Mỹ phẩm handmade tràn lan Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn TMĐT, Bộ Y tế ra yêu cầu khẩn!
Minh Thùy
31/05/2025 11:17 AM (GMT+7)
Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nêu rõ, nhiều sản phẩm mỹ phẩm tự chế hiện nay chưa được công bố, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, một số sản phẩm còn được quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Trong
những năm gần đây, thị trường mỹ phẩm Việt Nam đã chứng kiến một làn sóng mới:
sự bùng nổ của mỹ phẩm "handmade" hay còn gọi là mỹ phẩm tự chế. Từ
son môi, mặt nạ dưỡng da, xà phòng, đến kem dưỡng ẩm, những sản phẩm này đang
len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trường, được rao bán sôi nổi trên các nền tảng
mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, YouTube và cả các sàn thương mại điện tử
như Shopee hay Lazada.
Son tự chế rao bán tràn lan trên Shopee
Với
những lời quảng cáo hấp dẫn như “100% thiên nhiên”, “không hóa chất”, hay “an
toàn tuyệt đối”, mỹ phẩm handmade đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người
tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau sức hút này là những câu
chuyện đáng suy ngẫm về chất lượng, an toàn.
Sự
trỗi dậy của mỹ phẩm handmade không phải ngẫu nhiên. Trong bối cảnh người tiêu
dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường, các sản phẩm được gắn mác
“thiên nhiên” dễ dàng chinh phục lòng tin. Những người bán thường giới thiệu
các thành phần như dầu dừa, mật ong, tinh dầu oải hương, hay bột nghệ là những
nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm, tạo cảm giác gần gũi và đáng tin cậy. Hơn nữa,
giá thành của mỹ phẩm handmade thường thấp hơn so với các thương hiệu lớn, khiến
chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên và những người có thu
nhập trung bình.
Mạng
xã hội đã đóng vai trò như một bệ phóng mạnh mẽ cho xu hướng này. Các video
trên TikTok hay YouTube hướng dẫn cách làm son môi tại nhà với màu sắc bắt mắt,
hay những bài đăng trên Facebook khoe quy trình sản xuất “sạch” trong bếp nhà,
thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Những hình ảnh mộc mạc, đôi khi chỉ là một lọ
thủy tinh chứa kem dưỡng da được trang trí thủ công, lại tạo cảm giác chân thực,
khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm công nghiệp đóng gói cầu kỳ.
Tuy
nhiên, chính lời hứa “an toàn tuyệt đối” này đang đặt ra nhiều câu hỏi. Không
phải mọi nguyên liệu thiên nhiên đều an toàn, và không phải mọi sản phẩm tự chế
đều đảm bảo chất lượng. Việc thiếu các tiêu chuẩn kiểm định, quy trình sản xuất
không được giám sát, và sự mập mờ về nguồn gốc nguyên liệu đang khiến người
tiêu dùng đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn.
Trước
tình trạng mỹ phẩm tự chế (handmade) và mỹ phẩm nhà làm (homemade) được sản xuất,
kinh doanh và quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử,
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn yêu cầu các nền tảng trực tuyến
như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ
các nội dung quảng cáo mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo
ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nhiều sản phẩm mỹ phẩm tự chế
hiện nay chưa được công bố, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đáp ứng yêu cầu về
chất lượng và an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đặc
biệt, một số sản phẩm còn được quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, gây
hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Để
chấn chỉnh tình trạng trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố
thực hiện các biện pháp sau:
Tăng
cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm
trên địa bàn, đặc biệt với mỹ phẩm tự chế và nhà làm trên mạng xã hội.
Phối
hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm: sản xuất
không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, kinh doanh mỹ phẩm chưa công bố, không đảm
bảo chất lượng, quảng cáo sai quy định.
Đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp
lý của cá nhân, tổ chức kinh doanh mỹ phẩm; khuyến cáo người dân chỉ sử dụng
các sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.
Đồng
thời, Cục Quản lý Dược cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội
và sàn thương mại điện tử trong việc kiểm soát nội dung và hoạt động quảng cáo
mỹ phẩm. Các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn thương mại
điện tử được yêu cầu:
Chủ
động rà soát, gỡ bỏ nội dung vi phạm, đặc biệt là quảng cáo mỹ phẩm tự chế
không rõ nguồn gốc, chưa được công bố hợp pháp.
Tăng
cường kiểm duyệt nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên các trang cá nhân, hội nhóm,
fanpage, kênh video, đảm bảo sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cấp phép,
cơ sở sản xuất hợp lệ.
Phối
hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu về cung cấp thông tin tài khoản, kênh
vi phạm để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.
Xây
dựng cơ chế cảnh báo và xử lý tài khoản vi phạm, đặc biệt với các tài khoản
liên tục đăng tải nội dung trái pháp luật.
Cục
Quản lý Dược kêu gọi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa
phương, nền tảng mạng xã hội và người tiêu dùng trong việc phòng ngừa và xử lý
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm. Việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn
gốc, chưa được kiểm định an toàn là mối nguy tiềm ẩn cho làn da và sức khỏe người
dân.
Cục
Quản lý Dược khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm pháp luật liên quan đến mỹ phẩm, đặc biệt trên không gian mạng – nơi
các hành vi này đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.
Cơn
sốt mỹ phẩm handmade tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng nếu người tiêu dùng thiếu
cảnh giác. Hãy cẩn trọng trước những lời quảng cáo "100% thiên nhiên"
hay "an toàn tuyệt đối". Sự quyết liệt của
cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ mang đến sự minh bạch cho thị trường mỹ phẩm trong
thời gian tới.
Kem chống nắng handmade rao bán trên lazada
Cục Quản lý Dược siết chặt quản lý mỹ phẩm tự chế trên nền tảng số
Trước
tình trạng mỹ phẩm tự chế (handmade) và mỹ phẩm nhà làm (homemade) được sản xuất,
kinh doanh và quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử,
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn yêu cầu các nền tảng trực tuyến
như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ
các nội dung quảng cáo mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo
ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nhiều sản phẩm mỹ phẩm tự chế
hiện nay chưa được công bố, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đáp ứng yêu cầu về
chất lượng và an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đặc
biệt, một số sản phẩm còn được quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, gây
hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Để
chấn chỉnh tình trạng trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố
thực hiện các biện pháp sau:
Tăng
cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm
trên địa bàn, đặc biệt với mỹ phẩm tự chế và nhà làm trên mạng xã hội.
Phối
hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm: sản xuất
không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, kinh doanh mỹ phẩm chưa công bố, không đảm
bảo chất lượng, quảng cáo sai quy định.
Đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp
lý của cá nhân, tổ chức kinh doanh mỹ phẩm; khuyến cáo người dân chỉ sử dụng
các sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.
Đồng
thời, Cục Quản lý Dược cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội
và sàn thương mại điện tử trong việc kiểm soát nội dung và hoạt động quảng cáo
mỹ phẩm. Các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn thương mại
điện tử được yêu cầu:
Chủ
động rà soát, gỡ bỏ nội dung vi phạm, đặc biệt là quảng cáo mỹ phẩm tự chế
không rõ nguồn gốc, chưa được công bố hợp pháp.
Tăng
cường kiểm duyệt nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên các trang cá nhân, hội nhóm,
fanpage, kênh video, đảm bảo sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cấp phép,
cơ sở sản xuất hợp lệ.
Phối
hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu về cung cấp thông tin tài khoản, kênh
vi phạm để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.
Xây
dựng cơ chế cảnh báo và xử lý tài khoản vi phạm, đặc biệt với các tài khoản
liên tục đăng tải nội dung trái pháp luật.
Cục
Quản lý Dược kêu gọi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa
phương, nền tảng mạng xã hội và người tiêu dùng trong việc phòng ngừa và xử lý
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm. Việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn
gốc, chưa được kiểm định an toàn là mối nguy tiềm ẩn cho làn da và sức khỏe người
dân.
Cục
Quản lý Dược khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm pháp luật liên quan đến mỹ phẩm, đặc biệt trên không gian mạng – nơi
các hành vi này đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.
Cơn
sốt mỹ phẩm handmade tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng nếu người tiêu dùng thiếu
cảnh giác. Hãy cẩn trọng trước những lời quảng cáo "100% thiên nhiên"
hay "an toàn tuyệt đối". Sự quyết liệt của
cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ mang đến sự minh bạch cho thị trường mỹ phẩm trong
thời gian tới.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.