Thứ bảy, 20/04/2024
kết quả tìm kiếm (41)
Toyota lên kế hoạch chế tạo 'Wigo chạy điện'

Toyota lên kế hoạch chế tạo 'Wigo chạy điện'

Toyota và Suzuki đang lên kế hoạch sản xuất một mẫu xe chạy điện có kích thước gợi nhớ tới ô tô hạng A Wigo. Hiện nay, mẫu xe ý tưởng đang có tên gọi bZ Small Crossover Concept.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán hơn 10.000 xe điện trong quý III/2023

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán hơn 10.000 xe điện trong quý III/2023

VinFast Auto cho biết đã bán hơn 10.000 chiếc xe điện trong quý III/2023 và sẽ mở rộng ra 50 thị trường mới trong năm 2024

Khi nào xe VinFast hiện diện tại thị trường châu Âu?

Khi nào xe VinFast hiện diện tại thị trường châu Âu?

Kế hoạch của VinFast là mẫu xe điện VF8 sẽ đến tay khách hàng ở Pháp, Đức và Hà Lan trong quý IV năm 2023.

Nông dân một xã ở Lào Cai khá giả lên nhờ trồng thứ chè đặc biệt, bán sang tận châu Âu

Nông dân một xã ở Lào Cai khá giả lên nhờ trồng thứ chè đặc biệt, bán sang tận châu Âu

Là một xã vùng cao khó khăn của huyện Bắc Hà, (tỉnh Lào Cai) cuộc sống người dân xã Bản Liền trước đây còn cực khổ. Từ ngày nông dân trồng, chăm sóc cây chè shan tuyết cổ thụ, chế biến trà xuất khẩu sang thị trường châu Âu thì đời sống bà con đang khá giả lên...

Hé lộ phiên bản nâng cấp của Hyundai Tucson

Hé lộ phiên bản nâng cấp của Hyundai Tucson

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2020, Hyundai Tucson thế hệ thứ tư đã gây ấn tượng mạnh với diện mạo độc đáo của một chiếc SUV hạng C. Sau ba năm, hãng xe Hàn Quốc chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp cho Tucson. Dự kiến, phiên bản mới này sẽ được giới thiệu vào mùa thu năm nay.

5.000 quả bưởi Việt sang Anh mất tới 70 ngày

5.000 quả bưởi Việt sang Anh mất tới 70 ngày

Để vận chuyển container 5.000 quả bưởi sang đến London (Anh) phải mất gần 70 ngày. Trong khi, thời gian vận chuyển của Thái Lan chưa đến 40 ngày, hoa quả vẫn còn tươi roi rói. Điều này khiến nông sản Việt hiện rất khó cạnh tranh.

Nhiều dư địa cho hàng Việt Nam sang thị trường Âu-Mỹ

Nhiều dư địa cho hàng Việt Nam sang thị trường Âu-Mỹ

Theo Bộ Công Thương, CPTPP, EVFTA, VN-EAEU FTA, UKFTA và nhiều FTA song phương sẽ tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu và châu Mỹ trong năm nay.

Ngành tôm sẽ lại vượt khó

Ngành tôm sẽ lại vượt khó

Năm 2022 tiếp tục là năm thành công của ngành tôm với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,3 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2021. Nhưng nếu đi vào chiều sâu mới thấy còn nhiều việc, nhiều vấn đề cần có đối sách đúng và kịp thời để vượt qua những khó khăn trong năm 2023 cũng như giúp ngành tôm không bị bỏ lại phía sau.

Yamaha tham gia cuộc cạnh tranh xe máy điện ở Việt Nam

Yamaha tham gia cuộc cạnh tranh xe máy điện ở Việt Nam

Sau khi xuất khẩu mẫu xe máy điện Neos vào thị trường châu Âu, hãng xe Nhật quyết định tung Neos vào thị trường Việt Nam cạnh tranh các đối thủ từ VinFast.

Xuất khẩu dự kiến lập đỉnh mới

Xuất khẩu dự kiến lập đỉnh mới

Vượt qua khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế, Bộ Công Thương dự kiến vào giữa tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng trưởng trên quy mô lớn, cán mốc 700 tỷ USD - xác lập một mốc tăng trưởng mới sau những tháng ngày khó khăn của năm 2021 (668,5 tỷ USD).