Thứ bảy, 27/04/2024

Mỹ đứng đầu danh sách thu hút vốn đầu tư Việt Nam trong quý 1

27/03/2024 3:45 PM (GMT+7)

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đang dịch chuyển sang các nước phát triển. Trong 13 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, Mỹ đứng ở vị trí thứ nhất trong 3 tháng đầu năm.

Quý 1/2024, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 dự án đầu tư mới và hai lượt điều chỉnh vốn đầu tư, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 28,94 triệu USD, chỉ bằng 24,2% so với cùng kỳ.

Các nước thu hút đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Mỹ (23%); New Zealand (20,3%); Đức (18,6%).

Mỹ đứng đầu danh sách thu hút vốn đầu tư Việt Nam trong quý 1- Ảnh 1.

Các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ được trưng bày tại khách sạn Sheration (Quận 1, TP.HCM) ngày 20/3/2024 cho thực khách thưởng thức, đánh giá. Ảnh: Tường Thụy

Vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài chảy vào 9 ngành. Trong đó, tập trung nhiều nhất vào các ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 39,8% vốn); hoạt động kinh doanh bất động sản (chiếm 18,6% vốn); xây dựng (chiếm 17,3% vốn); còn lại là các ngành khác.

Theo báo cáo hôm nay từ Cục Đầu tư nước ngoài, đến 20/3/2024, Việt Nam đã có 1.720 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam hơn 22,12 tỷ USD. Số vốn này tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,5%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,5%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,7%); Campuchia (13,2%); Venezuela (8,3%).

Tuy nhiên, số liệu quý 1 cho thấy dòng vốn Việt Nam có phần dịch chuyển sang các nước phát triển như như Mỹ, khu vực châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. 

Ngoài các lĩnh vực đầu tư truyền thống, đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, các ngành có hàm lượng kỹ thuật hiện đại đang có xu hướng gia tăng đáng kể, theo những gì ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, phát biểu tại Hội nghị lần 2 về hợp tác số toàn cầu do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 26/3.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) nói trước đây đầu tư ra nước ngoài chủ yếu là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước với các dự án có quy mô vốn lớn. Tuy nhiên, đến nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân lẫn nhà nước đã đặt chân đầu tư và thành công tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như Tập đoàn Viettel, FPT, Vinamilk, NutiFood…

Đặc biệt, viễn thông và công nghệ số là một trong những lĩnh vực Việt Nam đầu tư ra nước ngoài với những kết quả tốt, nhất là Viettel và FPT, ông Tuyên cho biết.

Ở chiều ngược lại, trong ba tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023, theo Cục Đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, vốn thực hiện đạt khoảng 4,63 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2024, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu cho thấy, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm nay sẽ tiếp tục xu hướng tích cực trong những năm gần đây.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.