Theo báo cáo của Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Bình Dương, năm 2022, cơ quan chức năng đã phát hiện 48 trường hợp xây dựng không phép, hai trường hợp xây dựng sai phép và nhiều hành vi vi phạm khác.
Đơn vị này đã tham mưu UBND tỉnh và Chánh Thanh tra Sở xây dựng ban hành 63 quyết định xử phạt với gần 7 tỉ đồng.
Cưỡng chế dãy nhà liền kề xây dựng không phép tại thị xã Tân Uyên
Bên cạnh đó, đội Thanh tra xây dựng đã phối hợp với UBND các huyện thị, thành phố kiểm tra phát hiện 247 trường hợp xây dựng không phép, 132 trường hợp sai phép và nhiều trường hợp vi phạm khác. Qua đó, UBND các địa phương cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng qui định.
Riêng các huyện thị xã, thành phố đã thực hiện kiểm tra phát hiện 393 trường hợp xây dựng không phép, 232 trường hợp sai phép và nhiều vi phạm khác. Các địa phương đã ban hành 716 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hơn 9 tỉ đồng.
Còn riêng quý 1 năm 2023, các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Dương đã phát hiện 254 trường hợp xây dựng không phép và nhiều vi phạm khác. Các đơn vị đã ban hành 257 quyết định xử phạt với hơn 8 tỉ đồng.
Theo ghi nhận, mặc dù các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nhưng tình hình xây dựng không phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn đang diễn ra phức tạp.
Đặc biệt, tình trạng xây dựng hàng loạt ngôi nhà liền kề trên đất nông nghiệp, xây dựng các khu nhà xưởng trong khu dân cư vẫn đang tràn lan. Mặc dù, cơ quan chức năng có lập biên bản xử lý, ra quyết định xử phạt nhưng việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình không phép vẫn chưa nhiều. Chính vì thế, các công trình xây dựng không phép vẫn ngang nhiên tồn tại.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.