Thứ bảy, 27/04/2024

2 doanh nhân Việt được giải thưởng uy tín Eisenhower Fellowships

24/02/2024 3:11 PM (GMT+7)

Tổ chức phi lợi nhuận Eisenhower Fellowships mang tên cố Tổng thống Eisenhower vừa công bố Giải thưởng Thành viên Xuất sắc 2024, trong đó vinh danh 2 doanh nhân Việt Nam.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư U&I, doanh nhân tỉnh Bình Dương, và bà Nguyễn Thị Thu Thảo (còn gọi là Thảo Nguyễn Griffiths) thuộc Meta, tập đoàn mẹ của Facebook, là 2 người Việt Nam được Eisenhower Fellowships xướng tên.

2 doanh nhân Việt được giải thưởng uy tín Eisenhower Fellowships- Ảnh 1.

Ông Mai Hữu Tín và bà Nguyễn Thị Thu Thảo được Eisenhower Fellowships công bố tên cho năm 2024. Nguồn: Eisenhower Fellowships


Theo kế hoạch, lễ trao thưởng của Eisenhower Fellowships sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Mỹ tại Philadelphia vào ngày 15/5/2024.

Ông Mai Hữu Tín sinh năm 1969, hiện là Phó Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Công ty Đầu tư U&I.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo sinh năm 1978, đang là Giám đốc Chính sách Công phụ trách thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia, tại văn phòng châu Á Thái Bình Dương của Meta tại Singapore.

Năm 2022, Chủ tịch tạm quyền Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, đã vinh danh những đóng góp của bà Thảo đối với quan hệ Việt Nam – Mỹ trong hai thập kỷ qua.

2 doanh nhân Việt được giải thưởng uy tín Eisenhower Fellowships- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (bìa trái) giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (ngồi giữa) về thiết bị thực tế ảo tại trụ sở Meta tại Califorina ngày 18/9/2023. Ảnh tư liệu

Cả ông Tín và bà Thảo đều là những người Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng từ Eisenhower Fellowships vào năm 2013 để du học tại Mỹ.

Eisenhower Fellowships là một tổ chức phi lợi nhuận danh giá của Mỹ ra đời năm 1953, đặt tên theo cố Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower (1890-1969) và hoạt động toàn cầu. Tổ chức này kết nối các nhà lãnh đạo sáng tạo thông qua một chương trình học bổng ngắn hạn và gắn kết họ suốt đời trong một mạng lưới thành viên cam kết tạo ra một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Giải thưởng Thành viên Xuất sắc hằng năm này được Hội đồng Tín thác của Eisenhower Fellowships thực hiện từ năm 2008, nhằm tôn vinh những thành viên đã có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn của mình và thể hiện vai trò lãnh đạo đặc biệt trong mạng lưới Eisenhower Fellowship toàn cầu.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.