Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (14)
Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google đang tiếp tục sa thải số lượng lớn nhân viên nhằm cắt giảm chi phí. Hãng xe điện Tesla của Elon Musk cũng phải cắt giảm nhân sự toàn cầu vì triển vọng tăng trưởng sụt giảm.

Đến 1/2 tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes hoạt động trong ngành công nghệ

Đến 1/2 tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes hoạt động trong ngành công nghệ

Trong 12 tỷ phú giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes cập nhật cuối tháng 3/2024, có đến 6 tỷ phú đang kinh doanh hoặc từng kinh doanh trong các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Phần lớn các tập đoàn này cũng đều ít nhiều đã và đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.


Tesla chuyển tầm ngắm sang Đông Nam Á

Tesla chuyển tầm ngắm sang Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á năng động bao gồm Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường xe điện nóng nhất thế giới những năm gần đây. Tesla cảm thấy không thể không tấn công vào thị trường với tổng dân số gần 700 triệu người này.

Tesla xuống, Mercedes-Benz vươn lên thành thương hiệu xe giá trị nhất thế giới

Tesla xuống, Mercedes-Benz vươn lên thành thương hiệu xe giá trị nhất thế giới

Kết quả mới nhất từ Brand Finance cho thấy Mercedes-Benz vừa giành được vị trí cao nhất trong danh sách 10 thương hiệu xe giá trị nhất thế giới, đẩy xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk xuống thứ nhì.

Giấc mơ xe điện của Apple chấm dứt, có thể sẽ chuyển người qua làm trí tuệ nhân tạo

Giấc mơ xe điện của Apple chấm dứt, có thể sẽ chuyển người qua làm trí tuệ nhân tạo

Apple vừa gửi yêu cầu ngừng hoạt động đến các nhân viên trong dự án xe điện của gã khổng lồ công nghệ Mỹ, đánh dấu kết thúc của dự án Titan trị giá hàng tỷ USD với khoảng 2.000 người. Chưa biết công việc tương lai của họ sẽ ra sao nhưng sẽ có người được chuyển qua lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Vì sao ngành xe điện toàn cầu phải biết "sợ" Trung Quốc?

Vì sao ngành xe điện toàn cầu phải biết "sợ" Trung Quốc?

Tập đoàn ô tô Geely của Trung Quốc đặt tham vọng lớn về xe điện trên toàn cầu và vẫn lặng lẽ tiến vào thị trường Mỹ thông qua các thương hiệu như Volvo Cars, Polestar, Lotus and Zeekr. Nhà sáng lập Geely là Li Shufu, người giàu thứ 3 trong hàng ngũ các doanh nhân ô tô toàn cầu.

Mercedes, Ford, Audi vào Top 3 số lần bị triệu hồi xe năm 2023 tại Việt Nam

Mercedes, Ford, Audi vào Top 3 số lần bị triệu hồi xe năm 2023 tại Việt Nam

Ba "đại gia" Mercedes-Benz, Ford và Audi đứng đầu về số lần phải triệu hồi vì lỗi tại Việt Nam năm 2023. Ở Mỹ, Ford là hãng có số lần triệu hồi nhiều nhất và công ty sản xuất xe điện Tesla có số xe triệu hồi nhiều nhất trong một lần.

Quay về với xe lai

Quay về với xe lai

Toyota, hãng sản xuất xe lớn nhất thế giới theo số sản phẩm bán ra, bị cười chê liên tục vào năm 2022 vì chiến lược chậm chuyển đổi sang xe thuần điện. Giờ đây khi các hãng lớn khác "quay xe" về với xe lai, Toyota cảm thấy mình đã có lý.

Chỉ làm ô tô điện, Tesla lãi gấp 5 lần Toyota, gấp đôi GM và Ford cộng lại

Chỉ làm ô tô điện, Tesla lãi gấp 5 lần Toyota, gấp đôi GM và Ford cộng lại

Cách đây 10 năm, Tesla chỉ như một chú lùn trong ngành công nghiệp ô tô, nhưng những tham vọng tưởng chừng điên rồ của họ đã có sức xoay chuyển cả ngành ô tô.