Thứ sáu, 29/03/2024

Giá thực phẩm tăng theo giá xăng

24/05/2022 12:58 PM (GMT+7)

Giá nhiều loại thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu rục rịch tăng theo giá xăng. Sức mua tại các chợ, cửa hàng dè dặt trở lại trước áp lực chi tiêu mỗi ngày.

Giá xăng tại kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 23/5 tăng khoảng 670-680 đồng/lít. Sau khi tăng, xăng A5 lập đỉnh mới 30.650 đồng/lít. Giá xăng lập đỉnh khiến giá nhiều mặt hàng nhảy múa.

Rủ nhau tăng theo giá xăng

Bà Mười Hoa - chủ sạp chuyên bán hàng thiết yếu tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), xác nhận không đợi đến kỳ giá xăng tăng hôm 23/5, giá nhiều loại thực phẩm, hàng thiết yếu đã rục rịch tăng từ các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trước đó. Xu hướng chung trong 1-2 tháng qua là giá xăng tăng nên kéo theo giá các mặt hàng đều nhích tăng. Bà lo ngại giá xăng vừa tăng thêm, có thể giá lại tăng tiếp.

Giá thực phẩm tăng theo giá xăng - Ảnh 1.

Giá dầu ăn, mì ăn liền, đường, bột ngọt đều tăng. Ảnh: Phúc Minh

Theo bà, mặt hàng mà tiểu thương và người dùng hiện đều đau đầu về giá là dầu ăn. Sau Tết, giá dầu ăn đã tăng nhưng từ đầu tháng 5, giá dầu ăn tiếp tục nhích thêm 5.000 đồng/lít nữa. Hiện nhà cung cấp giao dầu ăn cho bà với giá 45.000 đồng/lít, bà bán lẻ với giá 48.000 đồng/lít.

Tiểu thương này giải thích giá xăng ảnh hưởng nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất và nhiều nhất là chi phí vận chuyển nên khi nhà cung cấp, bạn hàng thông báo tăng giá vì giá xăng thì những người bán như bà cũng buộc phải chấp nhận.

Không chỉ dầu ăn, giá trứng gia cầm cũng được người bán đánh giá đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Anh Khánh có hơn 20 năm bán trứng tại quận Bình Thạnh cho biết giá trứng gà, trứng vịt từ lúc có dịch bệnh Covid-19 đến nay tăng vọt. Nếu như trước đây, trứng gà loại vừa chỉ 20.000 đồng/chục, thì hiện đã 32.000 - 35.000 đồng/chục; trứng vịt 36.000 - 38.000 đồng/chục.

Giá thực phẩm tăng theo giá xăng - Ảnh 2.

Trứng gà loại vừa trước đây chỉ 20.000 đồng/chục, thì hiện đã 32.000 - 35.000 đồng/chục; trứng vịt 36.000 - 38.000 đồng/chục. Ảnh: Phúc Minh

Theo anh, giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua tăng vọt khiến giá trứng gia cầm tăng theo chóng mặt. Ngoài ra, nhiều người bỏ chuồng nên nguồn cung ít hơn khiến giá trứng tăng theo.

Nhiều mặt hàng khác như mì ăn liền, đường, bột ngọt cũng nhích tăng giá. Hầu hết chủ tiệm tạp hóa đều xác nhận giá mì ăn liền tăng nhiều nhất, tăng 20.000 đồng/thùng vọt lên giá bán lẻ 220.000 đồng/thùng. Các loại đường, bột ngọt… cũng tăng khoảng 1.000-2.000 đồng/kg.

Chợ ế, siêu thị khuyến mãi để kích cầu

Tiểu thương nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, chợ Thị Nghè… những ngày qua chật vật bán hàng vì vắng khách. Theo các tiểu thương, sức mua tại chợ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, gặp thêm giá thực phẩm tăng theo giá xăng nên khiến chợ càng thêm ế.

Giá thực phẩm tăng theo giá xăng - Ảnh 3.

Chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) buổi sáng nhưng vắng tanh. Ảnh: Phúc Minh

Đến gần trưa, sạp thịt heo của bà Dương Mai - tiểu thương có vài chục năm buôn bán thịt heo tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), vẫn còn ề hề. Bà cho biết lấy hai mảnh heo nhưng chưa bán hết. Theo bà, giá heo mảnh hiện khá cao, lên đến 89.000 đồng/kg. Nhưng do không có nhiều khách và phải giữ mối quen, bà vẫn bán lẻ với giá cũ, không dám tăng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện BQL chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho biết chợ vắng gặp thêm giá xăng tăng ảnh hưởng giá cả nhiều mặt hàng nên càng khiến chợ vắng khách hơn.

Theo vị này, tiểu thương đã cố gắng làm nhiều cách giữ khách như giảm lời, bán huề vốn. Đồng thời, trước mắt, Ban quản lý chợ cũng thường xuyên vận động tiểu thương niêm yết đúng giá để hỗ trợ khách hàng, tìm kiếm và giới thiệu những nhà cung cấp hàng hóa giá cả phải chăng; hỗ trợ để tiểu thương vay vốn ưu đãi để có thể nhập thêm hàng buôn bán.

Giá thực phẩm tăng theo giá xăng - Ảnh 4.

Các siêu thị đảm bảo giá bình ổn, thực hiện khuyến mãi để hỗ trợ khách hàng. Ảnh: Phúc Minh

Tại các hệ thống siêu thị lớn đều đang tăng cường các chương trình khuyến mãi, các chương trình khuyến mãi được ưu tiên cho nhóm hàng hóa thiết yếu, hàng tiêu dùng đang chịu áp lực về giá hiện nay.

Đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam thông tin vẫn triển khai hàng loạt chương trình bình ổn giá như cam kết. Còn hệ thống siêu thị Co.opmart triển khai giảm giá mạnh, giảm tới 50% đối với thực phẩm, quần áo, hóa mỹ phẩm các loại… Siêu thị Emart (quận Gò Vấp) ngoài giảm giá sâu 30-50% nhiều mặt hàng, còn áp dụng giá sốc cuối tuần.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng cho biết đang gặp áp lực giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng đa số vẫn khẳng định trước mắt sẽ cố gắng giữ giá để hỗ trợ người tiêu dùng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Đây là trung tâm điều trị hiếm muộn cao cấp đầu tiên tại Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ mang tới dịch vụ điều trị IVF toàn diện, tỷ lệ thành công cao với chi phí hợp lý nhất cho khách hàng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Bà Trần Thị Lâm, người sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là cổ đông sáng lập VietBank, vừa từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này sau 10 tháng đảm trách, với lý do muốn tập trung vào lĩnh vực y tế.

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới trong năm nay. Các tuyến mới kết nối đa dạng, đưa du khách trải nghiệm thêm du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch thể thao…

Bình Dương sẵn sàng cho nhà đầu tư Úc đến kinh doanh

Bình Dương sẵn sàng cho nhà đầu tư Úc đến kinh doanh

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Dương đang có mặt tại Úc để quảng bá và giới thiệu cơ hội đầu tư tại tỉnh đến các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức ở nước Úc. Tỉnh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ở mức tốt nhất có thể trong sản xuất kinh doanh.

1,4 triệu lượt khách quốc tế đến TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024

1,4 triệu lượt khách quốc tế đến TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024

Theo Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Chân váy ngắn phối cùng giày lười là nét đặc trưng trong phong cách nữ sinh được rất nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng trong mùa xuân hè năm nay.