Thứ tư, 15/05/2024

‘Hồi hương’ nguồn vàng sau khi Nga bị phương Tây trừng phạt

11/07/2023 7:13 AM (GMT+7)

Một loạt nước chuyển vàng dự trữ ở nước ngoài về cất giữ ở trong nước để ngăn chặn rủi ro bị trừng phạt giống như Nga, nước có hàng trăm tấn vàng đang bị phong tỏa ở các nước phương Tây sau cuộc xung đột ở Ukraine - theo cuộc khảo do Invesco thực hiện với các quỹ đầu tư quốc gia và các ngân hàng trung ương.

Phương Tây tìm cách ngăn chặn Nga bán khối vàng dự trữ trị giá 140 tỷ đô la Giữa lệnh cấm vận của phương Tây, vàng của Nga chảy sang UAE

‘Hồi hương’ nguồn vàng sau khi Nga bị phương Tây trừng phạt - Ảnh 1.

Cuộc khảo sát của Công ty quản lý đầu tư Invesco cho thấy năm ngoái, nhiều ngân hàng trung ương đã ‘hồi hương’ vàng từ các hầm cất giữ ở nước ngoài: Investing News

Báo cáo của Công ty quản lý đầu tư Invesco (Mỹ), công bố hôm 10/7, cho biết cơn suy sụp của thị trường tài chính hồi năm ngoái gây ra tổn thất trên diện rộng đối với các quỹ đầu tư quốc gia, khiến họ phải xem xét lại các chiến lược với lo ngại tình trạng lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị sẽ kéo dài. 

Tính trung bình, các quỹ đầu tư quốc gia lỗ 3,5% trong năm ngoái do lạm phát tăng vọt ảnh hưởng đến giá trái phiếu lẫn cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên họ thua lỗ kể từ khi Invesco bắt đầu cuộc khảo sát hàng năm vào năm 2013.

Hơn 85% trong số 85 quỹ đầu tư quốc gia và 57 ngân hàng trung ương tham gia cuộc khảo sát nghiên cứu quản lý tài sản có chủ quyền toàn cầu hàng năm của Invesco tin rằng trong thập niên tới, lạm phát sẽ cao hơn với thập niên vừa qua. Trong môi trường đó, họ xem vàng và trái phiếu ở thị trường mới nổi là những lựa chọn đầu tư an toàn.

74% quỹ đầu tư quốc gia xem trái phiếu lợi suất cao ở các thị trường mới nổi là sựa lựa chọn đầu tư hấp dẫn.

Nhưng việc dự trữ vàng ở nước ngoài dường như có sự thay đổi sau khi phương Tây đóng băng gần một nửa trong số 640 tỷ đô la dự trữ vàng và ngoại hối của Nga hồi năm ngoái để trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc khảo sát của Invesco cho thấy một tỷ lệ đáng kể các ngân hàng trung ương lo ngại về tiền lệ trừng phạt như vậy đã được thiết lập. Gần 60% nhà quản lý ở các ngân hàng trung ương cho biết điều đó khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, 68% nhà quản lý cho biết họ đang dự trữ vàng trong nước so với 50% vào năm 2020. Điều này cho thấy nhiều ngân hàng trung ương đã chuyển vàng về nước.

Một quan chức ngân hàng trung ương giấu tên cho biết: “Chúng tôi đã giữ vàng ở London… nhưng hiện tại, chúng tôi đã chuyển số vàng đó về nước để nắm giữ như một tài sản trú ẩn an toàn và để bảo đảm an toàn (trước rủi ro bị trừng phạt)”

Rod Ringrow, người đứng đầu bộ phận các tổ chức chính thức của Invesco và người chủ trì cuộc khảo sát báo cáo, nói rằng đó là một quan điểm chung của nhiều ngân hàng trung ương.

“Nếu đó là vàng của tôi thì tôi muốn cất giữ ở đất nước của mình. Đó là phương châm hành động của các ngân hàng trung ương mà chúng tôi đã thấy trong năm ngoái”, ông nói.

Cuộc khảo sát của Invesco cho thấy các ngân hàng trung ương xem vàng là tài sản phòng thủ lạm phát và họ dự kiến mua thêm vàng trong 3 năm tới.

Những lo ngại về địa chính trị cùng với các cơ hội xuất hiện ở các thị trường mới nổi cũng đang khuyến khích một số ngân hàng trung ương đa dạng hóa khỏi đồng đô la Mỹ.

7% nhà quản lý trong cuộc khảo sát của Invesco cho rằng khối nợ công đang phình to của Mỹ sẽ tác động tiêu cực đối với đồng bạc xanh. Dù vậy, hầu hết nhà quản lý không thấy có sự thay thế khả thi nào cho đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới. 

Số nhà quản lý xem đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là một đối thủ tiềm năng của đô la đã giảm xuống còn 18%, từ mức 29% vào năm ngoái. Gần 80% trong số 142 tổ chức được khảo sát xem căng thẳng địa chính trị là rủi ro lớn nhất trong thập niêm tới, trong khi 83% cho rằng lạm phát là mối lo ngại trong 12 tháng tới.

Họ xem cơ sở hạ tầng là loại tài sản hấp dẫn nhất trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là những dự án hạ tầng liên quan đến sản xuất năng lượng tái tạo. Do lo ngại về tăng trưởng của Trung Quốc, họ đánh giá Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia hấp dẫn nhất để đầu tư trong năm thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, xu hướng đưa sản xuất về gần thị trường tiêu thụ giúp gia tăng sức hút đầu tư của các nước như như Mexico, Indonesia và Brasil.

Cũng như Trung Quốc, Anh và Ý được coi là những nước kém hấp dẫn để đầu tư. Cuộc khảo sát của Invesco cũng cho thấy các quỹ đầu tư quốc gia xem bất động sản là tài sản kém hấp dẫn nhất do lãi suất tăng cùng với thói quen làm việc tại nhà và mua sắm trực tuyến hình thành trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Ringrow cho biết các quỹ đầu tư quốc gia có hiệu suất tốt hơn trong năm ngoái là những quỹ đã nhận ra rủi ro do giá cả tài sản tăng cao và sẵn sàng thực hiện những thay đổi mạnh mẽ về danh mục đầu tư.

Ông nói: “Các quỹ đầu tư quốc gia  và ngân hàng trung ương đang cố gắng ứng phó với lạm phát cao hơn. Đó là một sự thay đổi lớn”.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nguồn cung phân khúc condotel lao dốc kỉ lục

Nguồn cung phân khúc condotel lao dốc kỉ lục

Phân khúc condotel không ghi nhận nguồn cung mở bán mới trong tháng vừa qua. Sức cầu chung thị trường ghi nhận ở mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Tin vui: Vietjet khai trương đường bay Hà Nội - Hiroshima

Tin vui: Vietjet khai trương đường bay Hà Nội - Hiroshima

Đón hè sôi động, hãng hàng không Vietjet tưng bừng khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hiroshima, đường bay thứ tám của Vietjet giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản và đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima.

TP.HCM có mưa lớn bất ngờ giờ tan tầm, thời tiết những ngày tới ra sao?

TP.HCM có mưa lớn bất ngờ giờ tan tầm, thời tiết những ngày tới ra sao?

Sau nhiều ngày không xuất hiện mưa lớn tại TP.HCM, cơn mưa bất ngờ chiều nay khiến nhiều người đi đường phải tấp vội vào lề mặc áo mưa.

TP.HCM đặt mục tiêu đạt 663 HTX đang hoạt động trong năm nay

TP.HCM đặt mục tiêu đạt 663 HTX đang hoạt động trong năm nay

Năm 2024, UBND TP.HCM đặt mục tiêu số lượng HTX đang hoạt động đạt 663 HTX và vận động thành lập mới 30 HTX.

Đấu thầu thành công 8.100 lượng vàng với giá 87,73 triệu đồng/lượng

Đấu thầu thành công 8.100 lượng vàng với giá 87,73 triệu đồng/lượng

Ngày 14/5, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 81 lô tương đương 8.100 lượng vàng với 8 thành viên trúng thầu.

Đưa chợ truyền thống đấu lại chợ mạng

Đưa chợ truyền thống đấu lại chợ mạng

Gần đây, sức mua tại chợ truyền thống đang giảm mạnh vì người tiêu dùng chuyển dần sang mua online. TP.HCM đang có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực bán hàng trực tuyến cho tiểu thương tại các chợ truyền thống.