Đất chật người đông, TP HCM sẽ trồng 10 triệu cây xanh thế nào?
Ng. Ánh
18/05/2022 6:26 AM (GMT+7)
TP HCM triển khai trồng 10 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí ước tính 1.032,5 tỉ đồng, trong đó có gần 47% từ nguồn ngân sách nhà nước
Ngày 17-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP HCM phối hợp UBND TP Thủ Đức tổ chức họp báo thông tin về Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022" nhân kỷ niệm 132 Ngày sinh của Bác.
Theo ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP HCM, đây là lễ phát động cấp thành phố được tổ chức tại Công viên Khu dân cư Khu phố 6, phường Phước Long B, TP Thủ Đức vào sáng 19-5 tới với số lượng cây sẽ trồng là 350 cây các loại gồm: hoàng nam, sao đen, dầu rái, giáng hương, lim xanh.
Ông Đinh Minh Hiệp thông tin tại buổi họp báo
Chương trình trồng cây xanh này nằm trong đề án Trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh của TP HCM giai đoạn 2021-2025.
Như vậy, bình quân mỗi năm TP HCM sẽ trồng 2 triệu cây xanh, tăng gấp 2 so với giai đoạn 2016-2020 (5 triệu cây xanh) nhưng diện tích đất trồng rừng thấp hơn nhiều. Do đó, kế hoạch thực hiện trồng 10 triệu cây xanh phần lớn (hơn 83%-PV) là trồng trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.
Cây xanh trong chương trình được hiểu làcây phân tán, trồng lâu năm, không tính các cây kiểng nhỏ. Những loại cây được lựa chọn ưu tiên những loại cây dễ trồng, đa mục đích như: cây gỗ quý, cây bóng mát, tạo cảnh quan,…
Cụ thể, khu vực nội thành cây xanh được trồng ở công viên, mảng xanh, đường phố, trường học, công sở, doanh trại, nhà ở và các khu vực công cộng khác.
Đối với khu vực ngoại thành phát động thêm trồng cây ven sông, kênh, bờ kênh mương, đất chưa sử dụng. "Chúng tôi kêu gọi bà con ở các địa phương trồng cây xanh tại các khu đất trống có thể trồng cây vì một Việt Nam xanh. Trong chương trình này, không phân biệt tổ chức, cá nhân đều có thể được hỗ trợ cây giống" – Giám đốc Sở NN-PTNT TP HCM nhấn mạnh.
Các học sinh tại một trường học ở huyện Bình Chánh ngồi dưới bóng mát cây xanh trong chương trình trồng 10 triệu cây xanh của TP HCM - Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP HCM cung cấp
Ông Vũ Hoàng Chương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP HCM, thông tin các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng cây trong chương trình có thể liên hệ các đầu mối để tổng hợp cho kiểm lâm xử lý. Theo đó, lực lượng kiểm lâm sẽ khảo sát thực tế vị trí để tư vấn cây xanh phù hợp và cấp cây giống cũng như kiểm tra sau khi trồng với tỉ lệ sống của cây theo yêu cầu là 85%.
Theo Quyết định 4399 của UBND TP HCM ban hành tháng 12-2021 về kế hoạch trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2021-2025, TP HCM sẽ triển khai trồng 10 triệu cây xanh các loại nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch ước tính là 1.032,532 tỉ đồng. Trong đó, nguồn từ vốn ngân sách nhà nước là 481,532 tỉ đồng (gần 47%), còn lại từ nguồn vận động xã hội hóa.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.
Quyết định dốc toàn lực ủng hộ ông Donald Trump của tỷ phú Elon Musk từ đầu đã không mấy hợp lý. Nhưng cách chia tay kiểu “đốt sạch mọi thứ” với ông Trump còn khó hiểu hơn nữa.
Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 5 khi xuất khẩu tăng vọt và nhập khẩu từ Trung Quốc cũng gia tăng, làm trầm trọng thêm căng thẳng thuế quan với Washington và có thể gây khó khăn cho nỗ lực của Hà Nội nhằm tránh các mức thuế trừng phạt từ chính quyền Trump.
Hãng giày Anh quốc Dr. Martens cho biết sẽ tiếp tục sản xuất phần lớn tại Lào và Việt Nam dù đang trong giai đoạn khó khăn đồng thời cam kết không tăng giá trong năm nay bất chấp thuế quan từ Mỹ.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.
Quyết định dốc toàn lực ủng hộ ông Donald Trump của tỷ phú Elon Musk từ đầu đã không mấy hợp lý. Nhưng cách chia tay kiểu “đốt sạch mọi thứ” với ông Trump còn khó hiểu hơn nữa.
Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 5 khi xuất khẩu tăng vọt và nhập khẩu từ Trung Quốc cũng gia tăng, làm trầm trọng thêm căng thẳng thuế quan với Washington và có thể gây khó khăn cho nỗ lực của Hà Nội nhằm tránh các mức thuế trừng phạt từ chính quyền Trump.
Hãng giày Anh quốc Dr. Martens cho biết sẽ tiếp tục sản xuất phần lớn tại Lào và Việt Nam dù đang trong giai đoạn khó khăn đồng thời cam kết không tăng giá trong năm nay bất chấp thuế quan từ Mỹ.