Một cặp dưa lưới cao cấp từ thành phố Yubari ở Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản đã được bán với giá 3 triệu yên (tương đương 19.000 USD hay hơn 447 triệu đồng) trong phiên đấu giá đầu tiên trong năm. Ảnh: NHK
Một công ty đóng gói rau quả có trụ sở tại Yubari là bên trả giá cao nhất trong năm thứ ba liên tiếp. Ảnh: NHK
Ông Noda Kiyomichi, Chủ tịch công ty cho biết, dưa năm nay có hương vị đặc biệt đậm đà và ông rất vui khi mua được cặp dưa này. Ảnh: Nippon
Yubari là một giống dưa lưới quý hiếm, thường được mua làm quà tặng sang trọng tại Nhật Bản. Ảnh: Japantimes
Trong thời kì phong kiến Nhật Bản, chỉ có các vua chúa hoặc người có địa vị cao trong xã hội mới được thưởng thức loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng này. Ảnh: Japantimes
Những người may mắn từng được thưởng thức dưa lưới Yubari cho biết, độ ngọt mát của nó dường như không có loại dưa nào sánh bằng. Ảnh: Japantimes
Năm 2019, mức giá cao nhất từng được ghi nhận cho một cặp dưa Yubari King lên tới 5 triệu yên (tương đương 856 triệu đồng). Ảnh: Japantimes
Dưa lưới Yubari Nhật Bản đắt như vậy là do chúng cần chăm sóc cẩn thận và có các yêu cầu cụ thể. Những quả dưa được làm sạch và kiểm tra hàng ngày, nếu có vết xước ở phần lưới bên ngoài cũng được coi là không đạt tiêu chuẩn. Ảnh: Japantimes
Dưa Yubari King phát triển trong hơn 100 ngày. Nó đòi hỏi sự chăm sóc liên tục của người nông dân và thường chỉ được trồng trong nhà kính. Đất trồng dưa được gọi là đất tro núi lửa. Ảnh: Japantimes
Đặc biệt, rất khó để tìm mua được dưa Yubari King bên ngoài Nhật Bản. Ngay cả ở các thành phố lớn như Tokyo, những quả dưa này rất hiếm và đắt đỏ. Ảnh: Japantimes
Theo kienthuc.net.vn
Heineken vừa mới tạm dừng hoạt động nhà máy bia Heineken Quảng Nam để tìm giải pháp tối ưu cho tài sản. Tập đoàn vẫn còn nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á với công suất xuất xưởng tới 12 triệu lon mỗi ngày.
Nhiều địa phương ở TP.HCM đã lắp hàng trăm camera theo dõi tình hình đổ rác trộm trên địa bàn mình sinh sống. Một người dân ngụ tại quận Phú Nhuận bày tỏ với phóng viên: “Nhiều tháng qua không khí trong lành hẳn lên, hết mất ăn mất ngủ vì suốt ngày đi rình người ta... đổ rác trộm".
Bước vào cao điểm hè, các hãng hàng không đang tích cực chạy đua mở đường bay, thuê tàu bay mới để tăng cường phục vụ hành khách.
Theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế thì mặt hàng phân bón không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hiện, Quốc hội đang xem xét đề xuất chuyển phân bón về diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Đang có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này.
Lần gần nhất Đức đăng cai một giải bóng đá là World Cup 2006, giải đấu đó thành công rực rỡ về mọi mặt xã hội, kinh tế, dân sinh, được người Đức gọi là “câu chuyện cổ tích mùa hè”. Nhưng Euro 2024 này không được xem như “câu chuyện cổ tích mùa hè” như cách đây 18 năm.
73% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên cả nước không được kiểm soát, dẫn đến nhiều sản phẩm chăn nuôi kém chất lượng được tuồng ra thị trường, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.