
Phố Hàng Mã thay “áo mới” đón Tết Trung thu, giá không biến động
KIM GIANG
22/08/2023 8:00 AM (GMT+7)
Những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) ngập tràn sắc màu của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt... Năm nay, thị trường đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn chiếm được ưu thế hơn so với các đồ chơi ngoại nhập.
Tranh thủ ngày cuối tuần, anh Vũ Văn Nam (36 tuổi, quê Phú Thọ) đã cùng gia đình đi tham quan và lựa chọn mua những món đồ chơi Trung thu cho con. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định mua một món đồ chơi truyền thống vì gần gũi với văn hóa dân tộc và an toàn cho con trẻ.
Anh Nam cho biết, các cửa hàng đều đa dạng mẫu mã, đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế hơn hẳn. Anh đặc biệt ấn tượng với những chiếc mẹt tre được trang trí, vẽ một cách tỉ mỉ; hay những mặt nạ bồi vẫn còn được gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Những nguyên vật liệu này đều an toàn cho trẻ nhỏ khi sử dụng, bảo đảm cho môi trường khi đã sử dụng xong.

Dọc con phố Hàng Mã được trang hoàng bởi sắc màu rực rỡ của đồ chơi truyền thống.
Không chỉ thu hút sức mua của người tiêu dùng, phố Hàng Mã cũng được các bạn trẻ đến vui chơi, lưu lại những bức hình hoài niệm về mùa Trung thu xưa. Chỉ một chiếc lồng đèn con vật nhỏ nhắn cũng khiến tâm hồn nhớ về tuổi thơ.
Bạn Nguyễn Thị Thúy (23 tuổi, quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Cứ vào dịp Trung thu, em sẽ cùng bạn bè tới phố Hàng Mã thưởng ngoạn không khí Trung thu. Em chọn đi sớm vì càng đến sát ngày, lượng người đổ về phố Hàng Mã lại càng đông, khó có thể lưu lại được một tấm ảnh đẹp”.

Tiểu thương treo các mặt hàng bày bán.
Vì là thời điểm đầu mùa, nên lượng hàng bán ra tương đối ít, các tiểu thương chỉ nhập cầm chừng với số lượng nhỏ để trưng bày mẫu mã. Chị Hà Trang (chủ một cửa hàng kinh doanh tại phố Hàng Mã) cho hay, cách ngày Tết Trung thu khoảng 2 tuần sẽ nhập số lượng nhiều vì khi đó nhu cầu người mua tăng cao. Bên cạnh đó, người dân cũng đang phải xoay xở với nỗi lo kinh tế khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu, dự đoán mức tiêu thụ sẽ giảm nhiều so với các năm trước.

Chị Hà Trang, chủ cửa hàng kinh doanh tại phố Hàng Mã tư vấn cho khách.
Dạo quanh một vòng phố Hàng Mã, đồ chơi truyền thống chiếm đến 90% sản phẩm tại các gian hàng. Theo khảo sát của phóng viên, giá cả năm nay đều không có sự thay đổi, mẫu mã đa dạng hơn. Cụ thể: Đèn ông sao có giá từ 15.000-70.000 đồng/chiếc, mặt nạ giấy bồi 20.000-30.000 đồng/chiếc, trống 30.000-150.000 đồng/chiếc, đèn lồng giấy phát nhạc 70.000-100.000 đồng/chiếc, đèn kéo quân 100.000-300.000 đồng/chiếc, đầu lân 200.000-700.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ.

Dù có hơn 90% sản phẩm truyền thống, các mặt hàng đồ chơi ngoại nhập vẫn được một số tiểu thương lựa chọn bày bán.
Mặc dù phải chịu áp lực cạnh tranh từ các mặt hàng đồ chơi Trung thu ngoại nhập, đồ chơi truyền thống vẫn đứng vững trong lòng người dân, bắt kịp xu thế thị trường. Bởi lẽ, đồ chơi truyền thống có giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, đồng thời, nó còn có ý nghĩa giáo dục cho trẻ em về văn hóa Việt Nam, giúp trẻ em hiểu được cội nguồn, ý nghĩa Tết Trung thu.
Dưới đây là một số hình ảnh tại phố Hàng Mã:

Đèn lồng được cải tiến với nhiều mẫu mã đa dạng, đủ chủng loại.




Kỳ lân mini cũng được bày bán với giá từ 150.000-250.000 đồng/con.

Mẹt tre được trang trí bắt mắt với đủ màu sắc, vẽ hình của các nhân vật gắn với cổ tích Trung thu đất Việt.




Lồng đèn mini đủ hình thù cũng được ưa chuộng, lượng tiêu thụ mấy năm trở lại đây đều cao.


Đầu lân giấy giá cả phù hợp để các gia đình mua cho con em được tự mình trải nghiệm.

Các loại mặt nạ bồi được nhập từ Hưng Yên.

Trống tùy theo kích thước to nhỏ có giá dao động từ 30.000-150.000 đồng/chiếc.
Theo QĐND