Thứ sáu, 25/10/2024

Cảnh báo một số cơ sở thẩm mỹ trái phép gây tai biến cho khách hàng

25/10/2024 12:07 PM (GMT+7)

Thời gian gần đây, Sở Y tế TP.HCM liên tiếp phát hiện các cơ sở hành nghề thẩm mỹ trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Liên quan đến vấn đề quản lý cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phát hiện 2 cơ sở có dấu hiệu gây tai biến nặng cho khách hàng, trốn tránh trách nhiệm.

Trường hợp thứ nhất xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Kim An có địa chỉ tại 148C Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM). Ngày 23/10/2024, tổ công tác đặc biệt Sở Y tế nhận được thông tin của Trung tâm Cấp cứu 115 về trường hợp bệnh nhân nghi sốc phản vệ sau hút mỡ bụng tại cơ sở trên địa bàn quận 1.

Trước đó, đêm ngày 22/10, nhận được thông tin xảy ra xô xát giữa người nhà người bệnh với cơ sở, khách hàng bị tai biến hút mỡ bụng, Công an Phường Tân Định, Quận 1 đã tiến hành tạm giữ các cá nhân để điều tra làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115 để cấp cứu người bệnh, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị.

Được biết, người bệnh đến cơ sở này để thực hiện thẩm mỹ hút mỡ bụng với giá 30 triệu. Khách hàng được ông Đ. thực hiện ca phẫu nhưng sau đó có biểu hiện lơ mơ, tiếp xúc chậm nên người nhà gọi báo Công an Phường Tân Định.

Sở Y tế TP.HCM cảnh báo một số cơ sở thẩm mỹ trái phép gây tai biến cho khách hàng - Ảnh 1.

Cảnh báo các cơ sở thẩm mỹ chưa có giấy phép, trông trách nhiệm sau sự cố của khách hàng. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu chủ phòng khám cung cấp bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề của ông Đ và ê-kíp thực hiện hút mỡ cho bệnh nhân thì người của ông này chỉ cung cấp được số điện thoại, tuy nhiên ông Đ không nghe máy.

Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Kim An được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 10/7/2024 do ông L.N.K.N làm Giám đốc, với ngành nghề kinh doanh "Hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; cắt tóc, gội đầu; chăm sóc da; xăm, phun, thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm…". Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng Y tế Quận 1 tiến hành lập 3 biên bản vi phạm hành chính với cơ sở này về hành vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Một trường hợp khác, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có báo nhanh tiếp nhận bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ  tại cơ sở MIN Beauty Academy có địa chỉ số 50C Đường 385 (phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức).

Bệnh nhân cho biết ngày 21/10 có đến cơ sở MIN Beauty Academy phẫu thuật nâng mũi do bà Đ.T.T.H thực hiện. Sau khi được tiêm thuốc tê và phẫu thuật, bệnh nhân có biểu hiện khó thở và được cơ sở chuyển vào Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.

Sở Y tế TP.HCM cho biết tại địa chỉ nêu trên chưa được sở cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhưng cơ sở đóng cửa, không có người bên trong, không còn biển hiệu bên ngoài, bên trong lớp cửa khóa có biển "MIN beauty".

Qua rà soát thông tin, tại địa chỉ này có giấy chứng nhận Hộ kinh doanh Min Beauty Academy, mã số kinh doanh: 41Y8000358 do Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư - UBND TP.Thủ Đức cấp cho bà Đ.T.T.H; Ngành nghề kinh doanh "Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, Dịch vụ tắm hơi và các dịch vu tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao…".

Cơ quan chức năng đã mời chủ hộ kinh doanh đến làm việc tuy nhiên bà Đ.T.T.H không đến làm việc theo lịch hẹn, có dấu hiệu trốn tránh cơ quan quản lý nhà nước.  Sở Y tế sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP.Thủ Đức để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Temu làm dậy sóng thị trường thương mại điện tử, khách hàng có lợi hay không?

Temu làm dậy sóng thị trường thương mại điện tử, khách hàng có lợi hay không?

Sàn thương mại điện tử Temu từ Trung Quốc đang phả hơi nóng hầm hập trên thị trường Việt Nam, gây áp lực không hề nhỏ lên các đối thủ. Theo các chuyên gia, sản phẩm ở Temu đã nâng giá lên rồi để giảm giá ảo nhằm thu hút người mua là chính.

Mọi người dân sẽ sở hữu sổ sức khoẻ trên VNeID

Mọi người dân sẽ sở hữu sổ sức khoẻ trên VNeID

Sau năm 2025, mỗi người dân Việt Nam đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, 30% người dân khi đi khám chữa bệnh sẽ có bệnh án điện tử.

Quy định mới về quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị

Quy định mới về quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 134/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng.

Nhà máy xử lý nước thải do Hà Lan tài trợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu giúp nâng cao chất lượng sống

Nhà máy xử lý nước thải do Hà Lan tài trợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu giúp nâng cao chất lượng sống

Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị mới Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) là dự án mang tính đột phá, giúp nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư ước tính 250.000 tại khu vực.

Tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ đi chợ Hàn, mặc áo dài, ăn bánh mì Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ đi chợ Hàn, mặc áo dài, ăn bánh mì Việt Nam

Ngày 24/10, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2024 Rhea Singha đã có những dòng thú vị trên trang cá nhân của mình về trải nghiệm của cô ở Đà Nẵng