Theo quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành, đến năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi internet sang IPv6; phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo có thể truy nhập internet với tốc độ tối thiểu lGb/s; thực hiện triển khai, đầu tư thêm 2-4 tuyến cáp viễn thông quốc tế.
Ngoài ra, đến năm 2025, Việt Nam sẽ hình thành và triển khai các trung tâm dữ liệu quốc gia là hạ tầng phục vụ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung khác theo quy định của pháp luật; hình thành tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp quốc gia; hình thành các cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng.
Cũng theo quy hoạch, 100% cơ quan thuộc Chính phủ dùng hệ sinh thái điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số và 70% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp trong nước cung cấp.
Hiện tại, Việt Nam có 5 tuyến cáp quang biển đang được các nhà mạng sử dụng: AAG, APG, AAE-1, SMW3 và IA (còn gọi là Liên Á).
Cuối tháng 9/2023, Cục Viễn thông (Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết dự kiến đến cuối năm 2026 hệ thống cáp biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ được đưa vào sử dụng bổ sung 3 tuyến, là ADC, SJC2, ALC có các doanh nghiệp viễn thông trong nước tham gia đầu tư.
Tham gia đầu tư vào tuyến ADC (Asia Direct Cable) là Viettel. Tuyến ADC có tổng chiều dài cáp ngầm là 9.800km, dung lượng đạt trên 140Tbps, sử dụng công nghệ truyền dẫn hiện đại, giúp kết nối các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
ADC có tổng mức đầu tư ban đầu là 290 triệu USD, trong đó Viettel sở hữu dung lượng 18Tbps đáp ứng các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao, đồng thời bảo đảm an toàn, dự phòng mạng lưới.
Đối với tuyến SJC 2 (South East Asia - Japan 2 Cable System), một trong những nhà đầu tư là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). SJC2 có tổng chiều dài cáp ngầm dưới biển là 10.500km, kết nối các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm 10 điểm cập bờ, trong đó điểm cập bờ Việt Nam là tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).
Tuyến cáp có vốn đầu tư ban đầu là 439 triệu USD. Ngoài VNPT còn có các đối tác quốc tế CHT, CMI, DHT, Meta (tập đoàn sở hữu Facebook), KDDI, Singtel, SKB, Telin và TICC tham gia đầu tư.
Với tuyến ALC (Asia Link Cable), đây là tuyến được FPT Telecom thuộc FPT tham gia đầu tư với số tiền 87 triệu USD. (khoảng 2.100 tỷ đồng). Khoản này được FPT Telecom huy động từ vốn vay ngân hàng và vốn đầu tư phát triển kinh doanh.
Tổng chi phí cho ALC ước tính khoảng 300 triệu USD và tuyến dự kiến được hoàn thành vào quý 3/2025. ALC có sự tham gia đầu tư của nhiều tên tuổi lớn trong ngành viễn thông khu vực như China Telecom Global Limited (CTG), Globe Telecom, Inc. (Globe), DITO Telecommunity Corporation (DITO), Singapore Telecommunications Limited (Singtel) và Unified National Networks Sdn Bhd (UNN).
Hôm nay một số địa phương ở TP.HCM có mưa chuyển mùa. Tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi mưa tương đối lớn, kéo dài hơn 20 phút.
Do giá đấu thầu vàng quá cao khi giá vàng thế giới đang ở mức cao, phiên đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 3/5 chỉ có 1 đơn vị tham gia. Vì vậy, phiên đấu thầu thứ 3 này lại bị hủy như 2 lần trước.
Quyết định mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc giữ nguyên lãi suất cao sẽ tiếp tục tác động lên tỷ giá của đồng Việt Nam.
Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, Bà Rịa - Vũng Tàu vươn lên vị trí số 1 cả nước về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong 4 tháng đầu năm, với kết quả hơn 1,52 tỷ USD.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các cảng hàng không thuộc đơn vị đã khai thác gần 1,8 triệu lượt, trong đó có 667.631 lượt khách quốc tế, tăng 31,16% so với cùng kỳ.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, du lịch Phú Quốc chứng kiến nhiều biến động về lượng khách. Từ năm 2023, nỗ lực hút khách nội của địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả.