Dự kiến khoảng 75.000 tấn hàng về chợ đầu mối nông sản Hóc Môn dịp cận Tết Giáp Thìn
Minh Tâm
11/01/2024 11:11 AM (GMT+7)
Theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, nguồn hàng nhập về tháng cận Tết Giáp Thìn dự kiến khoảng 75.000 tấn, tăng khoảng 8% so với bình quân của năm 2023.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM, cùng với chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Thủ Đức. Chợ này có diện tích 100.000m2 với 350 sạp. Mỗi ngày về chợ 3.500 - 4.000 con heo, gần 2.000 tấn rau củ, khoảng 1.000 tấn trái cây.
Tuy nhiên, từ sau Covid-19 tình hình kinh doanh của tiểu thương ở chợ dần giảm, nhất là năm nay sức tiêu thụ tại chợ hầu như chậm lại. Ghi nhận vào lúc giữa đêm tại một sạp bán trái cây của chị Hằng tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, chị đang nhấc từng kiện trái cây bày bán. Chị Hằng cho biết mấy ngày nay hàng nhập về để ba ngày bán vẫn chưa hết, tầm 16h là chợ đìu hiu.
"Như mọi năm, bạn hàng đặt đơn bán nhiều lắm, có ngày tôi bán hơn 200 rổ quýt nhưng giờ chục rổ còn chưa xong. Cứ kéo dài như vầy tới Tết chắc đổ nợ", chị than thở.
Lượng hàng nông sản nhập về chợ liên tục mỗi đêm nhưng tiêu thụ chậm khiến tiểu thương lo lắng. Ảnh: Minh Tâm
Chợ online bán hàng trang trí Tết lên ngôiĐỌC NGAY
Theo chị Hằng, tại chợ này hàng nhập về không thiếu nhưng khách mua thì lẻ tẻ. Nhiều người khuyên chị tìm cách bán online nhưng chị cho hay "rất khó đối với dân bán sỉ ở chợ như tôi". Hàng trái cây của chị Hằng nhập từ nước ngoài về, trừ hết chi phí chị kể bán nhờ số lượng, nhưng bạn hàng không mua thì chỉ có lỗ.
"Đừng nói là giá hàng cao, chúng tôi bán ở đây giá rất mềm, thậm chí đã giảm giá nhưng khổ nỗi không có khách. Giờ chỉ mong ngày cận Tết nhu cầu người tiêu dùng tăng lên thì còn có thể có vốn lấy hàng", chị Hằng nói.
Sạp rau củ của chị Phương giảm hơn 60% giá so với mọi năm nhưng bán vẫn chậm. Ảnh: Minh Tâm
Tại sạp hàng rau của Đà Lạt của chị Nam Phương cũng không mấy khả quan. Hiện rau củ chị bán giảm giá hơn phân nửa nhưng sức mua của các chợ lẻ trong TP không cao kéo theo hàng ở chợ sỉ ế, chủ yếu nhờ vào lượng tiêu thụ từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An… Cụ thể, bông bi 45.000 đồng/kg giảm còn 25.000 đồng/kg; bông xanh Đà Lạt 35.000 đồng/kg giảm còn18.000-20.000 đồng/kg; đọt su 30.000 đồng/kg giảm còn 16.000 đồng/kg… nhưng lượng mua vẫn giảm hơn 50% so với năm ngoái.
Các mặt hàng rau củ tại sạp chị Phương chủ yếu nhập từ Đà lạt về chợ. Ảnh: Minh Tâm
"Năm ngoái, dịp cận Tết tôi nhập 20 - 25 tấn hàng rau củ, lượng mua khá nhiều, năm nay thì thê thảm luôn. Một phần công nhân thất nghiệp, chợ lẻ không ai mua, đến việc nhà hàng ế ẩm do đợt làm căng vụ đo nồng độ cồn. Những ngày qua tiêu thụ trung bình chậm, mỗi ngày chừng 10 tấn", chị Phương cho biết.
Dự báo lượng hàng nhập chợ Tết tăng
Theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn lượng hàng nhập về chợ bình quân của năm 2023, đạt 2.300 tấn/ngày – đêm, trong đó: rau củ khoảng 1.600 tấn/ngày- đêm, trái cây khoảng 310 tấn/ngày – đêm, thịt heo khoảng 390 tấn/ngày – đêm.
Riêng nguồn hàng nhập chợ tháng cận Tết Giáp Thìn (trong 30 ngày trước Tết) dự kiến khoảng 75.000 tấn tăng khoảng 8% so với bình quân của năm 2023.
Bắt đầu giữa đêm không khí ở chợ bắt đầu nhộn nhịp khi hàng hóa luân phiên đổ về. Ảnh: Minh Tâm
Đặc biệt từ ngày 25-30/12 âm lịch, lượng hàng tăng khoảng 10% so với thực hiện ngày bình thường năm 2023, ngày cao nhất đạt khoảng 3.500 tấn/ngày-đêm ( tăng 50% so với ngày bình thường ).
"Đối với ngành hàng rau củ, quả, trái cây, để đảm bảo nguồn hàng không bị đứt gãy khi có sự cố về cung ứng, các thương nhân có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh xung quanh chợ (khoảng 1.000 tấn rau củ quả và chủ yếu là mặt hàng cà rốt, khoai tây...), xe container lạnh lưu đậu tại bãi xe và kho lạnh trong chợ (khoảng trên 1.500 tấn), nguồn hàng này sẽ được luân chuyển bổ sung mới thường xuyên", vị đại diện chợ nói.
Dự báo lượng hàng đổ về chợ Tết năm nay tăng so với năm ngoái. Ảnh: Minh Tâm
Dự báo lượng hàng về chợ trước, trong và sau Tết Giáp Thìn đảm bảo ổn định, đủ khả năng cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho ngày tết sẽ tăng mạnh về số lượng như: củ kiệu, củ cải trắng, củ hành tím, tỏi, khổ qua, dưa leo, bông cải, bắp cải... dưa hấu tròn, bưởi, một số loại trái cây ngũ quả truyền thống như: mãng cầu, quýt, xoài, thơm chưng đu đủ chung, dừa ...; một số mặt hàng không thiết yếu cho ngày Tết sẽ giảm như: bầu, bí, khoai lang ...
"Công ty Chợ sẽ theo dõi sát việc cung, cầu hàng hóa của tất cả các mặt hàng, đặc biệt những mặt hàng thiết yếu như: thịt heo, trái cây, rau củ… với số lượng lớn, nếu có biến động bất thường sẽ báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời ổn định tình hình thị trường", đại diện chợ cho biết thêm.
Tham khảo thêm
Ngôi chợ cổ lớn nhất Sài Thành hấp dẫn du khách ngoại
Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" ở TP.HCM năm nay có không gian hoa Đà Lạt
Các nhà đầu tư đang vật lộn với những lo ngại về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang leo thang sau khi Trung Quốc "chơi rắn", trả đũa Mỹ với mức thuế quan từ 84% lên 125%.
Nhiều người trẻ hiện nay chọn cách vay ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nên cân nhắc mức vay an toàn là tối đa 50% giá trị bất động sản.
Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố vào tháng 9/2025, trên tinh thần “6 rõ” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mang đến cuộc sống ổn định hơn cho người dân.
Trung Quốc đã sửa đổi các quy định về đăng ký kết hôn, giảm bớt giấy tờ và tạo điều kiện cho các cặp đôi linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi đăng ký kết hôn, nhằm khuyến khích nhiều người trẻ hơn kết hôn.
Giá bất động sản tại TP.HCM liên tục tăng cao khiến nhiều người trẻ lựa chọn xu hướng thuê nhà thay vì mua nhà. Trước bối cảnh này, các chuyên gia đề xuất nên có thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ nhu cầu an cư cho người dân.
Các nhà đầu tư đang vật lộn với những lo ngại về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang leo thang sau khi Trung Quốc "chơi rắn", trả đũa Mỹ với mức thuế quan từ 84% lên 125%.
Nhiều người trẻ hiện nay chọn cách vay ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nên cân nhắc mức vay an toàn là tối đa 50% giá trị bất động sản.
Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố vào tháng 9/2025, trên tinh thần “6 rõ” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mang đến cuộc sống ổn định hơn cho người dân.
Trung Quốc đã sửa đổi các quy định về đăng ký kết hôn, giảm bớt giấy tờ và tạo điều kiện cho các cặp đôi linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi đăng ký kết hôn, nhằm khuyến khích nhiều người trẻ hơn kết hôn.
Giá bất động sản tại TP.HCM liên tục tăng cao khiến nhiều người trẻ lựa chọn xu hướng thuê nhà thay vì mua nhà. Trước bối cảnh này, các chuyên gia đề xuất nên có thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ nhu cầu an cư cho người dân.