Chị Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc HTX Tam Nông Việt Nam, cho biết đến thời điểm này, chị đã bán được hơn 1 tấn bí ngô khổng lồ chơi Halloween. Mùa kinh doanh bí ngô khổng lồ của chị Vân Anh đã kết thúc sớm, dù chưa tới Halloween.
“Năm nay, bí ngô khổng lồ bán ra tăng mạnh. Khách đặt hàng từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 là nhiều nhất. Một số nơi yêu cầu giao sớm hoặc giao trước Halloween nửa tháng để họ trang trí. Khách hàng nhiều nhất của chúng tôi là các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, những nơi chuộng trang trí Halloween để hút khách dịp này”, chị Vân Anh nói.
Giá mỗi trái bí ngô khổng lồ phổ biến từ 20 - 50kg. Đây cũng là kích cỡ được nhiều khách đặt mua nhất.
“Những trái bí ngô khổng lồ 70kg, thậm chí gần 100kg vốn rất ấn tượng cũng có khách đặt. Trái càng to, khách phải đặt sớm để nhà vườn chăm và dưỡng cho trái, không cắt sớm”, chị Vân Anh nói.
Bí ngô khổng lồ có hai màu chủ đạo cam và trắng ngà. Màu cam được nhiều khách ưa chuộng nhất. Giá mỗi kg bí ngô khổng lồ hơn 100.000 đồng. Như vậy, trái bí ngô khổng lồ chơi Halloween 100kg khoảng hơn chục triệu đồng, còn lại, giá phổ biến 2 - 5 triệu đồng cho mỗi trái từ 20 - 50kg.
Bí khổng lồ được các nhà vườn Đà Lạt trồng phổ biến vài năm nay, giống nhập từ Mỹ. Dù trồng tại Đà Lạt nhưng trái vẫn to và chất lượng.
Theo chị Ánh Hiền - chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu tại quận 3, TP.HCM, bí ngô khổng lồ chơi Halloween trước đây khá hiếm tại TP.HCM, chủ yếu nhập từ Mỹ. Vì vậy, giá rất cao và chỉ có gia đình có biệt thự, hoặc nhà hàng, quán cà phê sang trọng mới đặt mua. Tuy nhiên, bí ngô khổng lồ hiện rẻ hơn khoảng một nửa nhờ nguồn trồng tại Đà Lạt.
Bí ngô khổng lồ có thể dùng trang trí lên đến nửa năm nếu không cắt, tỉa, xâm lấn chúng. Người bán khuyến khích nên vẽ hoặc cắt giấy trang trí để có thể chơi lâu.
Không chỉ bí ngô khổng lồ, bí thiên nga với nhiều hình dáng, không trái nào giống trái nào, màu sắc bắt mắt cũng đang thu hút nhiều khách trong mùa Halloween năm nay. Bí thiên nga cũng trồng phổ biến tại Đà Lạt, giá mỗi trái rẻ hơn nhiều so với bí ngô khổng lồ nên được ưa chuộng.
Halloween là lễ hội truyền thống lớn tại các nước phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Tên gọi Halloween có nguồn gốc từ Kitô giáo và mang nghĩa "buổi tối linh thiêng". Từ này bắt nguồn từ một thuật ngữ ở Scotland "All Hallows' Eve" (Buổi tối vọng Lễ Chư Thánh). Ngày 31/10 cũng là ngày bắt đầu Tuần tam nhật các Thánh, thời gian tưởng nhớ đến những người quá cố.
Bí ngô là một trong những biểu tượng của lễ hội Halloween. Những năm gần đây, Halloween trở thành lễ hội được nhiều người yêu thích ở Việt Nam. Các vật dụng trang trí nhà cửa từ bí ngô, áo choàng phù thủy... cũng được bày bán phổ biến và thu hút nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.
Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã đồng ý bán nguyên công ty sản xuất vonfram (còn gọi là tungsten) ở Đức cho một công ty thuộc Mitsubishi Nhật Bản nhằm tập trung nguồn lực cho bán lẻ, mảng kinh doanh cốt lõi của Masan.
Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP lần 1 năm 2024 chính thức khai mạc với gần 200 gian hàng, gồm các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP.
Còn quá sớm để biết Trung Quốc sẽ trả đũa hay không sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc để chận hàng nhập khẩu giá rẻ.
Điện mặt trời mái nhà có thể mang lại lợi ích đa chiều về môi trường, kinh tế - xã hội. Thực tế, nhiều mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản đã thành công ở nhiều địa phương, tạo ra những mô hình phát điện mặt trời phi tập trung với nhiều ưu thế.
Những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện trên thị trường trái phiếu khi hoạt động phát hành bắt đầu sôi động trở lại. Dù vậy, thị trường vẫn trong cảnh “vàng thau lẫn lộn” khi lượng trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm ở mức thấp.
Tập đoàn Honda Motor đang hợp tác với các hãng taxi để có thể ra mắt dịch vụ taxi không người lái tại Nhật Bản vào năm 2026.