mỹ và áp đặt các yêu cầu quản lý mới nặng nề đối với các công ty" và rằng "việc hạ cấp hàng chục quốc gia xuống trạng thái cấp 2 có thể gây tổn hại đến quan hệ ngoại giao".
Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ về việc liệu chính sách mới của Bộ Thương mại có thực sự ngăn chặn tiến trình công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực chipset AI hay không, bao gồm cả Huawei.
Huawei đã nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ trong nước của Trung Quốc không thể mua chipset NVIDIA do các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ và đã đạt được một số thành công.
Một nguồn tin trong ngành công nghệ lưu ý, "vì ngay từ đầu nhu cầu về chipset của Huawei bên ngoài Trung Quốc rất thấp, nên không rõ liệu việc hạn chế sử dụng chúng ở nước ngoài có tác động nhiều hay không", đồng thời nói thêm, "Vì ngày càng khó để mua được chipset của Mỹ tại Trung Quốc, nhu cầu trong nước đối với chipset của Huawei có thể tăng cao hơn nữa".
Những câu chuyện về việc bị bạn bè lợi dụng khi cho vay tiền không còn xa lạ. Ở Singapore mới đây đã diễn ra vụ việc một phụ nữ kiện bạn mình vì cho bạn vay 500 nghìn USD và không thể đòi lại được.
Mỹ bất ngờ nhượng bộ Trung Quốc trong cuộc chiến thuế quan trong khi các nước Đông Nam Á đang chuẩn bị cho đàm phán với Mỹ. Việc "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung liệu có tác động đến đàm phán của các nước?
Hà Nội giao trọng trách thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cho các đơn vị liên quan, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững cho thành phố. Nhiệm vụ này hứa hẹn nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.
Tỷ giá USD/VND trong quý III năm nay được Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo ở mức 26.300 đồng, thấp hơn nhiều so với mức 27.200 đồng do UOB dự báo cách đây một tháng
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có nhiều rủi ro cao hôm Chủ Nhật 11/5 cuối cùng đã kết thúc theo hướng tích cực. Chi tiết sẽ được công bố hôm nay 12/5, nhưng hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại.
Những câu chuyện về việc bị bạn bè lợi dụng khi cho vay tiền không còn xa lạ. Ở Singapore mới đây đã diễn ra vụ việc một phụ nữ kiện bạn mình vì cho bạn vay 500 nghìn USD và không thể đòi lại được.
Mỹ bất ngờ nhượng bộ Trung Quốc trong cuộc chiến thuế quan trong khi các nước Đông Nam Á đang chuẩn bị cho đàm phán với Mỹ. Việc "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung liệu có tác động đến đàm phán của các nước?
Hà Nội giao trọng trách thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cho các đơn vị liên quan, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững cho thành phố. Nhiệm vụ này hứa hẹn nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.
Tỷ giá USD/VND trong quý III năm nay được Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo ở mức 26.300 đồng, thấp hơn nhiều so với mức 27.200 đồng do UOB dự báo cách đây một tháng
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có nhiều rủi ro cao hôm Chủ Nhật 11/5 cuối cùng đã kết thúc theo hướng tích cực. Chi tiết sẽ được công bố hôm nay 12/5, nhưng hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại.