Thứ sáu, 29/03/2024

Người dân miền Trung ồ ạt mua đồ tích điện

09/06/2023 8:02 AM (GMT+7)

Nắng nóng kéo dài, tình trạng cắt điện luân phiên ở nhiều tỉnh miền Trung khiến các mặt hàng máy phát điện, quạt tích điện luôn trong tình trạng khan hàng".


Quạt tích điện, máy phát điện khan hàng

Để đối phó với tình trạng này nắng nóng kéo dài, mất điện luân phiên, nhiều người dân tại các tỉnh miền Trung chuyển hướng sang lựa chọn các sản phẩm thiết bị làm mát có khả năng tích điện như điều hòa tích điện, quạt tích điện... nhằm "giải nhiệt" trong những ngày nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng quạt tích điện tăng cao.

Tại Thanh Hóa, ở các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Đông Sơn... nhiều chủ cửa hàng bán đồ điện dân dụng cho biết, các loại quạt sạc tích điện đang là sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất hiện nay. Từ nửa cuối tháng 5, khi có thông tin cảnh báo nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc, số lượng khách hàng hỏi mua sản phẩm này bắt đầu tăng vọt.

Người dân miền Trung ồ ạt đi mua đồ tích điện - Ảnh 1.

Nhu cầu mua sắm quạt tích điện của người dân tăng cao.

Chị Lê Thị Hương (ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn) cho biết, gia đình có trẻ em nên đang tìm hiểu để mua quạt tích điện như giải pháp dự phòng khi mất điện. "Hiện tại nhiều siêu thị, cửa hàng điện máy thông báo hết hàng. Vợ chồng tôi phải nhờ người thân ở nhiều nơi tìm hiểu cũng cho biết rất khó mua. Chưa bao giờ thấy lo lắng việc mất điện như hiện nay", chị Hương cho biết.

Người dân miền Trung ồ ạt đi mua đồ tích điện - Ảnh 2.

Giá cả máy phát điện tăng lên khá cao, thậm chí gấp đôi bình thường, tuy nhiên vẫn không có đủ hàng để bán.

Tại các đại lý bán đồ điện lớn ở TP. Thanh Hóa, người dân đi mua máy điện tăng cao, những ngày cao điểm nhiều cửa hàng nhập về hàng trăm máy phát điện, đủ các chủng loại, công suất nhưng vẫn không đủ cung cấp cho người dân. Được biết, giá máy phát điện dao động từ 5-7 triệu, thậm chí vài chục triệu đồng/chiếc tùy công suất…

“Người dân khắp các huyện đổ về mua máy phát điện đông như trẩy hội, nhiều thời điểm tắc cả đường. Do số người đến mua quá đông khiến các cửa hàng bán máy phát điện luôn trong tình trạng hết hàng”, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ điện tại TP. Thanh Hóa cho biết.

Không chỉ các cửa hàng bán máy phát điện sôi động, mà các cửa hàng sửa chữa máy phát điện cũ cũng hút khách. Những ngày gần đây công nhân hoạt động hết công suất, máy phát điện bị hỏng xếp la liệt.

Người dân miền Trung ồ ạt đi mua đồ tích điện - Ảnh 3.

Thợ sửa máy phát điện "căng mình" làm việc.

"Cửa hàng luôn chật kín máy phát điện bị hỏng, trung bình mỗi ngày có đến vài chục cái. Mọi người làm không có thời gian để nghỉ ngơi, tranh thủ ăn uống để khách không phải chờ lâu. Mấy năm trong nghề chưa bao giờ thấy cảnh máy phát điện hỏng chất đống thế này", anh Nguyễn Văn Tuấn (thợ sửa máy phát điện) kể.

Lãnh đạo điện lực huyện Thọ Xuân cho biết, hiện tại huyện không chủ động lịch cắt điện. "Những lúc cần điều tiết khẩn cấp gia tải để giữ ổn định hệ thống điện quốc gia, Công ty điện lực Thanh Hóa sẽ cắt. Đây là việc bất khả kháng nên không thể thông báo trước cho người dân. Nếu cắt điện theo dự kiến, đơn vị sẽ thông báo tới khách hàng biết để sắp xếp công việc cho hợp lý", lãnh đạo điện lực huyện Thọ Xuân cho biết.

Tại Hà Tĩnh, quạt tích điện trở thành mặt hàng được nhiều người quan tâm. Hầu hết khách hàng đi mua quạt tích điện đều có chung tâm lý lo lắng bị cắt điện, mất điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng và chấp nhận đi mua quạt để dự phòng.

Người dân miền Trung ồ ạt đi mua đồ tích điện - Ảnh 4.

Quạt tích điện là mặt hàng đắt khách nhất những ngày qua tại các cửa hàng điện máy.

Anh Khoa, chủ một cửa hàng điện dân dụng Tuyết Khoa (đường Đặng Dung, TP. Hà Tĩnh) cho biết, những năm trước số lượng quạt tích điện nhập về khoảng vài chục chiếc bán cả mùa. Năm nay do lịch cắt điện dày đặc khiến nhiều người đổ xô đi mua làm những mặt hàng này bị “cháy” và "đội" giá lên cao. Lượng khách hàng có nhu cầu mua quạt tích điện thời điểm này khá đông, chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ và người già".

Người dân miền Trung ồ ạt đi mua đồ tích điện - Ảnh 5.

Nhiều người dân đi mua quạt tích điện đối phó với nắng nóng và cắt điện luân phiên.

Qua khảo sát trên thị trường cho thấy, các quạt tích điện có giá phổ biến từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/chiếc. Dòng quạt tích điện cao cấp giá dao động từ 2,5 - 4 triệu đồng/chiếc. Theo người bán, tùy vào xuất xứ và giá tiền, thời gian quạt tích điện có thể hoạt động từ 5 đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Các loại quạt tích điện đa phần đều có chế độ bảo hành trong vòng 1 năm.

Anh Lê Nam Phong, quản lý tại siêu thị Điện Máy Xanh (phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) cho hay, lượng khách quan tâm đến quạt tích điện tăng cao, mỗi ngày có từ 30 - 40 lượt khách hỏi mua sản phẩm trên, khiến cửa hàng không đủ sản phẩm để cung cấp. Giá của dòng quạt sạc tích điện thấp nhất là 900.000 đồng/chiếc, loại cao cấp có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng/chiếc.

Thị trường quạt tích điện không chỉ "nóng" ở các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh quạt điện mà cũng sôi động trên mạng xã hội, khi nhiều trang bán hàng online cũng quảng cáo, rao bán sản phẩm này. Tuy vậy, thời điểm này nhiều chủ shop online đều thông báo các sản phẩm này đều đang "cháy" hàng và phải chờ nhiều ngày mới nhập về được.

Bán 3 con lợn để mua máy phát điện

Để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chống nóng cho cây trồng, vật nuôi trong những ngày cắt điện luân phiên người dân TP Vinh (Nghệ An) đổ xô đi mua quạt tích điện, máy phát điện.

Người dân miền Trung ồ ạt đi mua đồ tích điện - Ảnh 6.

Nhiều người dân phải "cắn răng" mua máy phát điện dù giá cao hơn rất nhiều so với ngày thường.

Nhiều siêu thị điện máy trên địa bàn TP. Vinh cũng rơi vào tình trạng "cháy hàng" quạt tích điện. Nhân viên tại các cửa hàng cho biết, trời nắng nóng lại có thông báo cắt điện luân phiên nên nhiều gia đình đã chọn phương án mua quạt tích điện.

Anh Nguyễn Văn Tùng (trú TP. Vinh) chia sẻ: "Mất điện, nhà có 2 con nhỏ vừa nghỉ hè ở nhà nên phải mua quạt tích điện. Hai vợ chồng đã đi mấy siêu thị điện máy mà không còn quạt tích điện, chúng tôi đang tính cố gắng mua máy phát điện cỡ nhỏ".

Nhiều người cũng trong tình cảnh như anh Tùng, không có quạt tích điện, đành cắn răng mua máy phát điện dù giá cao hơn rất nhiều.

Người dân miền Trung ồ ạt đi mua đồ tích điện - Ảnh 7.

Các cửa hàng kinh doanh máy phát điện liên tục nhập về các lô hàng mới để đáp ứng nhu cầu của khách.

Anh Đình Hữu Thuận (quê Thanh Chương) vừa mua được máy phát điện giá 7 triệu ở cửa hàng bán đồ điện tại chợ Vinh cho biết: "Thương con và để ổn định cuộc sống trong những ngày này, gia đình quyết định bán 3 con lợn lấy tiền mua máy phát điện. Mong nguồn điện ổn định chứ máy chạy cả ngày cũng tốn kém tiền bạc", anh Thuận nói.

Theo các chủ cửa hàng bán đồ điện tại khu vực chợ Vinh, cả tuần nay phải dán thông báo "hết máy phát điện" bên ngoài vì lượng khách hỏi quá đông. Không chỉ hỏi mua, số lượng người dân đưa máy hỏng đến sữa chữa cũng rất nhiều. "Mỗi ngày chỉ sửa được khoảng 2 chiếc. Tuy nhiên, người dân đưa máy tơi ngày càng nhiều. Tôi không dám nhận thêm vì sợ không kịp đáp ứng cho khách", một người thợ sửa chữa nói.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Đây là trung tâm điều trị hiếm muộn cao cấp đầu tiên tại Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ mang tới dịch vụ điều trị IVF toàn diện, tỷ lệ thành công cao với chi phí hợp lý nhất cho khách hàng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Bà Trần Thị Lâm, người sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là cổ đông sáng lập VietBank, vừa từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này sau 10 tháng đảm trách, với lý do muốn tập trung vào lĩnh vực y tế.

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới trong năm nay. Các tuyến mới kết nối đa dạng, đưa du khách trải nghiệm thêm du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch thể thao…

Bình Dương sẵn sàng cho nhà đầu tư Úc đến kinh doanh

Bình Dương sẵn sàng cho nhà đầu tư Úc đến kinh doanh

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Dương đang có mặt tại Úc để quảng bá và giới thiệu cơ hội đầu tư tại tỉnh đến các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức ở nước Úc. Tỉnh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ở mức tốt nhất có thể trong sản xuất kinh doanh.

1,4 triệu lượt khách quốc tế đến TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024

1,4 triệu lượt khách quốc tế đến TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024

Theo Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Chân váy ngắn phối cùng giày lười là nét đặc trưng trong phong cách nữ sinh được rất nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng trong mùa xuân hè năm nay.