Thị trường hoa tươi ngày Valentine: Mua cao nhưng không được bán đắt, chủ tiệm méo mặt
V.A
14/02/2025 1:28 PM (GMT+7)
Ngày Valentine vốn được coi là dịp kiếm bộn tiền của các cửa hàng hoa tươi, tuy nhiên, thực tế thị trường hoa tươi năm nay lại khiến nhiều chủ tiệm hoa méo mặt.
Ngày Lễ tình nhân 14/2 năm nay, chị H.A.T (chủ một tiệm hoa ở đường Trung Kính) cùng nhân viên thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị hoa, gói hoa trả cho khách. Tuy nhiên, chị T tỏ ra không mấy hào hứng vì giá nhập hoa cao trong khi giá bán ra lại không được như kỳ vọng.
Thị trường hoa tươi ngày Valentine tăng giá nhẹ. Ảnh: VA
Chị T cho biết: "Giá hoa tăng chóng mặt, sáng nay mình nhập hoa giá tăng hơn ngày thường từ 15-30% tùy loại. Những ngày này không nhận đơn thì mất khách quen mà nhận rồi làm làm xong về tính thấy hòa vốn hoặc có lãi cũng chỉ rất ít. Nói chung những ngày này làm hoa chỉ để giữ khách và lấy công làm lãi thôi”.
Tương tự chị T, một chủ cửa tiệm hoa gần đó cũng cho biết hoa hôm nay nhập giá rất cao, trong khi giá bán ra có tăng nhẹ không đáng kể.
Do cửa hàng có tệp khách bình dân nên rất khó để bán được giá cao, trong khi giá hoa nhập về trong những ngày này tăng rất mạnh. Người này tiết lộ, giá nhập vào tại kho đối với hoa hồng đỏ Đà Lạt cách đây vài ngày đã là 270 nghìn đồng/bó 30 bông, cúc mẫu đơn 35 nghìn đồng/bông, cát tường 150-180 nghìn đồng/bó.
"Hôm nay, giá bán một bó khoảng 30 bông hồng là 350 nghìn đồng. Bông hồng "khổng lồ" kết từ nhiều cánh hoa có giá 500 nghìn đồng. Với giá bán này thật sự không lãi nhiều vì để làm được bó hoa khổng lồ này mất nhiều thời gian và đòi hỏi người làm thật sự tỉ mỉ, kiên nhẫn", chủ tiệm hoa cho biết.
Vào ngày Valentine hôm nay, bó hoa hồng mix hoa baby được chủ cửa hàng cho biết có giá 500.000 đồng. Ảnh: VA
Giá hoa tăng cao nhưng sức mua giảm
Nói về thị trường hoa tươi ngày 14/2, chị T cho biết: "Có lẽ do năm nay tình hình kinh tế khó khăn nên hoa tươi bán chậm hơn hẳn. Mọi năm, để có đủ hoa cho ngày 14/2, tiệm hoa nhà tôi phải huy động hết nhân lực làm việc luôn chân luôn tay từ cả tuần mới đủ hoa cho khách đặt. Năm nay, lượng hoa bán ra có cao hơn ngày thường nhưng không đáng kể. Khách năm nay không đặt nhiều dòng hoa sang mà chỉ đặt bó hoa đơn giản với giá dao động từ 300-500 nghìn đồng".
Ngoài hoa tươi, ngày Valentine, chủ tiệm hoa tranh thủ bán thêm gấu bông để khách lựa chọn làm quà tặng.
Nói về nguyên nhân giá tăng cao, anh Hoàng Trần Nghĩa (chủ một tiệm hoa trên đường Mễ Trì) cho biết: "Thị trường hoa tươi chủ yếu tập trung vào hoa hồng đỏ bởi người tiêu dùng coi đây là biểu tượng của tình yêu. Năm nay khí hậu rất lạnh vào đúng dịp Rằm tháng Giêng và Lễ tình nhân nên hoa có hiện tượng bị teo nụ, không nở đúng lễ dẫn đến hoa khan hiếm và giá tăng cao. Giá cao kèm theo khan hiếm về nguồn hàng. Giá cao nên các nhà cung cấp không dám nhập ồ ạt. Họ cũng hạn chế nhập sẵn các loại hoa đắt tiền vào dịp này".
"Đối với các shop hoa nhỏ, shop hoa online, shop hoa mới mở chưa có nhiều khách hàng, mối nhập hàng quen, nếu có khách đặt đơn đột xuất sẽ rất khó để nhập hoa về, chưa nói đến nhập hoa với giá tốt. Thậm chí một số shop hoa còn chọn phương án tạm thời rút lui và quay trở lại bán hàng sau khi ngày lễ qua đi", anh Nghĩa nói.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.