Chủ nhật, 28/04/2024

Bất động sản gặp khó, nhà đầu tư săn đón dự án hoàn thiện pháp lý

26/02/2023 3:28 PM (GMT+7)

Khi dòng tiền đầu tư trở nên khó khăn hơn, các nhà đầu tư sẽ cực kỳ thận trọng để giải quyết bài toán ở thực hoặc sinh lời an toàn. Vì vậy, các dự án hoàn thiện pháp lý sẽ là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư để tránh rủi ro.

Nhà đầu tư bất động sản chọn "ăn chắc mặc bền"

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt dòng tiền, những đợt sóng bất động sản "mì ăn liền" đã qua khi cơn sốt đất đã trầm lắng, các nhà đầu tư dần quay về với những bất động sản dạng "ăn chắc mặc bền". 

Các chuyên gia đánh giá, dự án nhà ở được đánh giá là an toàn khi sở hữu pháp lý vững chắc, có tiềm năng về thanh khoản và lợi nhuận. Tuy nhiên, những năm qua, thị trường bất động sản lại rất ít dự án đầy đủ pháp lý được tung ra thị trường.

Ông Phạm Hùng (50 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản có thâm niên nhiều năm) chia sẻ trước đây thị trường còn dễ, tôi hay lướt sóng căn hộ theo kiểu bỏ tiền xuống cọc chờ một vài tháng sau thì bán chênh lệch thu lời. Tuy nhiên, 3 năm nay thị trường chững lại vì dịch bệnh và kinh tế khó khăn khiến việc đầu tư không còn dễ dàng như trước.

Bất động sản gặp khó, nhà đầu tư săn đón dự án thiện pháp lý - Ảnh 1.

Bất động sản TP.HCM đang chững lại vì điểm nghẽn pháp lý. Ảnh: H.T

"Sau khi nếm trái đắng vì xuống tiền mua 2 dự án tại TP.HCM không đầy đủ pháp lý khiến dự án bị "chôn chân" hơn 2 năm trời, chủ đầu tư thì không trả lại tiền đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn khái niệm đầu tư. Hiện tại, tôi chỉ ưu tiên các dự án đầy đủ pháp lý, xây dựng đúng tiến độ và có khả năng ra được sổ hồng theo đúng cam kết của chủ đầu tư thì mới xuống tiền", ông Hùng chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Vũ Lê (kinh doanh bất động sản) cho hay khi đầu tư bất động sản phải bỏ vào số tiền không nhỏ vì thế chị luôn tìm hiểu kỹ dự án trước khi quyết định mua. Bạn bè của chị có rất nhiều người dở khóc dở cười vì trót xuống tiền đầu tư các dự án không đầy đủ pháp lý vì vậy chị phải chọn lọc rất kỹ càng.

Cần gỡ điểm nghẽn pháp lý để kích cầu bất động sản

Thực tế, dù các chủ đầu rất muốn hoàn thiện đầy đủ thì vì lý do "chủ quan" lẫn "khách quan" khiến vấn đề pháp lý vẫn là điều "nan giải" với nhiều doanh nghiệp. Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết vướng mắc pháp lý chiếm đến 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở trong quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và kinh doanh. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do một số quy định pháp luật không đồng bộ, thống nhất.

Bất động sản gặp khó, nhà đầu tư săn đón dự án hoàn thiện pháp lý - Ảnh 3.

Nhà đầu tư đang cân nhắc lựa chọn những sản phẩm hoàn thiện pháp lý. Ảnh: H.T

Tính riêng địa bàn TP.HCM, hàng trăm dự án nhà ở của nhiều đơn vị bị chậm tiến độ, đắp chiếu nhiều năm vì vướng pháp lý. Trong đó, không hiếm các dự án đã bàn giao, người dân vào ở nhiều năm nhưng không thể cấp sổ hồng cũng vì vướng mắc pháp lý.

Chuyên gia Đinh Thế hiển cho biết vấn đề pháp lý được đánh giá là nguyên nhân lớn nhất khiến thị trường bất động sản TP.HCM mất đi sức hút đối với các nhà đầu tư. Hiện nay, vướng mắc pháp lý liên quan đến việc triển khai các dự án bất động sản tạm chia thành hai loại: vướng mắc các văn bản pháp luật của trung ương và địa phương (phải sửa đổi, bổ sung) và vướng thực thi pháp luật.

Ách tắc phổ biến đối với các dự án bất động sản là dù đã hoàn thành phần móng, tầng hầm song còn vướng ở khâu xin thủ tục xác nhận đủ điều kiện được bán. Loại vướng mắc này thường do dự án dù đủ điều kiện cấp giấy xác nhận được bán nhưng nguồn gốc chuyển nhượng đất trước đó liên quan đất công nên các cơ quan chức năng dừng lại rà soát; hoặc trường hợp khác là do cơ quan thẩm quyền cho rằng doanh nghiệp chưa đóng hay mới chỉ đóng một phần tiền sử dụng đất.

Bất động sản gặp khó, nhà đầu tư săn đón dự án hoàn thiện pháp lý - Ảnh 4.

Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thị trường sẽ tăng nhiệt. Ảnh: H.T

Ông Lê Hoàng Châu nhận định việc sớm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về thể chế pháp luật sẽ tháo gỡ ách tắc cho nhiều dự án bất động sản, nhà ở, giúp làm tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở cho thị trường. Từ đó, xử lý tình trạng khan hiếm nhà ở, mất cân đối cung - cầu nhà ở dẫn đến giá nhà tăng liên tục trong 5 năm gần đây. Đáp ứng nhu cầu tạo lập nhà ở thương mại, nhà ở xã hội của số đông người có thu nhập trung bình... Từ đó, việc tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý có thể thúc đẩy thanh khoản thị trường phát triển trong bối cảnh lượng giao dịch bất động sản sụt giảm kỉ lục trong thời gian đó.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.