Nhóm chứng khoán khởi sắc sau thông tin về KRX, VN-Index bật tăng hơn 15 điểm
+aA-
Quốc Hải
22/04/2024 3:49 PM (GMT+7)
Trong 26 mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì có tới 5 mã tăng kịch trần và 21 mã tăng giá, không có mã nào giảm giá. Nhóm này trở thành "đầu tàu" dẫn dắt đà tăng của chỉ số VN-Index, với mức tăng 5,83%.
VN-Index tăng hơn 15 điểm phiên hôm nay, lên mốc 1.190,22 điểm.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán bắt đầu ghi nhận tín hiệu tích cực với đà tăng hơn 15 điểm. Trong đó, đáng chú ý là nhóm cổ phiếu chứng khoán khi nhóm này trở thành "đầu tàu" dẫn dắt thị trường sau thông về ngày áp dụng hệ thống KRX ngay trong đầu tháng 5.
Cụ thể, trong 26 mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì có tới 5 mã tăng kịch trần và 21 mã tăng giá, không có mã nào giảm giá. Nhóm này trở thành "đầu tàu" dẫn dắt đà tăng của chỉ số VN-Index, với mức tăng 5,83%, chủ yếu đến từ các mã như SSI (+5,72%), VND (+6,88%), VCI (+5%) và HCM (+6,64%).
Hệ thống KRX do HoSE làm chủ đầu tư, triển khai vào năm 2012. Như vậy, sau hơn 1 thập kỷ chờ đợi, hệ thống đã chính thức đi vào hoạt động.
Có thể thấy rằng việc áp dụng KRX là 1 trong những mục tiêu quan trọng mà cơ quan quản lý quyết tâm thực hiện trong năm 2024. Ngay trong quý I, HoSE đã tiến hành thử nghiệm diễn tập hệ thống KRX với các công ty chứng khoán qua đợt 1 trong nửa đầu tháng 3 và đợt 2 từ nửa cuối tháng 3.
Việc áp dụng hệ thống KRX theo đúng kế hoạch là tiền đề quan trọng để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo VNDirect, nếu KRX đi vào vận hành trong nửa đầu năm 2024,thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE thông báo nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2024.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán "nổi sóng".
Trở lại phiên giao dịch hôm nay (22/4), tâm lý nhà đầu tư giao dịch thận trọng hơn sau chuỗi phiên giảm sâu, đã khiến thanh khoản giảm mạnh. Tuy nhiên, sắc xanh đã trở lại khi áp lực bán được tiết chế, đã giúp chỉ số VN-Index tăng vọt.
Tại rổ VN30, sắc xanh chiếm phần lớn trong rổ với 23 mã tăng, 4 mã giảm và 3 mã tham chiếu.
Về mức độ ảnh hưởng, BID, CTG, SSI và TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với đóng góp hơn 4,8 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, VIC, MBB và PGV là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi gần 0,8 điểm của chỉ số.
Gây chú ý trong phiên hôm nay là cổ phiếu QCG. Trái ngược với đà tăng của thị trường, cổ phiếu QCG vẫn chịu áp lực bán tháo, chốt phiên giảm 6,7% xuống mức giá sàn 16.650 đồng/CP, khớp lệnh 1,45 triệu đơn vị và dư bán sàn gần nửa triệu đơn vị.
Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,37 điểm (1,31%) lên 1.190,22 điểm; HNX-Index tăng 4,51 điểm (2,04%) lên 225,31 điểm và UPCoM-Index cũng tăng nhẹ 0,87 điểm (0,99%) lên 88,02 điểm.
Giá trị giao dịch toàn thị trường phiên hôm nay khá thấp, chỉ đạt hơn 17,91 nghìn tỷ đồng.
Về giao dịch của khối ngoại, khối này quay lại bán ròng hơn 200 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung tại các mã MWG (88,02 tỷ), VIC (53,77 tỷ), HDB (52,93 tỷ) và VHM (51,18 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng gần 72 tỷ đồng, tập trung vào mã BVS (31,1 tỷ), PVS (31,02 tỷ) và MBS (18,6 tỷ).
Một ngân hàng Thụy Sĩ thuộc hàng lớn nhất thế giới trong lĩnh vực quản lý tài sản cho biết, giới tỷ phú toàn cầu đang dần giảm tỷ trọng tài sản tại Mỹ, chuyển hướng sang Tây Âu và Trung Quốc - những khu vực được đánh giá có nhiều cơ hội đầu tư hơn trong giai đoạn tới.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một ngân hàng Thụy Sĩ thuộc hàng lớn nhất thế giới trong lĩnh vực quản lý tài sản cho biết, giới tỷ phú toàn cầu đang dần giảm tỷ trọng tài sản tại Mỹ, chuyển hướng sang Tây Âu và Trung Quốc - những khu vực được đánh giá có nhiều cơ hội đầu tư hơn trong giai đoạn tới.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.