Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam: Ấn Độ gấp rút đẩy nhanh đàm phán, chứng khoán Mỹ đóng cửa cao kỷ lục
V.N tổng hợp
03/07/2025 10:30 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh ông Trump vừa công bố đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam, các nhà đàm phán thương mại của Mỹ và Ấn Độ hôm thứ Tư đang gấp rút tìm cách đạt được một thỏa thuận giảm thuế trước hạn chót ngày 9/7 - Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết.
Các nhà giao dịch làm việc trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters.
Theo các nguồn tin, việc Việt Nam - Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại là cú hích để các nhà đàm phán Mỹ - Ấn Độ nhanh chóng đi tới thỏa thuận trước tời hạn chót 9/7 do Tổng thống Donald Trump đặt ra, nhưng bất đồng về sữa và nông sản Mỹ vẫn chưa được giải quyết.
Theo ông Trump công bố, thuế nhập khẩu của Mỹ đối với nhiều mặt hàng Việt Nam giảm còn 20%, thay vì mức đe dọa trước đó là 46%. Ông Trump tuyên bố hàng hóa Mỹ sẽ được miễn thuế khi vào Việt Nam, dù chưa có nhiều chi tiết được công bố.
Hôm 2/4, ông Trump từng đe dọa áp thuế 26% lên hàng hóa Ấn Độ, như một phần của kế hoạch “Ngày Giải phóng” về thuế đối ứng. Mức thuế này đã được tạm thời hạ xuống 10% để mở đường cho đàm phán.
Các nguồn tin từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết phái đoàn đàm phán của nước này vẫn đang ở Washington, sau khi các cuộc đối thoại khởi động vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước.
Họ có thể lưu lại lâu hơn để hoàn tất thỏa thuận, nhưng sẽ không nhân nhượng về các vấn đề then chốt liên quan đến nông nghiệp và sữa, nguồn tin nói. Ấn Độ cho rằng việc giảm thuế đối với các mặt hàng như ngô, đậu nành, gạo và lúa mì biến đổi gen của Mỹ là điều không thể chấp nhận.
“Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi không muốn bị coi là phản bội lợi ích của nông dân – một lực lượng chính trị lớn trong nước,” một nguồn tin nói.
Tuy nhiên, theo cùng nguồn tin, Ấn Độ sẵn sàng giảm thuế đối với các mặt hàng như quả óc chó, nam việt quất và một số loại trái cây khác, cũng như thiết bị y tế, ô tô và các sản phẩm năng lượng.
Một nguồn tin phía Mỹ am hiểu đàm phán cho biết hai bên dường như đã rất gần với một thỏa thuận, và các nhà đàm phán đã được yêu cầu chuẩn bị cho khả năng công bố sắp tới. Cả hai đều hiểu tầm quan trọng chiến lược, không chỉ về kinh tế, của việc ký kết thỏa thuận này.
Khó khăn trong đàm phán Mỹ - Nhật
Trump cũng bày tỏ quan điểm tương tự vào thứ Ba, khi nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ nhằm giảm thuế cho cả hai bên và giúp các công ty Mỹ cạnh tranh tốt hơn trên thị trường 1,4 tỷ dân của Ấn Độ.
Trong khi đó, Trump lại tỏ ra nghi ngờ về khả năng đạt thỏa thuận với Nhật Bản, cho biết ông có thể áp thuế 30% hoặc 35% lên hàng hóa Nhật, cao hơn mức 24% được công bố hôm 2/4. Nhật Bản đang tìm cách đàm phán để hạ mức thuế riêng biệt 25% mà Mỹ áp lên ô tô và thép.
S&P 500, Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục
Thị trường Mỹ mở cửa trong sắc đỏ sáng 2/7 sau khi một chỉ báo phụ cho thấy số lượng việc làm tư nhân giảm bất ngờ trong tháng 6, và số liệu của tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm.
Tuy nhiên, thị trường quay đầu tăng trước giờ trưa, sau khi Mỹ và Việt Nam đạt được một thỏa thuận thương mại, đồng thời hé lộ sắp công bố một thỏa thuận với Ấn Độ, nhưng lưu ý rằng các thỏa thuận khác có thể không hoàn tất trước hạn chót 9/7.
“Nhà đầu tư đã theo dõi rất sát các diễn biến thương mại” - ông Michael Arone, chiến lược gia đầu tư trưởng tại State Street Global Advisors ở Boston cho biết.
“Việc đạt được thỏa thuận với Việt Nam là một tin tức tích cực đáng hoan nghênh”.
Phố Wall liên tục lập kỷ lục trong vài tuần gần đây, phản ánh tâm lý chấp nhận rủi ro cao của giới đầu tư, dù các phiên giao dịch biến động do lo ngại về lạm phát, thâm hụt ngân sách và chính sách tiền tệ.
Nasdaq vượt mức kỷ lục ngày 30/6, nhờ sự tăng giá của Nvidia, Apple và Tesla.
Tòa án Liên bang Úc đã buộc Qantas Airways - hãng hàng không lớn nhất Australia - phải nộp khoản phạt kỷ lục 90 triệu AUD (58,64 triệu USD) vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19, đồng thời chỉ trích hãng vì thiếu sự ăn năn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 thị thực sinh viên trong năm nay, một quan chức cho biết hôm thứ Hai, trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt kiểm soát du học sinh quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.
Tòa án Liên bang Úc đã buộc Qantas Airways - hãng hàng không lớn nhất Australia - phải nộp khoản phạt kỷ lục 90 triệu AUD (58,64 triệu USD) vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19, đồng thời chỉ trích hãng vì thiếu sự ăn năn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 thị thực sinh viên trong năm nay, một quan chức cho biết hôm thứ Hai, trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt kiểm soát du học sinh quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.