Thứ sáu, 18/10/2024

Ngân hàng hàng đầu Nhật Bản sẽ cấp tín dụng 150 triệu USD cho VPBank

16/10/2024 4:26 PM (GMT+7)

Tiếp tục hỗ trợ kinh tế xanh, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) sẽ cấp cho VPBank 150 triệu USD vốn tín dụng để tài trợ các dự án trong lĩnh vực phát triển lưới điện và kinh doanh năng lượng tái tạo.

JBIC và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá lên tới 150 triệu USD này.

Ngân hàng hàng đầu Nhật Bản sẽ cấp tín dụng 150 triệu USD cho VPBank  - Ảnh 1.

Năng lượng tái tạo (như điện gió) là lĩnh vực được JBIC Nhật Bản cấp tín dụng thông qua VPBank để hỗ trợ kinh tế xanh. Ảnh TL

Khoản vay trung và dài hạn 150 triệu USD do JBIC cấp cho VPBank dự kiến sẽ được giải ngân cho các đối tượng khách hàng doanh nghiệp và dự án hoạt động trong lĩnh vực phát triển lưới điện, kinh doanh năng lượng tái tạo, có tác động tích cực tới việc bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương trên cả nước.

Khoản vay tín chấp nói trên nằm trong khuôn khổ chương trình AZEC (Asia Zero Emissions Community –tạm dịch: Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0) do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng trong nỗ lực trung hòa carbon và tăng trưởng kinh tế phù hợp với hoàn cảnh mỗi quốc gia. 

Khoản vay đồng thời tương thích với chương trình JETP - Đối tác chuyển đổi năng lượng chính đáng (Just Energy Transition Partnership) được Việt Nam và các quốc gia đối tác bao gồm Nhật Bản và Mỹ thống nhất vào năm 2022.

Hợp tác giữa VPBank và JBIC là cột mốc quan trọng tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của các định chế tài quốc tế đối với hoạt động của các ngân hàng nội nói chung và của VPBank nói riêng.

Cú bắt tay mới giữa 2 ngân hàng còn góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực trải dài từ kinh tế, tài chính, đầu tư, công nghiệp… Lũy kế tới cuối tháng 6/2024, Nhật Bản là 1 trong 3 quốc gia có tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất của Việt Nam với hơn 76 tỷ USD, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng hàng đầu Nhật Bản sẽ cấp tín dụng 150 triệu USD cho VPBank  - Ảnh 2.

JBIC và VPBank ký thỏa thuận cấp tín dụng tới 150 triệu USD cho VPBank.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP 26), Chính phủ Việt Nam đã công bố mục tiêu quốc gia đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quy hoạch phát triển điện lực lần thứ tám (PDP 8) của Chính phủ, được công bố vào năm 2023, trở thành một trong những mắt xích quan trọng định hướng hoạt động sản xuất điện chuyển dịch từ các nguồn năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo.

JBIC là tổ chức tài chính do Chính phủ Nhật Bản sở hữu với sứ mệnh bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu thông qua hợp tác với các tổ chức tài chính tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, sử dụng các chương trình và nguồn lực tài chính khác nhau cho các dự án đầu tư hướng tới phát triển bền vững.

Trước khi JBIC ký kết khoản tín dụng nói trên, VPBank đã huy động thành công nhiều khoản vay tài chính bền vững quốc tế có quy mô lớn, bao gồm cam kết hỗ trợ tài chính 300 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) trong năm 2023; các khoản vay hợp vốn từ các định chế tài chính lớn do đối tác chiến lược SMBC (Nhật Bản) hậu thuẫn với tổng giá trị lên tới gần 1,7 tỷ USD; khoản vay hợp vốn trị giá 500 triệu USD từ 5 định chế tài chính danh tiếng là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng ANZ và Công ty Chứng khoán Maybank Securities Pte. Ltd vào năm 2022.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Doanh nghiệp nhỏ cần nguồn tín dụng để chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế xanh

Doanh nghiệp nhỏ cần nguồn tín dụng để chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế xanh

Các tổ chức tín dụng quốc tế hiện nay thường từ chối cấp vốn cho những dự án phát thải nhiều carbon vì thế giới đang chạy đua để thực hiện Net Zero; nhưng tín dụng xanh đừng quên doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Top 10 thương hiệu mạnh, tăng trưởng xanh 2024 gọi tên Phân Bón Cà Mau

Top 10 thương hiệu mạnh, tăng trưởng xanh 2024 gọi tên Phân Bón Cà Mau

Tại Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 21 ngày 16/10, Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (Phân Bón Cà Mau) đã vinh dự nhận danh hiệu Top 10 Thương Hiệu Mạnh - Tăng Trưởng Xanh 2024.

Phí vỉa hè TP.HCM đóng góp gần 5 tỷ đồng

Phí vỉa hè TP.HCM đóng góp gần 5 tỷ đồng

Tổng số phí vỉa hè thu được ở TP.HCM đến nay khoảng 4,799 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thu phí đối với các hoạt động văn hóa, bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng.

Người sở hữu vườn cây dược liệu quý, giá tỷ đồng nhưng không bán

Người sở hữu vườn cây dược liệu quý, giá tỷ đồng nhưng không bán

Anh Nguyễn Văn Khôn ở xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang sở hữu những cây xáo tam phân đầu dòng hơn 10 năm tuổi có giá hơn 1 tỷ đồng nhưng không bán. Anh nhân giống, mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và nâng cao thu nhập.

Những xe được miễn thu phí sử dụng cao tốc

Những xe được miễn thu phí sử dụng cao tốc

Có 5 nhóm phương tiện phải chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác. Ngoài ra, 10 nhóm được miễn thu phí.

VnDirect phân tích mục tiêu lợi nhuận tại nhiều dự án của Đèo Cả HHV

VnDirect phân tích mục tiêu lợi nhuận tại nhiều dự án của Đèo Cả HHV

Các vấn đề về dòng tiền mảng thu phí BOT đang được Tập đoàn Đèo Cả tìm cách giải quyết đối với các dự án do HHV quản lý, vận hành tại 15 trạm thuộc 4 dự án BOT.