Chủ nhật, 28/04/2024

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

07/11/2023 7:58 AM (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Tổ Công tác theo dõi thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - kiến trúc đối với một số dự án, khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Tổ Công tác mới của TP.HCM sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - kiến trúc đối với một số dự án trọng điểm như bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc...

Theo đó, Tổ Công tác có 11 thành viên do ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng; ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP làm Tổ phó. Sở Quy hoạch – Kiến trúc là Cơ quan Thường trực của Tổ Công tác.

Được biết, nhiệm vụ của Tổ Công tác là thường xuyên tương tác với các đơn vị liên quan, cung cấp thông tin, dữ liệu để thực hiện công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP.Thủ Đức).

Bên cạnh đó, Tổ Công tác tiếp tục nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, Công viên Sài Gòn Safari, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan khu vực dọc bờ sông Sài Gòn.

Nghiên cứu quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại TP.HCM - Ảnh 1.

Tổ Công tác mới của TP.HCM sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu ý tưởng quy hoạch nhiều dự án trọng điểm. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, Tổ Công tác sẽ trao đổi, làm việc với Viện Quy hoạch Vùng Paris để thực hiện tư vấn, đề xuất ý tưởng về quy hoạch chi tiết khu vực dọc bờ sông Sài Gòn và đưa kết quả nghiên cứu vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND TP, Chủ tịch UBND TP phân công.

Tổ Công tác mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố nhưng đang bị chậm triển khai trong thời gian dài.

Được biết, thời gian qua, TP.HCM đang ưu tiên phát triển quy hoạch các dự án trọng điểm, đặc biệt là các khu vực gắn liền với sông nước. Trong đó, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa là khu vực đang được quan tâm về quy hoạch. Bán đảo có diện tích khoảng 426,9ha và gần 17.000 hộ dân.

Nghiên cứu quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại TP.HCM - Ảnh 3.

TP.HCM tập trung đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm. Ảnh: Gia Linh

Đây là khu vực hiếm hoi tại trung tâm TP.HCM còn quỹ đất trống lớn, có khả năng đầu tư phát triển khu đô thị. Đồng thời, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa có tiềm năng kết nối giao thông cả về đường bộ lẫn đường thủy. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn quỹ đất tại khu vực vẫn chưa được sử dụng, đa số vẫn là đất nông nghiệp, chưa khai thác hết tiềm năng.

Trước đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc trình UBND TP.HCM đề xuất tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch bán đảo Thanh Đa, nhằm tìm kiếm ý tưởng, phương án quy hoạch phát triển tốt nhất, gắn kết với không gian hai bên sông Sài Gòn.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.