Thứ bảy, 27/04/2024

Người dân, du khách về Bà Rịa - Vũng Tàu xem ca nhạc, ngắm diều khổng lồ ở làng chài

29/12/2023 10:03 PM (GMT+7)

Tại sân khấu chính của sự kiện, những con diều khổng lồ, được gắn đèn led, thả lên bầu trời với đủ sắc màu rực rỡ vào ban đêm.

Tối 29/12, người dân và du khách tại quảng trường ven biển đối diện chợ Phước Hải (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được thưởng thức chương trình ca nhạc và trình diễn diều khổng lồ. Được biết đây là Chương trình nghệ thuật Tình yêu quê hương biển đảo, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ tổ chức.

Người dân, du khách xem ca nhạc, ngắm diều khổng lồ tại làng chài Phước Hải - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật Tình yêu quê hương biển đảo, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ tổ chức. Ảnh: Quang Dương

Từ 18h, người dân và du khách quanh khu vực đã tập trung đến trước khu vực sân khấu, tranh thủ chọn cho mình chỗ xem đẹp nhất. Được biết, chương trình ca nhạc do Đoàn Văn Công quân khu 7 trình diễn với nhiều tiết mục đặc sắc, có nội dung tuyên truyền về tình yêu biển đảo quê hương, đất nước; đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Tại sân khấu chính của sự kiện, ban tổ chức còn trình diễn những con diều khổng lồ, được gắn đèn led, thả lên bầu trời với đủ sắc màu rực rỡ vào ban đêm.

Người dân, du khách xem ca nhạc, ngắm diều khổng lồ tại làng chài Phước Hải - Ảnh 2.

Diều khổng lồ gắn đèn led được trình diễn tại sự kiện. Ảnh: Q.D

Đến từ sự kiện từ 18h30, bà Nguyễn Vân - người dân thị trấn Phước Hải cho biết, từ sáng bà đã biết có sự kiện trình diễn nghệ thuật vào tối nay. Do đó bà tranh thủ đến sớm để có chỗ ngồi đẹp nhất.

“Hôm nay cũng là cuối tuần, lại là dịp cuối năm 2023, nên sẵn dẫn con cháu nó đi coi ca nhạc. Lâu lâu có sự kiện hoành tráng thế này, mình ở gần nên cũng đi xem cho vui, khuây khỏa tinh thần”, bà Vân nói.

Người dân, du khách xem ca nhạc, ngắm diều khổng lồ tại làng chài Phước Hải - Ảnh 3.

Người dân, du khách xem ca nhạc khá đông. Ảnh: Q.D

Anh Minh Khánh - du khách từ TP.HCM chạy xe máy xuống Phước Hải để chơi dịp cuối tuần. Anh Khánh cho biết, đây là lần thứ ba anh xuống làng chài Phước Hải, nhưng mấy lần trước không có sự kiện như thế này.

“Mình đi chơi, thấy không khí ca nhạc sôi động nên cũng ghé vào xem, ấn tượng nhất là những con diều khổng lồ. Những tiết mục này thì không xa lạ với mình, nhưng xem tại đây thì cũng có những cảm xúc đặc biệt. Xem như một hoạt động vui chơi, giải trí trong chuyến đi của mình”, anh Khánh chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật Tình yêu quê hương biển đảo, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ tổ chức. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Người dân, du khách xem ca nhạc, ngắm diều khổng lồ tại làng chài Phước Hải - Ảnh 5.

Các em nhỏ chăm chú xem ca nhạc. Ảnh: Quang Dương

Trước đó, sáng 29/12, trong khuôn khổ chương trình Truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra Ngày hội sống xanh được tổ chức tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chương trình có sự tham của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hàng trăm học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tham dự chương trình còn có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê và nhạc sĩ Giáng Son.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 thùng rác cho các hộ dân tại đây, với mong muốn người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Ban tổ chức còn tặng 4.000 túi vải cho người dân và khách du lịch tại khu vực chợ Phước Hải, với mong muốn người dân giảm sử dụng túi nilon, thay vào đó là túi vải thân thiện với môi trường.

Người dân, du khách xem ca nhạc, ngắm diều khổng lồ tại làng chài Phước Hải. Video: Quang Dương

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.