Đô la Mỹ không còn an toàn, chuyên gia châu Á tin vào bước ngoặt của đồng nhân dân tệ
+aA-
V.N (Theo BP)
25/05/2025 2:05 PM (GMT+7)
Theo một nhà kinh tế cấp cao của châu Á, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có tiềm năng cạnh tranh với đồng đô la Mỹ đang suy yếu như một loại tiền tệ toàn cầu nếu Bắc Kinh tự do hóa khả năng chuyển đổi và tiếp cận cho người nước ngoài.
Biển quảng cáo có hình đồng nhân dân tệ, đồng USD và đồng euro tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc muốn sử dụng đồng nhân dân tệ nhiều hơn trên phạm vi quốc tế và đồng tiền này hiện đã hoạt động trôi chảy trong các giao dịch mua bán xuyên biên giới, Hoe Ee Khor, nhà kinh tế trưởng của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 có trụ sở tại Singapore cho biết.
"Chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ đã kết thúc - sự khởi đầu của hồi kết" - ông Khor nói với tờ South China Morning Post. "Đồng đô la Mỹ không còn là loại tiền tệ an toàn như trước nữa. Đồng nhân dân tệ luôn được coi là một trong những lựa chọn thay thế khả thi và nó đang tăng giá".
Nhưng để đẩy lùi đồng USD, Trung Quốc phải "làm sâu sắc thêm" thị trường tài chính của mình để người nước ngoài có thể tiếp cận tốt hơn các cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác được định giá bằng đồng nhân dân tệ, Khor cho biết. Ông nói thêm rằng các loại tài sản mới được hỗ trợ bằng đồng nhân dân tệ cũng sẽ hữu ích.
Ông trích dẫn các chương trình "kết nối" hiện có của Trung Quốc với Hồng Kông, thông qua đó các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua trái phiếu và cổ phiếu của Trung Quốc đại lục mà không cần giấy phép đặc biệt.
Khả năng chuyển đổi vẫn là một mối quan tâm khác đối với các nhà đầu tư bên ngoài đại lục - ông nói thêm.
"Bạn có thể mở rộng hơn nữa" - Khor nói. "Nếu bạn định khuyến khích mọi người nắm giữ đồng tiền của mình, bạn cần phải có tài sản để hỗ trợ và đồng tiền đó cần phải có thể chuyển đổi được".
Bắc Kinh, mặc dù hạn chế dòng vốn chảy ra, từ lâu đã tìm cách biến đồng nhân dân tệ thành một loại tiền tệ toàn cầu để giúp thúc đẩy môi trường phát triển kinh tế của mình.
Đồng đô la đã bị bán tháo vào tháng trước khi chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu đối với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, trước khi đình chỉ hầu hết.
Khor cho biết châu Á đã tự bảo vệ mình trước các cuộc khủng hoảng bằng cách chuẩn bị đầy đủ cho chương trình hoán đổi tiền tệ Sáng kiến đa phương hóa Chiang Mai (CMIM) đã có từ 25 năm trước.
Chương trình CMIM trị giá 240 tỷ USD, bao gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia đang phải đối mặt với các vấn đề về cán cân thanh toán và các vấn đề thanh khoản ngắn hạn.
Khor cho biết sáng kiến này đã vượt qua 15 cuộc thử nghiệm, củng cố khả năng cho vay tới 1 tỷ USD chỉ với thông báo trước vài tuần và không cần sự chấp thuận của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
"Chúng tôi đang chờ thời điểm thích hợp khi một trong các thành viên quyết định họ muốn tận dụng điều này" - ông nói.
Chưa có ai sử dụng chương trình này, Khor cho biết. Ngay cả trong thời kỳ đại dịch khi các biện pháp ngăn chặn gây tổn hại đến các nền kinh tế châu Á, ông cho biết, không ai cần sự giúp đỡ.
Các nền kinh tế Đông Á, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ vượt qua được ngay cả khi thuế quan của ông Trump tiếp tục sau thời gian tạm dừng 90 ngày dự kiến kết thúc vào tháng 7, nhà kinh tế cho biết.
Ông cho biết, đó là vì Mỹ chỉ chiếm 15% thương mại toàn cầu, trong khi hầu hết các bên khác "cam kết với một hệ thống dựa trên luật lệ" sẽ loại trừ các mức thuế quan đột ngột, toàn diện.
"Tôi nghĩ hệ thống này lớn hơn ông Trump" - Khor cho biết. "Mặc dù nước Mỹ lớn, nhưng không lớn đến vậy. Tôi nghĩ (hệ thống) có thể tồn tại, nhưng trong ngắn hạn, sẽ có rất nhiều sự gián đoạn và các quốc gia phải giải quyết vấn đề này".
Nhà kinh tế này cho biết thêm rằng việc tạm dừng áp thuế của ông Trump đã làm giảm áp lực đối với các nhà xuất khẩu châu Á trong việc bán phá giá hàng hóa vào các thị trường ngoài Mỹ.
Trong tương lai, Khor cho rằng, các nước châu Á nên xem xét giao dịch nhiều hơn với nhau, đặc biệt là trong các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và tài chính.
Nhưng khi Mỹ đàm phán với nhiều nước xuất khẩu châu Á về thuế quan trong thời gian tạm dừng 90 ngày, hầu hết các chính phủ châu Á sẽ hạ thấp vai trò của họ trong việc vận chuyển hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc sang thị trường Mỹ - ông nói. Ông hy vọng các nhà sản xuất sẽ tăng hàm lượng nội địa hóa trong hàng xuất khẩu để Mỹ không dán nhãn hàng hóa đó là hàng Trung Quốc.
Các thành viên ASEAN là Việt Nam, Malaysia và Thái Lan đã thu hút một loạt đầu tư sản xuất của Trung Quốc kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump vào năm 2018 để tránh thuế quan nhắm vào Trung Quốc.
Khi lệnh tạm dừng thuế quan kết thúc vào tháng 7, Khor cho biết, "hy vọng (sẽ) là một cú sốc tích cực".
Khối doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những người thu nhập thấp muốn mua nhà sắp có thêm nguồn tài chính để vay vì Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang xem xét cấp cho Ngân hàng SeABank khoản vay 86 triệu USD.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhiều lần cảnh báo rằng, thị trường chứng khoán Mỹ có thể trở nên cực kỳ rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với nền kinh tế thực.
Sau khi rời ngân hàng OCB, ông Phạm Hồng Hải, người từng ghi dấu ấn đậm nét với vai trò CEO người Việt đầu tiên của HSBC Việt Nam, đã gia nhập ban điều hành Ngân hàng UOB Việt Nam trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/6.
Việc Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt IPO của SpaceX đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ cấp tiến tại Mỹ. Một số người nhân cơ hội này tiếp tục kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu và cải cách hệ thống An sinh xã hội.
Việc giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt với khối lượng kỷ lục phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.
Khối doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những người thu nhập thấp muốn mua nhà sắp có thêm nguồn tài chính để vay vì Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang xem xét cấp cho Ngân hàng SeABank khoản vay 86 triệu USD.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhiều lần cảnh báo rằng, thị trường chứng khoán Mỹ có thể trở nên cực kỳ rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với nền kinh tế thực.
Sau khi rời ngân hàng OCB, ông Phạm Hồng Hải, người từng ghi dấu ấn đậm nét với vai trò CEO người Việt đầu tiên của HSBC Việt Nam, đã gia nhập ban điều hành Ngân hàng UOB Việt Nam trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/6.
Việc Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt IPO của SpaceX đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ cấp tiến tại Mỹ. Một số người nhân cơ hội này tiếp tục kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu và cải cách hệ thống An sinh xã hội.
Việc giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt với khối lượng kỷ lục phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.