Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 17 tấn ST25 - gạo ngon nhất thế giới" giả
Sông Bùi
29/05/2025 5:34 PM (GMT+7)
Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 17 tấn gạo giả nhãn hiệu ST25 - loại gạo được mệnh danh ngon nhất thế giới. Vụ việc gây xôn xao dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu gạo ST25.
Ngày
29/5, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi
sản xuất và buôn bán gạo giả thương hiệu ST25 – loại gạo nổi tiếng từng đoạt giải
“Gạo ngon nhất thế giới”.
Theo
đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 4 đối tượng trong đường dây làm giả gạo ST25
mang nhãn hiệu “Ông Cua – Đặc sản Sóc Trăng”, với tổng số lượng gạo giả đã tiêu
thụ lên tới hơn 17 tấn.
Danh tính các đối tượng gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết - chủ cửa hàng gạo Tuyết Kỳ (248 phố Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Thị Bình - chủ cửa hàng gạo Tâm Bình (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội); Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc - kinh doanh bao bì, trú cùng tại xã Đức Giang, Hoài Đức.
Vụ
việc được phát hiện vào ngày 14/5/2025, khi Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát
kinh tế – Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục
Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng Tuyết Kỳ.
Tại
hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 875 kg gạo ST25 Lúa – Tôm giả, được
đóng trong bao bì nhái thương hiệu "Ông Cua – Đặc sản Sóc Trăng".
Qua
đấu tranh khai thác, chủ cửa hàng là Đinh Thị Tuyết khai nhận đã cùng Nguyễn Thị
Bình lên kế hoạch tổ chức sản xuất gạo giả nhằm trục lợi.
Cụ
thể, các đối tượng mua gạo thường giá rẻ, sau đó sử dụng bao bì giả in nhãn hiệu
“ST25 Ông Cua” do hai đồng phạm là Nguyễn Văn Nhàn và Nguyễn Thị Ngọc cung cấp.
Khi
có khách đặt hàng với số lượng lớn, nhóm này mới gom gạo, nhập bao bì và dùng
máy móc để đóng gói thành phẩm.
Sản
phẩm giả sau đó được bán ra thị trường với mức giá gấp đôi so với giá gạo thật,
đặc biệt nhằm vào người tiêu dùng tin tưởng thương hiệu ST25 “Ông Cua”.
Khởi tố 2 chủ tiệm bán hơn 17 tấn gạo ST25 giả ở Hà Nội
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng hóa vi phạm. Ảnh: CACC
Ngay
sau đó, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm có liên
quan đến đường dây. Tang vật thu giữ bao gồm gần 6 tấn gạo thường dùng để giả mạo
ST25; 38.000 bao bì các loại in giả thương hiệu “Ông Cua – ST25”; cùng nhiều
máy ép nhiệt, máy khâu miệng bao và cân điện tử dùng cho việc đóng gói, phân phối.
Theo
kết quả điều tra ban đầu, tổng lượng gạo ST25 giả mà nhóm đối tượng này đã bán
ra thị trường lên tới 17,3 tấn, thu về hàng trăm triệu đồng tiền lời bất chính.
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực
phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Đây
là vụ việc điển hình cảnh báo về tình trạng làm giả thực phẩm thiết yếu đang diễn
ra tinh vi và có tổ chức. Đặc biệt, việc gạo ST25 – một trong những thương hiệu
gạo quốc gia – bị giả mạo không chỉ xâm hại quyền lợi người tiêu dùng mà còn
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường
quốc tế.
Gạo ST25 “Ông Cua” là sản phẩm do kỹ sư Hồ Quang Cua sáng lập, từng đạt giải "Gạo ngon nhất thế giới" vào năm 2019. Thương hiệu này đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng bị làm giả, nhái thương mại, từ bao bì cho đến nhãn hiệu, tại nhiều địa phương trên cả nước.
Việc bị làm giả bao bì và đánh tráo ruột gạo rẻ không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm Việt.
Chính quyền Trump đã yêu cầu các công ty Mỹ chuyên cung cấp phần mềm được sử dụng để thiết kế chất bán dẫn ngừng bán dịch vụ của họ cho các tập đoàn Trung Quốc, trong nỗ lực mới nhất nhằm khiến Trung Quốc khó phát triển chip tiên tiến hơn.
Một tòa án liên bang Mỹ đã phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền áp dụng mức thuế quan sâu rộng làm tăng chi phí nhập khẩu cho mọi đối tượng, từ các doanh nghiệp lớn đến người dân Mỹ bình thường.
Đợt cao điểm truy quét buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mà Kon Tum lên kế hoạch triển khai sẽ thực hiện theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; không có vùng cấm và ngoại lệ.
Chính quyền Trump đã yêu cầu các công ty Mỹ chuyên cung cấp phần mềm được sử dụng để thiết kế chất bán dẫn ngừng bán dịch vụ của họ cho các tập đoàn Trung Quốc, trong nỗ lực mới nhất nhằm khiến Trung Quốc khó phát triển chip tiên tiến hơn.
Một tòa án liên bang Mỹ đã phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền áp dụng mức thuế quan sâu rộng làm tăng chi phí nhập khẩu cho mọi đối tượng, từ các doanh nghiệp lớn đến người dân Mỹ bình thường.
Đợt cao điểm truy quét buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mà Kon Tum lên kế hoạch triển khai sẽ thực hiện theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; không có vùng cấm và ngoại lệ.