Thứ ba, 30/04/2024

Chân dung tỷ phú Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam: Bỏ học đi kinh doanh, từng giàu nhất thế giới

25/12/2023 9:54 PM (GMT+7)

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani Group - tập đoàn đa quốc gia tham gia vào hoạt động và phát triển cảng ở Ấn Độ. Tỷ phú này muốn đầu tư tổng giá trị 10 tỷ USD trong 10 năm tới cho Việt Nam, nhằm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và cảng Liên Chiểu.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani từng bỏ học đại học đi kinh doanh, trở thành người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani sinh ngày 24/6/1962, tại thành phố Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ. Ông là con trai thứ ba trong gia đình có 8 anh chị em. Cha của ông là một nhà buôn nhỏ. Ông là một nhà công nghiệp tỷ phú người Ấn Độ, là người sáng lập và chủ tịch của Adani Group, một tập đoàn đa quốc gia tham gia vào hoạt động và phát triển cảng ở Ấn Độ.

Chân dung tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam - Ảnh 1.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, chủ tịch Tập đoàn Adani Group.

Sau khi bỏ học đại học, ông Adani bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, bằng cách kinh doanh kim cương ở Mumbai. Năm 1981, anh trai của ông là Mahasukhbhai Adani mua một cơ sở sản xuất nhựa ở Ahmedabad và mời ông quản lý hoạt động. Liên doanh này chính là cửa ngõ để Adani tiến tới giao dịch toàn cầu thông qua nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC).

Năm 1988, ông Adani thành lập Adani Exports, hiện được gọi là Adani Enterprises, công ty cổ phần của Tập đoàn Adani. Ban đầu, công ty kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng. Trong những năm tiếp theo, Adani Enterprises đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cơ sở hạ tầng và logistics.

Adani Group hiện nay đã trở thành một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Ấn Độ, với doanh thu hàng năm ước tính khoảng hơn 120 tỷ USD.

Khối tài sản của ông Adani đã tăng từ 100 triệu USD vào năm 2008 lên 126 tỷ USD vào tháng 2/2023. Ông Adani từng là người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên hiện tại, sau nhiều sự kiện gây tranh cãi, tài sản của ông bị trồi sụt đáng kể và tụt sâu về thứ hạng trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới của Forbes.

Là nhân vật gây tranh cãi, Gautam Adani bị tụt xuống vị trí thứ 2 xếp hạng người giàu nhất Ấn Độ

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani là một nhân vật gây tranh cãi. Adani được mô tả là thân cận với Thủ tướng Narendra Modi và chính phủ cầm quyền Đảng Bharatiya Janata của ông. Điều này đã dẫn đến các cáo buộc về chủ nghĩa thân hữu, vì các công ty của ông đã giành được nhiều hợp đồng năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ và nước ngoài, sau khi Modi trở thành Thủ tướng Ấn Độ. 

Tuy nhiên, ông Adani luôn phủ nhận những cáo buộc này. 

Hồi tháng 1/2023, Hindenburg Research công bố báo cáo cáo buộc Adani Group gian lận, thao túng thị trường chứng khoán. Mặc dù tập đoàn kiên quyết phủ nhận tội danh, nhưng cáo buộc đó khiến cổ phiếu lao dốc cũng như thổi bay hàng tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản của Adani trong ba ngày. 

Tại thời điểm đó, tài sản của ông chỉ còn 98 tỷ USD trước khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm sâu hơn. Tính đến tháng 3/2023, tài sản của Adani và gia đình ông đã giảm mạnh hơn 50%, đồng thời Adani bị tụt xuống vị trí thứ 24 trên Forbes.

Chân dung tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam - Ảnh 2.

Gautam Adani đứng thứ 16 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Trước những cáo buộc, tòa án Tối cao Ấn Độ đã chỉ đạo ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEBI), cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, tiến hành điều tra. 

Vào tháng 11, tòa án Tối cao mở các phiên toà xét xử liên quan đến sự việc trên. Nhà đầu tư cảm thấy lạc quan hơn khi tòa án chỉ đạo SEBI công bố kết luận điều tra, đồng thời chánh án tuyên bố báo cáo của Hindenburg không “đáng tin cậy” và những gì truyền thông đưa tin cũng “chưa chắc đúng.” 

Tòa án ám chỉ những bài báo tiết lộ mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình Adani được xuất bản hồi tháng 8.

Mới đây, cổ phiếu của tất cả công ty thuộc Adani Group đều tăng mạnh kể từ ngày 4/12, sau khi đảng Bharatiya Janata của thủ tướng Narendra Modi giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử cấp bang quan trọng. Nhờ đó, chỉ số chứng khoán tăng lên khi nhà đầu tư coi chiến thắng này là nền tảng cho cuộc bầu cử liên bang vào năm tới. 

Adani, người được coi là đồng minh thân cận của thủ tướng Modi, hưởng lợi rất lớn khi cổ phiếu của các công ty trong tập đoàn tăng hai con số.

Cổ phiếu của 3 trong 10 công ty niêm yết thuộc Adani Group cũng tăng 20% vào hôm 5/12, sau khi báo cáo của tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ kết luận rằng Adani Group “không dính dáng” đến tội danh mà công ty bán khống Hindenburg Research tại Hoa Kỳ cáo buộc. 

Hiện tại, Adani đang đứng thứ 16 thế giới với khối tài sản trị giá 71,3 tỷ USD (ghi nhận trên trang Forbes ngày 25/12), và là người giàu thứ 2 Ấn Độ sau chủ tịch Reliance Industries Mukesh Ambani, người đứng ở vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng Forbes với tài sản ròng là 94,9 tỷ USD.

Tiềm lực "khủng" của tập đoàn Adani đang muốn đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam

Adani là tập đoàn lớn nhất Ấn Độ chuyên về cơ sở hạ tầng, năng lượng; sở hữu 14 cảng biển tư lớn nhất tại Ấn Độ, chiếm 25% năng lực cảng biển của Ấn Độ và 7 sân bay của Ấn Độ đồng thời cũng là tập đoàn năng lượng lớn nhất Ấn Độ. Tổng tài sản ước tính khoảng 100 tỷ USD (tính đến tháng 12/2023). 

Tập đoàn có quy mô hoạt động trên 50 quốc gia trên thế giới. Năm 2023, doanh thu của tập đoàn dự kiến đạt khoảng 33 tỷ USD, lợi nhuận đạt khoảng 2,9 tỷ USD với 29.200 nhân viên trên toàn cầu.

Chân dung tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam - Ảnh 3.

Tiềm lực "khủng" của tập đoàn Adani đang muốn đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam.

Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao nửa đầu năm tài chính 2024 của Adani Group ước tính đạt 5,3 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái—mức tăng trưởng nửa năm cao nhất từ trước đến nay.  Các hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng cốt lõi cung cấp mức độ dự đoán cao, ổn định và khả năng hiển thị trong nhiều thập kỷ đã đóng góp 86% tổng lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao. 

Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao 12 tháng kéo dài của Adani ước tính sẽ đạt 8,6 tỷ USD, gấp khoảng 3 lần lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao năm tài chính 2019.  Trong khi đó, tiền mặt & Số dư của tập đoàn này ghi nhận cao nhất từ trước đến nay lên đến 5,5 tỷ USD. Những thông tin này được công bố chính thức trên website của tập đoàn.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Karan Adani - Giám đốc điều hành Tập đoàn Adani, Ấn Độ.

 Tại buổi làm việc, Tập đoàn Adani bày tỏ quan tâm và cho biết đang mong muốn đầu tư tổng giá trị 10 tỷ USD trong 10 năm tới cho Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như: vận tải biển, phát triển hệ sinh thái cảng biển, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, trong đó có dự án cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Cụ thể, Adani quan tâm đến việc đầu tư vào một số nhà máy nhiệt điện của Việt Nam và tham gia phát triển ngành năng lượng tái tạo, các dự án nhiệt năng cần thiết. Adani cũng bày tỏ mong muốn Bộ Công Thương có thêm những trao đổi về vấn đề này.

Trong buổi gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn Adani Group hôm 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Tập đoàn Adani phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam nghiên cứu triển khai hiệu quả dự án cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng); nghiên cứu đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai và các dự án cụ thể trong các lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo.

Tập đoàn Adani đã hiện diện tại Việt Nam thông qua hai dự án năng lượng tái tạo tại tỉnh Ninh Thuận từ cuối năm 2021, bao gồm dự án điện mặt trời Adani Phước Minh, thông qua công ty con cùng tên dự án và dự án điện gió Phước Minh - liên doanh giữa Adani Group với TSV Investment.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lượng khách qua đường hàng không dịp cao điểm lễ sụt giảm

Lượng khách qua đường hàng không dịp cao điểm lễ sụt giảm

Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác trung bình mỗi ngày khoảng 720 chuyến bay, thấp hơn các dịp cao điểm trước đó

Người Sài Gòn đổ vào trung tâm thương mại trốn nóng lễ 30/4, phải xếp hàng mới có chỗ ăn uống

Người Sài Gòn đổ vào trung tâm thương mại trốn nóng lễ 30/4, phải xếp hàng mới có chỗ ăn uống

Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.

Giọt nước mát giữa mùa nắng hạn

Giọt nước mát giữa mùa nắng hạn

Nằm trong chương trình vận chuyển nước sạch đến với người dân vùng nắng hạn, hôm nay (29/4), những chuyến xe mang tên " Cùng TTC – Mát lòng mùa nắng hạn" đã có mặt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để chuyển nước sạch đến bà con nơi đây.

Nguồn nước nghĩa tình, giúp bà con mát lòng mùa nắng hạn

Nguồn nước nghĩa tình, giúp bà con mát lòng mùa nắng hạn

“Cùng TTC – mát lòng mùa nắng hạn” là hoạt động nằm trong chương trình mang nước sạch đến với bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày nắng hạn do Tập đoàn TTC phát động.

Ngân hàng nào dồn 1/3 vốn cho vay vào bất động sản?

Ngân hàng nào dồn 1/3 vốn cho vay vào bất động sản?

Tổng dư nợ cho vay bất động sản tại VPBank hiện nay khoảng 90.000 tỷ đồng, chiếm 34-35% tổng số dư nợ của nhà băng này, lãnh đạo VPBank cho biết tại Đại hội đồng cổ đông 2024 của ngân hàng vào hôm nay 29/4.

Nắng nóng, các điểm vui chơi tại TP.HCM vẫn đông đúc dịp lễ 30/4

Nắng nóng, các điểm vui chơi tại TP.HCM vẫn đông đúc dịp lễ 30/4

Người dân TP.HCM bắt đầu đổ về các điểm tham quan, vui chơi nhiều hơn vào ngày 29/4, tức ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bất chấp nắng nóng. Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhộn nhịp, khách chuộng những nơi có nhiều khu vực "giải nhiệt".