Công ty CP Bông Sen vừa công bố thông tin tình hình tài chính, báo cáo tiết lộ Bông Sen lỗ sau thuế khoảng 401 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái lỗ 280 tỷ đồng, tương đương tăng đến hơn 43%.
Bông Sen chính là doanh nghiệp sở hữu và quản lý ba khách sạn lớn trên “đất vàng” TP.HCM, gồm Palace Saigon (đường Nguyễn Huệ), khách sạn Bông Sen Sài Gòn (đường Đồng Khởi) và khách sạn Bông Sen Annex (đường Hai Bà Trưng).
Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sở hữu chuỗi các nhà hàng Calibre, Bier Garden, Buffet Gánh Bông Sen, Vietnam House, Lemongrass, Brodard.
Từ năm 2021 đến nay, Bông Sen liên tiếp thua lỗ, mức lỗ năm sau cao hơn năm trước. Năm 2021, Bông Sen lỗ 186 tỷ đồng; năm 2022 lỗ 443 tỷ đồng; năm 2023 lỗ 668 tỷ đồng.
Kinh doanh thua lỗ nên vốn chủ sở hữu của Bông Sen giảm từ 6.973 tỷ đồng xuống còn 5.264 tỷ đồng sau một năm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,59 lần, tương đương khoảng 8.369 tỷ đồng, trong đó, chiếm phần lớn là nợ trái phiếu.
Bông Sen vốn là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), được cổ phần hóa năm 2005.
Bông Sen cũng từng nổi lên với thương vụ mua hơn 51% vốn Công ty CP Daeha, chủ đầu tư khu phức hợp trung tâm thương mại Daeha - khách sạn Daewoo (Ba Đình, Hà Nội).
Bông Sen nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Trong một phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Công ty Bông Sen là doanh nghiệp của gia đình bà. Gia đình bà sở hữu 73,4% cổ phần khách sạn Daewoo Hà Nội.
Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc - chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre cũng báo lỗ ròng gần 116 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm.
Khách sạn có quy mô 247 phòng, nằm tại số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM. Khách sạn này trước đó thuộc sở hữu của Công ty CP Quê Hương - Liberty. Năm 2006, Thiên Phúc tiếp quản 100% vốn khách sạn.
Chủ sở hữu Novotel Saigon Centre lỗ lần lượt 786 và 785 tỷ đồng trong các năm 2021 và 2022. Năm 2023, doanh nghiệp bất ngờ báo lãi 194 tỷ đồng, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh trong các tháng cuối năm.
Du lịch phục hồi, TP.HCM cũng thuộc tốp các địa phương dẫn đầu du lịch cả nước nhưng “ông lớn” trong ngành khách sạn này vẫn tiếp tục báo lỗ trong năm nay.
Theo dữ liệu của HNX, Công ty Thiên Phúc đang có 30 lô trái phiếu còn lưu hành. Đây là các lô trái phiếu được phát hành trong giai đoạn cuối tháng 8/2020 với lãi suất lên tới 11%/năm. Do chưa thu xếp được nguồn vốn, tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp này chưa thể thanh toán lãi cho các lô trái phiếu trên.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng đang khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2024, mức độ quan tâm đến một số phân khúc bất động sản của nhà đầu tư có xu hướng gia tăng tạo tín hiệu tích cực cho thị trường.
Thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam còn quá non trẻ nên chưa thể hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh vì mục tiêu phát triển bền vững.
Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục Hòn Trứng, thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo, là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam.
Đó là những góc nhìn thực tiễn từ Australia cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.
Từ ngày 18 - 20/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) phối hợp với Công ty NC NetWork Việt Nam tổ chức Triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo (FBC ASEAN 2024) với chủ đề “Hành trình từ linh kiện đến sản phẩm hoàn chỉnh”