Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao đổi về tài chính xanh với Thủ tướng Luxembourg
X. Nhi
06/05/2023 4:43 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tới Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã diện kiến Thủ tướng và trao đổi về tài chính xanh, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Luxembourg.
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (thứ hai, bên trái) diện kiến Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel (bìa phải) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Luxembourg (TP.HCM). Ảnh: DNT
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 5/5, Đoàn đại biểu cấp cao Đại công quốc Luxembourg do Thủ tướng Xavier Bettel dẫn đầu đã tham dự một số hoạt động tại TP.HCM.
Sau chuyến thăm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và gõ chiêng mở phiên giao dịch, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Luxembourg tại TP.HCM, do Bộ Công thương phối hợp Phòng Thương mại Luxembourg và Hiệp hội Doanh nghiệp Vương quốc Bỉ - Luxembourg tại Việt Nam tổ chức. Tham dự diễn đàn có khoảng 150 doanh nghiệp Việt Nam, gần 30 doanh nghiệp Luxembourg.
Dịp này cũng diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Luxembourg; bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã trao đổi về tài chính xanh với Thủ tướng Luxembourg. Ảnh: DNT
Chuyến thăm từ ngày 3 - 5/5 là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Luxembourg. Việt Nam là điểm đến đầu tiên ngoài châu Âu của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel trong năm 2023.
Việt Nam và Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15/11/1973. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg. Đại sứ quán Luxembourg tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam.
Quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước đã tạo đà cho hợp tác kinh tế thương mại phát triển.
Các tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến trong vài ngày qua nhằm giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc chuyển hướng sang thị trường trong nước, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan đã gặp các nhà ngoại giao Trung Quốc để thảo luận về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu sầu riêng trước mùa trái cây sắp tới.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã miễn trừ thuế quan đối ứng đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, tạo ra sự đột phá lớn cho các công ty công nghệ như Apple vốn phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu.
Một nhà phân tích công nghệ nổi tiếng đã cảnh báo rằng giá của một chiếc iPhone của Apple có thể tăng vọt lên khoảng 3.500 USD nếu chúng được sản xuất tại Mỹ như mục đích của chính sách thuế quan ông Trump đề ra.
Khi ông Trump thực thi thuế quan mới, giới chuyên gia phân tích cho rằng, các mặt hàng tiêu dùng như iPhone có thể nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức tăng giá từ 30% đến 40% nếu Apple chuyển chi phí thuế sang người tiêu dùng.
Các tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến trong vài ngày qua nhằm giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc chuyển hướng sang thị trường trong nước, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan đã gặp các nhà ngoại giao Trung Quốc để thảo luận về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu sầu riêng trước mùa trái cây sắp tới.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã miễn trừ thuế quan đối ứng đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, tạo ra sự đột phá lớn cho các công ty công nghệ như Apple vốn phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu.
Một nhà phân tích công nghệ nổi tiếng đã cảnh báo rằng giá của một chiếc iPhone của Apple có thể tăng vọt lên khoảng 3.500 USD nếu chúng được sản xuất tại Mỹ như mục đích của chính sách thuế quan ông Trump đề ra.
Khi ông Trump thực thi thuế quan mới, giới chuyên gia phân tích cho rằng, các mặt hàng tiêu dùng như iPhone có thể nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức tăng giá từ 30% đến 40% nếu Apple chuyển chi phí thuế sang người tiêu dùng.