Hàng loạt dự án nhà ở 'bán lúa non' tại Bình Dương mịt mù ngày về đích
Hương Chi
20/07/2022 11:10 AM (GMT+7)
Dù chưa đủ pháp lý nhưng các dự án bất động sản ở Bình Dương đã rao bán và thu tiền của nhiều khách hàng. Qua kiểm tra, ngành chức năng Bình Dương đã thống kê được đến nay có trên 20 dự án phát triển nhà ở thương mại đang phát sinh hiện tượng người dân tập trung đông người khiếu kiện.
Một trong số các dự án trong tình trạng “đắp chiếu” nhiều năm, phải kể đến là Dự án Đông Bình Dương tọa lạc tại phường Tân Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có tổng diện tích 126 ha, do Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương làm chủ đầu tư.
Vào năm 2018, khi mới có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, chủ đầu tư đã tiến hành thi công các hạng mục hạ tầng trong dự án. Sở Xây dựng Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc chủ đầu tư ngưng thi công và khắc phục.
Mặc dù chưa đủ pháp lý nhưng chủ đầu tư đã giao cho đơn vị phân phối mở bán, tiến hành thu tiền, huy động vốn từ khách hàng thông qua hình thức “hợp đồng hợp tác đầu tư” với mức thu từ 70%-95% tổng giá trị hợp đồng.
Đến nay, khách hàng trong tình trạng “chới với”, chờ đợi trong vô vọng vì dự án “đắp chiếu”. Theo Sở Xây dựng Bình Dương, hiện chủ đầu tư dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương về phân kỳ tiến độ và dự án vẫn chưa đền bù, giải tỏa xong.
Dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa đang là bãi đất trống bị người dân liên tục khiếu kiện
Tương tự,Dự án Khu nhà ở Suối Giữa(TP Thủ Dầu Một) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu TPHCM làm chủ đầu tư. Dự án được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt theo quyết định 1192 ngày 24/10/2012 với tổng diện tích tự nhiên 306.348,6m2. Sau đó, dự án được điều chỉnh diện tích còn 306.328,3m2, giảm 20,3m2 so với tổng diện tích đã được duyệt trước đó.
Ngày 3/8/2015, UBND TP Thủ Dầu Một tiếp tục có quyết định 2577 về việc điều chỉnh phê duyệt quy hoạch dự án nhà ở thương mại Suối Giữa. Theo đó, dự án được tiến hành theo 2 giai đoạn: Từ năm 2015 – 2017, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh. Từ năm 2017 – 2019, chủ đầu tư phải hoàn thiện các hạng mục chức năng còn lại trong quy hoạch. Các công trình công cộng sẽ hợp tác với chủ đầu tư cấp II tham gia đầu tư.
Đến cuối năm 2017, dù chưa đủ tính pháp lý, chủ đầu tư đã cho đơn vị phân phối rao bán đất nền qua hình thức tổ chức ký hợp đồng nhận tiền đặt cọc của hàng trăm khách hàng. Đến nay, dự án vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”, khách hàng treo băng rôn gây sức ép với chủ đầu tư.
Năm 2017, anh Nguyễn Văn T đã chi tiền mua các lô đất tại dự án Suối Giữa. Tuy nhiên, sau gần 5 năm, dự án vẫn “đắp chiếu”. Anh T và rất đông khách hàng nhiều lần tập trung căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án hoặc trả lại tiền và vẫn mòn mỏi chờ đợi.
Khách hàng treo băng rôn tố cáo chủ đầu tư tại dự án Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza
Dự án Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza (Roxana Plaza)tại TP Thuận An, do Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2010. Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện để bán nhà hình thành trong tương lai nhưng chủ đầu tư đã ủy quyền cho đơn vị phân phối mở bán, huy động vốn trái phép. Đây là dự án liên tục bị khách hàng kéo đến treo băng rôn, tố cáo chủ đầu tư lừa đảo. Đáng nói, trong khi khách hàng đang đi đòi quyền lợi thì chủ đầu tư và đơn vị phân phối “đấu tố” nhau khiến những ai bỏ tiền mua nhà như đứng trên “đống lửa”.
Anh Nguyễn Anh Đức, người mua căn hộ A1-0939 của dự án Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza, cho biết: “Sau 5 năm đóng tiền cho chủ đầu tư, đến nay tôi và hàng khách hàng khác đều chưa được bàn giao nhà. Chúng tôi đang rất lo lắng”.
Một dự án khác cũng trong tình trạng “đắp chiếu” dù đã xây dựng xong phần thô là Dự án Vista Riverside (TP Thuận An) có tổng diện tích gần 4.000 m2, gồm 2 block với 528 căn hộ. Trước đó, năm 2018 tuy dự án chưa đầy đủ pháp lý, chưa được phép bán nhà hình thành trong tương lai, đơn vị phát triển dự án vẫn tiến hành mở bán, huy động vốn.
Dự án Vista Riverside hay còn gọi là Eden Riverside sau nhiều năm vẫn chưa bàn giao nhà khiến khách hàng bức xúc
Anh Nguyễn Thái H (một khách hàng của dự án Vista Riverside) cho biết, anh và nhiều người khác đóng tiền mua căn hộ của dự án từ năm 2018, đã hoàn tất số tiền đợt 6 (70% tiền nhà). Theo cam kết ban đầu của đơn vị phát triển, anh H sẽ được bàn giao căn hộ vào quý 2/2020 (hợp đồng mua bán với chủ đầu tư cam kết giao nhà trong quý 2/2021).
“Đến nay, chúng tôi vẫn chưa được chủ đầu tư thông báo ngày nhận nhà dù rất nhiều lần đến hỏi và họ hứa rồi thất hứa”, anh H. nói.
Ngành chức năng nói gì?
Đại diện Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh có trên 520 dự án phát triển nhà ở thương mại. Ngoài các dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành, toàn tỉnh có trên 350 dự án nhà ở đang triển khai.
Qua kiểm tra, ngành chức năng Bình Dương đã thống kê được đến nay có trên 20 dự án phát triển nhà ở thương mại đang phát sinh hiện tượng người dân tập trung đông người khiếu kiện.
Lý giải việc các dự án trong tình trạng “đắp chiếu”, ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương) cho biết hầu hết các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ lâu. Có dự án được chấp thuận từ năm 2003, dẫn đến phải chịu điều chỉnh chuyển tiếp của nhiều văn bản quy định pháp luật được ban hành sau thời điểm dự án được chấp thuận chủ trương.
Ngành chức năng sẽ thông báo về pháp lý của dự án và khu đất được phép xây dựng để người dân nắm
Ông Vinh cho biết thêm, Sở Xây dựng đã đề nghị chính quyền các địa phương phối hợp với chủ đầu tư tổ chức cắm bảng thông tin liên quan đến pháp lý dự án, thông tin dự án đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, tránh mập mờ khiến người dân mua phải dự án chưa đủ pháp lý.
“Chúng tôi liên tục cập nhật, công bố trên cổng thông tin điện tử của sở các dự án đủ điều kiện mở bán, đồng thời nêu tên các dự án có hành vi vi phạm để người dân nắm, tránh rủi ro về sau", Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương Võ Hoàng Ngân nói.
“Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn đã xảy ra 25 vụ khiếu kiện với hơn 1.000 lượt người dân là khách hàng mua đất nền, căn hộ tại các dự án bất động sản tụ tập, căng băng rôn tố cáo các chủ đầu tư dự án. Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 12 bị can để điều tra liên quan đến 18 dự án bất động sản trên địa bàn”, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết
Số lượng đất mà huyện Tư Nghĩa đưa ra bán đấu giá đợt đầu tiên chỉ 21 lô thế nhưng ước trên 700 lượt người tham gia, với mức đấu giá trúng cao hơn so giá khởi điểm từ 600 triệu - trên 1 tỷ đồng/lô.
Vị trí đề xuất nghiên cứu xây dựng cầu nằm ở khu vực ngã ba sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nơi giao nhau với sông Hàn trước khi chảy ra vịnh Đà Nẵng.
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) sẽ hoàn tất thủ tục đang dang dở trước đó để xây dựng dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Phú Mỹ, TP.Quảng Ngãi.
Ngày 21/3, tại Đà Nẵng, Công ty CP Đầu Tư Đô Thị Vịnh Thuận Phước đã tổ chức lễ khởi công siêu dự án Khu đô thị mới Thuận Phước với trị giá hơn 11.490 tỷ đồng.
21/79 lô đất có vị trí “vàng” mà huyện Tư Nghĩa đưa ra tổ chức đấu giá vào ngày 22/3, thuộc dự án Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và quảng trường nằm ở trung tâm huyện này.
Nhà thiết kế Thái Công đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình để đáp trả những hoài nghi về khả năng tồn tại khi phải trả 24 tỷ đồng tiền thuê mặt bằng tại địa chỉ 66-68 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM.
Số lượng đất mà huyện Tư Nghĩa đưa ra bán đấu giá đợt đầu tiên chỉ 21 lô thế nhưng ước trên 700 lượt người tham gia, với mức đấu giá trúng cao hơn so giá khởi điểm từ 600 triệu - trên 1 tỷ đồng/lô.
Vị trí đề xuất nghiên cứu xây dựng cầu nằm ở khu vực ngã ba sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nơi giao nhau với sông Hàn trước khi chảy ra vịnh Đà Nẵng.
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) sẽ hoàn tất thủ tục đang dang dở trước đó để xây dựng dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Phú Mỹ, TP.Quảng Ngãi.
Ngày 21/3, tại Đà Nẵng, Công ty CP Đầu Tư Đô Thị Vịnh Thuận Phước đã tổ chức lễ khởi công siêu dự án Khu đô thị mới Thuận Phước với trị giá hơn 11.490 tỷ đồng.
21/79 lô đất có vị trí “vàng” mà huyện Tư Nghĩa đưa ra tổ chức đấu giá vào ngày 22/3, thuộc dự án Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và quảng trường nằm ở trung tâm huyện này.
Nhà thiết kế Thái Công đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình để đáp trả những hoài nghi về khả năng tồn tại khi phải trả 24 tỷ đồng tiền thuê mặt bằng tại địa chỉ 66-68 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM.