Ghi nhận cho thấy có hơn 20 mặt bằng đang bỏ trống trên tuyến đường sầm uất này. Điển hình như khách sạn Catina Saigon tọa lạc tại 109 đường Đồng Khởi đã đóng cửa hơn một năm nay. Phía mặt tiền của mặt bằng này hiện dán kín biển cho thuê, số điện thoại liên lạc, nhiều thông tin cũ đã bị xé bỏ, thay thế bằng biển mới hơn.
Một tầng trệt khác có tổng diện tích sàn là 100 m2 lại đang rao thuê lên đến 15.000 USD/tháng (tương đương 350 triệu đồng/tháng). Một người tự nhận là chủ nhà cho biết mức giá này không đổi trong suốt 5 năm qua, nếu khách có thiện chí và thương hiệu có tài chính mạnh thuê trên 2 năm, chủ nhà có thể thương lượng với gia đình để giảm giá thêm.
Người này cũng cho biết trên tuyến đường Đồng Khởi, tình hình kinh doanh không còn đông khách như trước, người thuê cần cân nhắc kỹ. "Tiền thì ai cũng muốn có, tuy nhiên, thương hiệu của khách thuê cũng phải mạnh chống chọi được, tôi không muốn khách thuê được một thời gian lại rời đi", ông chia sẻ.
Tại phiên thảo luận ở tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, bà Tô Thị Bích Châu cho biết tại quận 1 - nơi sầm uất nhất của TP.HCM đã có khoảng 30% cửa hiệu đóng cửa, việc này rất đáng lo ngại vì doanh nghiệp không chịu được chi phí, nhất là phí thuê mặt bằng.