VSIP Group, liên doanh giữa tập đoàn đa ngành Sembcorp Industries và ông lớn Becamex IDC (Bình Dương), là chủ đầu tư các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại Việt Nam. VSIP Cần Thơ, là khu VSIP đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, có quy mô tổng diện tích 900 ha, giai đoạn 1 là gần 294 ha.
Sự kiện khởi công VSIP Cần Thơ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore. Ngày 29/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thực hiện nghi thức khởi công 3 dự án: VSIP Cần Thơ, VSIP Bắc Ninh 2 và VSIP Nghệ An 2. Trong đó, ngày khởi công thực cho hai dự án sau chưa được ấn định.
Dự án VSIP Cần Thơ được UBND Thành phố Cần Thơ trao chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 25/10/2022. Theo kế hoạch, dự án ước tính sẽ cung cấp 30.000 đến 50.000 việc làm mới, góp phần tạo ra những bước phát triển quan trọng cho kinh tế và phát triển đô thị của Cần Thơ và mang lại nhiều cơ hội đầu tư hơn. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố hiện nay.
Thương hiệu VSIP được xem là thành công điển hình cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. Khu Công nghiệp VSIP đầu tiên ra đời ở Bình Dương năm 1996 và cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (cha của Thủ tướng Lý Hiển Long hiện nay) đã nhiều lần đề cập đến thành quả hợp tác tiêu biểu này. Vì vậy, ông Lý Hiển Long cho biết ông đang tiếp tục những gì cha ông đã khởi xướng.
Từ ý tưởng của ông Lý Quang Diệu, VSIP đã trở thành thương hiệu phát triển khu công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam với 12 Khu CN VSIP đã được xây dựng đến nay. Dự án tại Cần Thơ là Khu CN có tên VSIP thứ 13 tại Việt Nam, theo xác nhận của phía VSIP.
Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long, các khu VSIP tại Việt Nam đến nay đã thu hút vốn đầu tư tổng cộng hơn 18,4 tỷ USD từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra khoảng 300.000 việc làm.
Theo công bố của Sembcorp ngày 29/8, trong thời gian tới, Sembcorp và Becamex IDC sẽ xây thêm 4 KCN VSIP mới (Lạng Sơn, Thái Bình, Bình Thuận, Hà Tĩnh), nâng tổng số lên thành 17 tại Việt Nam.
Khu vực giáp ranh TP.HCM đang hưởng lợi rất lớn từ hạ tầng, giao thông. Đây là trợ lực quan trọng giúp các doanh nghiệp dịch chuyển xu hướng đầu tư, phát triển sản phẩm nhà ở khu vực tiệm cận.
Thường Tín vốn là cái tên không được nhắc đến trong những cơn sốt trước thì nay bỗng bật dậy như một vùng đất tiềm năng khi chuẩn bị lên quận cùng hàng loạt quy hoạch lớn.
Thị trường nhà ở phía Nam bắt đầu đón nhận những tín hiệu tín hiệu tích cực nhờ động thái mới của các chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đảm bảo pháp lý.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp, tăng cường chế độ hậu kiểm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để hạn chế phát sinh tiêu cực.
Tính đến 28/2/2024 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng.
Thị trường bất động sản tại TP.HCM và một số địa phương có giá bán tăng nhẹ và giao dịch khá sôi động trong quý I/2024.