
Sếp FPT Đỗ Cao Bảo: người Việt Nam có tố chất làm trí tuệ nhân tạo, chỉ thua một số cường quốc
Nguyễn Thịnh
12/07/2024 2:16 PM (GMT+7)
Nói về tiềm năng thị trường Trí tuệ nhân tạo (AI), ông Đỗ Cao Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng, người Việt Nam có tố chất làm AI, "nếu có thua thì chỉ thua 3 đến 5 quốc gia khác"
Ông Đỗ Cao Bảo nhận định, AI đang bùng nổ, đang tác động mạnh mẽ tới hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, đến tất cả các ngành nghề, chui vào mọi ngóc ngách của từng công việc, của hoạt động vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh, đi lại, nghỉ ngơi, từ công việc chân tay, đến công việc trí óc, đến cả những công việc cần sự sáng tạo nhất.
"Robot thông minh, nhìn giống như người thật, cử động như người thật, suy nghĩ, tư duy như những người thông minh nhất đã rất gần. Xe taxi tự lái, xe tải tự lái đã hoạt động thật trên một vài tuyến đường ở hơn chục thành phố lớn của Mỹ và Trung Quốc. Ngày mà xe ô tô tự lái trở nên phổ biến ở các thành phố lớn tại các lục địa Á, Âu. Mỹ, Úc cũng rất gần", vị sếp của FPT nói.

Ông Đỗ Cao Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT. Ảnh NVCC
"AI thay thế một phần công việc, giúp nâng cao năng suất lao động của nhân viên văn phòng, của nhà báo, của luật sư, của kỹ sư phần mềm, của kiến trúc sư và các nhà thiết kế, của họa sĩ đã và đang trở thành hiện thực".
Trong lịch sử, chưa bao giờ mà các gã khổng lồ về công nghệ lại chi nhiều tiền đầu tư cho công nghệ khủng khiếp như đầu tư cho AI.
Mới đây nhất, Elon Musk vừa thông báo “xAI (Twitter cũ) đã ký hợp đồng với Oracle thuê 24.000 máy chủ H100 của NVIDIA và đang tự xây dựng hệ thống gồm 100.000 máy chủ H100 của NVIDIA. Điều ấy có nghĩa là riêng Twitter đã đầu tư cỡ 3 tỷ USD cho riêng máy chủ của NVIDIA, không kể các đầu tư khác. Vậy thì những gã khổng lồ công nghệ khác như Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, BateDance (TikTok), Alibaba chi bao nhiêu tỷ USD nữa. Nhiều nguồn tin cho rằng riêng các Big Tech sẽ chi 1.000 tỷ USD trong các năm tới cho AI.
Thị trường AI của người dùng trong 10 năm tới đang tăng với tốc độ khủng khiếp. Nếu như GDP toàn cầu chỉ tăng trưởng trung bình có 3,15% năm, thì thị trường AI toàn cầu tăng trưởng lên đến 36,5% năm, nghĩa là AI tăng cao gấp 11,6 lần GDP.
Theo Grandviewresearch tổng thị trường AI toàn cầu năm 2024 là 196,6 tỷ USD và đến năm 2030 tăng lên 1.800 tỷ USD. Những lĩnh vực chi nhiều tiên nhất cho AI theo thứ tự là quảng cáo - media, tài chính - ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ, ô tô và giao thông vận tải, sản xuất, bán lẻ, nông nghiệp và luật.
"Là người kinh doanh, nhìn con số 1.800 tỷ USD và con số tăng trưởng 36,5% một năm trong 10 năm tới quá hấp dẫn. Câu hỏi đặt ra là người Việt Nam chúng ta có tố chất làm AI không? Câu trả lời là có, người Việt Nam có tố chất làm AI, nếu có thua thì chỉ thua Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và 3 đến 5 quốc gia khác thôi", ông Đỗ Cao Bảo nhận định.
Nói về câu chuyện AI thay thế kỹ sư phần mềm ở FPT, vị Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ, FPT Software có một hệ AI chuyên cho việc code phần mềm (viết mã phần mềm) có tên là CodeVista, do các chuyên gia AI của FPT Software tự phát triển, hiện để dùng cho FPT Software. Kể từ khi ra đời, toàn bộ các bộ phận, các kỹ sư phần mềm của FPT đều dùng CodeVista cho công đoạn code phần mềm.
"AI CodeVista đã làm tăng năng xuất của công đoạn code phần mềm ở FPT Softwae lên 30%, nhưng các kỹ sư phần mềm ở FPT không hề mất việc, bằng chứng là từ đầu năm đến nay FPT Software đã tăng thêm trên 2.000 nhân viên. Tại sao người vẫn tăng, bởi năng suất tăng, nhưng số hợp đồng vẫn tăng, khối lượng công việc phần mềm mà khách hàng giao cho vẫn tăng", ông Bảo nói.
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.