Chủ nhật, 28/04/2024

Van Phuc City: Đô thị đáng sống ven sông Sài Gòn

22/02/2024 8:41 AM (GMT+7)

Ông bà xưa có câu "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" để nói về vị trí đắc địa của một dân cư hay khi chọn vị trí mua nhà. Thì nay, các yếu tố này lại hội tụ đầy đủ tại khu đô thị Vạn Phúc - một thành phố thu nhỏ ven sông Sài Gòn

LTS. Vùng đất Nam bộ có lịch sử hình thành hơn 300 năm gắn liền với lưu vực những dòng sông. "Nhất cận thị, nhị cận giang" là thành ngữ có từ xa xưa đã nói lên đặc điểm phát triển của các đô thị sông nước. Trong thời hiện đại, đặc điểm này vẫn được các chủ đầu tư bất động sản lựa chọn như một xu hướng để tiếp tục phát triển các dự án đô thị gắn với sông nước, khu dân cư ven sông...

Ông bà xưa có câu "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" để nói về vị trí đắc địa của một dân cư hay khi chọn vị trí mua nhà. Thì nay, các yếu tố này lại hội tụ đầy đủ tại khu đô thị Vạn Phúc - một thành phố thu nhỏ ven sông Sài Gòn, nơi từng được vinh danh là khu đô thị đáng sống nhất của TP.HCM.

Van Phuc City nổi bật bởi cảnh quan sông nước hài hòa, quy hoạch nội khu ấn tượng, đặc biệt là tỷ lệ mảng xanh vượt trội, ví như phiên bản của hình mẫu thành phố sinh thái Kitakyushu, Nhật Bản.

Đô thị ven sông

Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ đại đô thị nằm ngay khúc quanh uốn lượn, 3 mặt giáp sông Sài Gòn - con sông của lịch sử và văn hóa, như một dải lụa chảy qua TP.HCM. Với đường vành đai liền mạch dài đến 3,4 km bao quanh sông Sài Gòn, Vạn Phúc sở hữu lợi thế mà không dự án nào tại địa phương có được.

Van Phuc City: Đô thị đáng sống ven sông Sài Gòn- Ảnh 1.

Van Phuc City nổi bật bởi cảnh quan sông nước hài hòa

Không dừng lại ở đó, yếu tố sông nước tại Vạn Phúc City được quy hoạch hài hòa theo không gian 3 lớp, với hệ thống bờ sông (rộng 70 ha) kết hợp hồ cảnh quan (lên đến 16 ha) và các tuyến kênh đào (dài 2 km). Tất cả tạo nên tổng diện tích mặt nước lên đến 100 ha, trở thành chiếc máy điều hòa, làm mát tự nhiên cho toàn bộ đại đô thị.

Cùng với hệ thống sông, hồ và kênh đào thì mảng xanh cũng được chia làm 3 lớp: Công viên cảnh quan dọc bờ sông, công viên dọc kênh đào và công viên quanh khu vực hồ, với tổng diện tích 30 ha. Chưa kể, các khu dân cư còn có công viên nội khu, đem mảng xanh đến từng phân khu, nhà ở.

"Tổ ấm" của cư dân được quy hoạch thuận theo sông nước: Nhà thấp tầng (chiếm khoảng 80%) nằm dọc sông, kênh đào và chung cư cao tầng (khoảng 20%) ôm lõi hồ trung tâm. Với cách quy hoạch này, view sông, hồ được khai thác tối đa. Dù ở biệt thự, nhà phố hay căn hộ đều có thể tận hưởng vẻ đẹp và sức hấp dẫn của sông Sài Gòn.

"Van Phuc City được quy hoạch cân xứng theo sự phát triển tự nhiên của một khu bán đảo. Các chuyên gia trong và ngoài nước cũng đã đánh giá rất cao về việc sở hữu và tận dụng tối đa ưu thế và lợi thế tự nhiên của khu dự án này. Kết hợp với các tiện ích đi kèm từ công viên, trường học, bệnh viện… và sắp tới là trung tâm thương mại, tạo nên tổng thể vừa khác biệt, vừa đầy đủ cho dự án", Ông Phạm Danh - Tổng giám đốc Vạn Phúc Legend (thuộc Tập đoàn Vạn Phúc), chia sẻ.

Dịch vụ đẳng cấp, hài hòa

Bên cạnh quy hoạch nhà ở, cảnh quan thì hệ sinh thái dịch vụ, vui chơi giải trí đẳng cấp gắn với yếu tố sông nước, gồm nhạc nước, bến du thuyền, công viên chủ đề… góp phần nâng tầm Vạn Phúc City, khiến đại đô thị càng ngày càng trở thành một viên ngọc bừng sáng bên sông Sài Gòn.

Van Phuc City: Đô thị đáng sống ven sông Sài Gòn- Ảnh 2.

Hệ sinh thái dịch vụ, vui chơi giải trí đẳng cấp gắn với yếu tố sông nước, gồm nhạc nước, bến du thuyền, công viên chủ đề…

Kể từ khi ra mắt giữa năm 2023, khu nhạc nước Van Phuc Water Show trở thành nơi diễn ra các sự kiện lớn và là một điểm đến hấp dẫn không chỉ của cư dân, mà còn phục vụ du khách gần xa khi tới TP.HCM. Được xây dựng trên hồ Đại Nhật 16 ha - trái tim của Van Phuc City, có sức chứa 5.000 người, được bố trí theo hình cánh cung hướng vào quảng trường Diamond với bề ngang 120m, màn nước mapping film 80m x 12m, cột nước cao 60m, hệ thống đầu mưa cao 12m, đầu phun nổ cao trào 35m và hơn 400 đầu phun. Đây là công trình nhạc nước có quy mô và hiện đại hàng đầu châu Á.

Dự kiến sắp tới, tại khu quần thể Hồ Đại Nhật này, chủ đầu tư sẽ tiến hành xây dựng một công viên chủ đề về thế giới nước quy mô 5 ha, dự kiến thu hút 5.000 khách mỗi ngày.

Ngoài ra tại Van Phuc City, khởi công từ tháng 10/2023, Bến du thuyền Dragon Bay 1, có sức chứa tối đa 24 du thuyền và tàu du lịch lên đến 100 chỗ đang được tất bật thi công, dự kiến vận hành đầu năm nay sẽ tạo cú hích lớn, không chỉ thu hút khách du lịch đường thủy đến trải nghiệm nhạc nước, tham quan công viên chủ đề mà còn khẳng định thương hiệu đẳng cấp cho Van Phuc City. Việc phát triển hạ tầng tiện ích này cũng nằm trong quy hoạch trọng tâm của TP về bến du thuyền - một trong những nhu cầu quan trọng phát triển kinh tế đường sông, phục vụ khách du lịch…

Van Phuc City: Đô thị đáng sống ven sông Sài Gòn- Ảnh 3.

Van Phuc City đánh giá cao về việc sở hữu và tận dụng tối đa ưu thế và lợi thế tự nhiên

Tầm nhìn dài hạn

Những ngày cuối năm, giáp Tết 2024, các trục đường chính tại Van Phuc City nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khu vực shophouse, nhà hàng, quán ăn, cà phê, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ đều sôi động. Có hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước mở văn phòng, địa điểm kinh doanh khắp các trục đường lớn nhỏ và con số này đang tiếp tục tăng. Tỷ lệ nhu cầu ở thực của cư dân lên đến 90%. "Quy hoạch của chúng tôi cũng được đánh giá rất cao về không gian sinh sống và làm việc. Nhiều khách hàng cho biết họ đầu tư BĐS nhiều nơi nhưng với Van Phuc City, họ chọn đây là nơi để ở, để an cư lạc nghiệp", Tổng giám đốc Vạn Phúc Legend nói.

Cũng theo lãnh đạo của Vạn Phúc, dự án có được sự tín nhiệm của giới chuyên môn và khách hàng như trên là do được phát triển dựa trên 3 yếu tố chiến lược: Giao thông, quy mô và mảng xanh sông nước.

Với 198 ha diện tích, dự án có đủ quy mô để quy hoạch trở thành một khu đô thị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của cư dân, hướng đến phát triển bền vững và thay đổi bộ mặt khu vực.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.