Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến ngày 18/7, đơn vị này mới xác nhận cho 19.726 đơn vị với 683.306 lao động nộp hồ sơ hợp lệ.
Thực tế từ các quận huyện, các địa phương mới giải ngân cho gần 13.000 trường hợp với số tiền gần 7 tỷ đồng. Trong đó có trên 400.000 người đang "lọt sổ", chưa được đưa vào danh sách.
Tại buổi làm việc với TP.HCM về triển khai gói hỗ trợ thuê nhà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh yêu cầu TP đẩy nhanh tiến độ chi trả, đừng để người lao động chán nản rồi nghĩ "lên tivi nhận tiền".
"Tiền không thiếu, quan trọng là đừng bỏ sót ai. Tốc độ giải ngân của thành phố quá chậm", ông Thanh nói.
Theo ông Thanh, các quận huyện thành phố cần đặt tiến độ giải ngân nhanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tức chi trước kiểm tra sau. TP.HCM có gần 1,1 triệu người thuộc diện được hỗ trợ, chiếm gần 1/3 tổng số lao động dự kiến của gói 6.600 tỷ đồng. Do đó, khi thành phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong tháng 8 sẽ kéo cả gói về đích.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng yêu cầu TP.HCM đơn giản thủ tục, rà soát nhanh hồ sơ hưởng, không phức tạp vấn đề để nhiều lao động được tiếp cận chính sách. Ông Thanh lấy ví dụ như TP.Thủ Đức loại các trường hợp ở trọ ngoài TP.HCM là không đúng với tinh thần của gói Quyết định 08.
Ông Thanh giải thích, theo quyết định, chỉ cần người lao động làm việc ở TP.HCM, có tham gia bảo hiểm là được hỗ trợ, không quan trọng họ đang thuê nhà ở đâu. Khi đề xuất gói hỗ trợ, ngành lao động đề xuất các thủ tục rất đơn giản với mục tiêu đưa tiền hỗ trợ sớm đến tay người lao động, nhằm đạt mục tiêu cao nhất là giữ chân người lao động, khôi phục sản xuất sau đại dịch.
Ngoài ra, ông Thanh cũng yêu cầu công đoàn, các ngành liên quan đốc thúc, rà soát để cập nhật danh sách người lao động thuê trọ vào danh sách hỗ trợ, như quận Gò Vấp có hơn 5.000 doanh nghiệp nhưng chỉ có 400 công ty lập danh sách cho người lao động.
Lý giải nguyên nhân giải ngân quá chậm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, do số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều, người lao động quá đông; một số công ty chậm triển khai vì muốn gộp hồ sơ một lần. Các tỉnh, thành chưa thống nhất việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ thuê nhà với các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, tức chỗ làm việc của người lao động và nơi tham gia bảo hiểm xã hội khác nhau.
Bên cạnh đó, để hỗ trợ việc cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, ngành công an đề nghị các quận, huyện khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp phải lập danh sách người lao động có thêm thông tin như họ tên cha, mẹ, tình trạng đăng ký cư trú. Trong khi đó, mẫu đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 08 không yêu cầu, khiến các địa phương khá lúng túng.
Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.
Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.
Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.
Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.
Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.