Theo thông báo của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ hôm nay, 4/5, EVN sẽ điều chỉnh tăng mức giá bán lẻ điện bình quân. Giá điện mới tăng tương đương 3% so với giá cũ. Theo đó, giá bình quân mỗi kWh điện sẽ là 1.920,3732 đồng.
EVN lý giải lý do tăng giá điện là do giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao, giá thành điện năm 2023 cao hơn năm 2022.
Quyết định tăng giá điện đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương.
Ngay giữa đỉnh điểm nắng nóng gây gắt, tiêu thụ điện cao, giá điện cũng được điều chỉnh tăng. Ảnh: VGP
Đây cũng là lần tăng giá điện đầu tiên sau 4 năm giữ giá, trong đó có 3 năm liền ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
Ngày 31/3, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN. Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021 nhưng giá bán điện thương phẩm là 1.882,73 đồng/kWh.
Trong năm 2021, giá thành sản xuất điện là 1.859,9 đồng/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020. Giá bán điện thương phẩm bình quân 1.855,57 đồng/kWh, tăng 1,94% so với năm 2020.
Nếu so giá thành sản xuất điện năm 2022 với giá bán lẻ bình quân hiện hành áp dụng trước ngày 4/5, là 1.864,44 đồng, EVN đang bán lỗ gần 168 đồng một kWh.
Trước đó, trong tháng 1, EVN đã có báo cáo gửi Bộ Công Thương, cho biết tập đoàn lỗ sản xuất kinh doanh năm 2022 tới 28.876 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá gần 15.000 tỷ đồng chưa tính vào trong khoản lỗ nói trên.
EVN cho rằng năm 2023 sẽ tiếp tục lỗ 64.941 tỷ đồng nếu giá điện giữ như hiện hành. Như vậy, tổng mức lỗ của cả 2 năm sẽ lên 93.817 tỷ đồng. EVN bày tỏ lo ngại đến hết tháng 5/2023, công ty mẹ - EVN sẽ không còn tiền trong tài khoản, và đến tháng 6 sẽ thiếu hụt tiền thanh toán.
Ngân hàng Standard Chartered vừa ký kết thỏa thuận khung tài trợ thương mại phát triển bền vững với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) trị giá tới 100 triệu USD nhằm hỗ trợ khối khách hàng doanh nghiệp của BIDV.
Thu hút người tài, chuyên gia, nhà khoa học là một trong những nội dung được Ủy ban Nhân dân TP.HCM trình tại kỳ họp 13 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X.
Số liệu của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), số tài khoản chứng khoán tính tới 30/11/2023 là hơn 7,2 triệu tài khoản, giảm gần 193 nghìn tài khoản so với tháng trước.
Đen Vâu, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn... đều làm từ thiện từ chính những sản phẩm nghệ thuật do họ sản xuất và sáng tạo.
Liên doanh của 3 doanh nghiệp này dự kiến sẽ đầu tư khoảng 150 triệu USD trong vòng 5 năm tới, mục tiêu mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 1.000 căn hộ phân khúc giá dưới 2 tỉ đồng/căn.
Tổng cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời từ nhiều nước trong đó có Việt Nam.