Chủ nhật, 28/04/2024

Ga Sài Gòn tấp nập đón công nhân, sinh viên... về quê ăn Tết sớm

01/02/2024 2:11 PM (GMT+7)

Nhiều công nhân, học sinh, sinh viên... tại TP.HCM được nghỉ Tết sớm nên tranh thủ đi tàu hoả về quê đón Tết. Theo đó, ga Sài Gòn chính thức bước vào cao điểm phục vụ Tết với lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường.

1 tuần nữa là Tết Nguyên đán 2024, ga Sài Gòn chính thức bước vào cao điểm phục vụ Tết với lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Những ngày qua, bắt đầu từ 20 tháng Chạp, nhiều người dân đã tập trung về ga Sài Gòn để lên tàu về quê đón Tết.

Theo đó, lượng khách đi tàu trong những ngày này chủ yếu là công nhân, học sinh, sinh viên được nghỉ Tết sớm. Lượng lao động làm việc tại các xí nghiệp, công ty dự kiến nghỉ Tết trong những ngày tới sẽ tiếp tục đổ bộ về ga Sài Gòn.

Trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị Online, đại diện công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết đon vị dự kiến đón khoảng 4.000 hành khách với 17 chuyến tàu trong hôm nay (ngày 1/2, tức 22 tháng Chạp). 

Ga Sài Gòn tấp nập đón công nhân, sinh viên... về quê ăn Tết sớm- Ảnh 1.

Ga Sài Gòn chính thức bước vào cao điểm phục vụ Tết. Ảnh: Ảnh: Chi nhánh VTĐS Sài Gòn

So với số lượng khoảng 1.200 hành khách trong ngày thường, sản lượng khách trong cao điểm Tết cao gấp 3-4 lần. Trong những ngày tới, ga Sài Gòn dự kiến tiếp tục đón lượng khách khủng, vượt mức 5.000 hành khách/ngày. Đặc biệt, ngày 4/2 (tức 25 tháng Chạp) được dự báo sẽ là cao điểm nhất với hơn 6.000 hành khách, tiếp đó là ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp) với gần 6.000 hành khách.

Đến thời điểm hiện tại, ngành đường sắt đã bán vé đi lại trong dịp Tết Giáp Thìn khoảng 265.000 vé, trong khi đó số vé dự kiến mở bán ban đầu chỉ là 200.000 vé.

Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết đến thời điểm hiện tại số vé còn Tết Giáp Thìn như sau: Trước Tết còn vé ở tất cả các ngày, trong đó từ ngày 1/2 trở về trước và ngày 8, 9/2 (nhằm ngày 22 tháng Chạp trở về trước và ngày 29, 30 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 2 đến 7/2 (nhằm ngày 23 đến 28 tháng Chạp) còn ít vé.

Sau Tết còn vé ở tất cả các ngày, trong đó từ ngày 10 đến 13/2 và từ ngày 18/2 trở về sau (nhằm ngày mùng 1 đến mùng 4 và ngày mùng 9 tháng Giêng trở về sau) còn vé đi tất cả các ga; từ ngày 14 đến 17/2 (nhằm ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng Giêng) còn ít vé.

Ga Sài Gòn tấp nập đón công nhân, sinh viên... về quê ăn Tết sớm- Ảnh 3.

Lượng khách đi tàu trong những ngày này chủ yếu là công nhân, học sinh, sinh viên được nghỉ Tết sớm. Ảnh: Chi nhánh VTĐS Sài Gòn

Để tăng cường phục vụ người dân, đơn vị sẽ tổ chức nối thêm toa tàu vào các đoàn tàu khách tiếp tục bổ sung thêm lần thứ 4 gần 2.000 chỗ trong các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, từ 5/2 đến 19/2 (26 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng).

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.