
Những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam
Minh Khánh
13/02/2024 8:19 AM (GMT+7)
Không phải ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long mới là người giàu nhất sàn chứng khoán nếu tính theo lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ trực tiếp.

Nếu ước tính giá trị tài sản dựa trên lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) - mới là lãnh đạo giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam khi nắm giữ 1,5 tỷ cổ phiếu HPG. Với thị giá 28.150 đồng/cổ phiếu kết phiên ngày 7/2, ông Trần Đình Long đang sở hữu khối tài sản trị giá hơn 42.200 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Hồi cuối năm 2023, ông Long từng có thời điểm rời khỏi danh sách tỷ phú của Tạp chí Forbes khi giá cổ phiếu HPG giảm một mạch 73% từ 47.600 đồng xuống còn 13.000 đồng/đơn vị. Biến động này thậm chí đẩy Hòa Phát ra khỏi top 10 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất sàn HoSE. Ảnh: Nam Khánh.

Đứng ngay sau ông Trần Đình Long là tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Hiện người đứng đầu Vingroup đang nắm giữ 691 triệu cổ phiếu VIC, ước tính giá trị hơn 29.100 tỷ đồng. Ảnh: Vingroup.

Tuy nhiên, nếu tính lượng sở hữu tại các doanh nghiệp liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI hay VinFast, ông Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Đầu tháng 1, chỉ số Bloomberg Billionaires Index ước tính giá trị tài sản ròng của chủ tịch Vingroup lên tới 9,14 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) Đỗ Anh Tuấn xếp vị trí thứ 3 trong danh sách. Ngoài Sunshine Homes, ông Tuấn còn ngồi ghế Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Real Tech (HNX: KSF), một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Ảnh: Sunshine Group.

Hiện ông Tuấn đang nắm giữ gần 246 triệu cổ phiếu SSH (tương đương 65%) và gần 163 triệu cổ phiếu KSF (tương đương 54%). Ước tính giá trị lượng cổ phiếu trong tay ông Tuấn khoảng 22.800 tỷ đồng. Ảnh: Sunshine Group.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) hiện nắm giữ hơn 283 triệu cổ phiếu PDR (tương đương hơn 38%) với giá trị ước tính 8.400 tỷ đồng.Trên thực tế, khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Đạt liên tục tăng mạnh suốt thời gian qua nhờ sự phục hồi của cổ phiếu. So với tháng 3/2023 - thời điểm cổ phiếu PDR tạo đáy dài hạn, thị giá PDR đã tăng gấp 3 lần. Ảnh: Phát Đạt.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nắm trong tay gần 8.000 tỷ đồng nhờ sở hữu 283,2 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 6,08%. Trên sàn chứng khoán, trong phiên gần nhất ngày 7/2, cổ phiếu FPT đã thiết lập đỉnh giá mới ở mốc 104.900 đồng/đơn vị. Ảnh: Nam Khánh.

Người vợ của ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương cũng nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Hương hiện giữ vị trí Phó chủ tịch Vingroup, sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 4,46%). Khối cổ phiếu ước tính trị giá hơn 7.200 tỷ đồng. Ảnh: Vingroup.

Một nữ đại gia khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) - đang nắm giữ gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC (tương đương 8,76%). Bà Thảo còn đồng thời là Phó chủ tịch HDBank với 93,6 triệu cổ phiếu HDB trong tay. Tại ngày 5/2, tổng giá trị tài sản bằng cổ phiếu của bà Thảo đạt 7.100 tỷ đồng. Ảnh: HDBank.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hóa Chất Đức Giang (HoSE: DGC) - xếp thứ 9 khi nắm giữ gần 70 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 18,38%. Ông Huyền cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT tại 2 doanh nghiệp trên sàn khác là PAT và TSB (đều là 2 công ty con của DGC). Tổng giá trị lượng cổ phiếu ông Huyền nắm giữ ước đạt 6.500 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đang sở hữu 94,98 triệu cổ phiếu VHC (tương đương 35,26%) cùng gần 5,5 triệu cổ phiếu SGC (tương đương 76.72%) tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang. Số cổ phần trên có tổng giá trị khoảng 6.600 tỷ đồng. Ảnh: Vĩnh Hoàn.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank (HoSE: VPB) đang nắm gần 329 triệu cổ phiếu (tương đương 4,14%) trị giá gần 6.300 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VPB gần như đi ngang suốt một năm qua và đang dao động quanh vùng 19.600 đồng/đơn vị. Ảnh: Forbes.
Theo Znews
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.