Nhà nằm dọc cạnh con rạch ô nhiễm nhất TP.HCM - rạch Cầu Bông (một phần của rạch Xuyên Tâm), thời gian dài, người dân sinh sống trên đường Bùi Hữu Nghĩa này sống chung với cảnh nhếch nhác bởi ô nhiễm và rác thải.
Người dân sinh hoạt trên rạch Cầu Bông bị ô nhiễm. Ảnh: DB
Theo quan sát của phóng viên, phần lớn những ngôi nhà tại đây nhỏ chật, thiếu ánh sáng. Dòng nước đen ngòm, bị bủa vây bởi rác thải ngay trong khu dân cư khiến không khí bốc mùi hôi thối.
Người dân khu vực này chủ yếu là lao động nghèo nên sống trong những căn nhà được chắp vá bởi tôn và gỗ. Nhiều đoạn rạch bị lấn chiếm dựng nhà làm thu hẹp dòng chảy. Rác cũng vì thế mà ứ đọng trong thời gian dài.
Rạch Cầu Bông, quận Bình Thạnh, TP.HCM ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian dài. Ảnh: D.B
Bà Nguyễn Tám (phường 2, Bình Thạnh) sống trong căn nhà nhỏ, được dựng tạm bợ. Bà bị bệnh đau đầu kinh niên sau hàng chục năm sinh hoạt cạnh con rạch ô nhiễm.
"Mỗi khi chuyển trời, con rạch lại bốc mùi không thể chịu nổi. Dù đã sống tại đây trong thời gian dài nhưng tôi không thể quen được, nhiều lúc phải đóng cửa đến nhà bà con ở nhà mấy hôm vì không chịu được mùi hôi. Quanh năm nước đen kịt kèm rác thải", bà nói.
Trước đó, UBND quận Bình Thạnh đã có thông báo đến người dân sinh sống trên đường Bùi Hữu Nghĩa về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).
Theo đó, 100 hộ dân từ số nhà 20 đến số nhà 220 trên đường này sẽ giải tỏa trắng để làm công viên.
Rác thải bủa vây khắp nơi. Ảnh: D.B
Hầu hết người dân tại đây mong muốn sớm dự án sớm được triển khai để cải tạo môi trường sống, sớm ổn định đời sống.
"Môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng vì nước từ con rạch quá bẩn. Nhà thì cũng không được sửa, Mong sao chính quyền xem xét để chúng tôi được sớm di dời", bà Lê Yến (trú quận Bình Thạnh) kiến nghị.
Nhà cửa trên đường Bùi Hữu Nghĩa xuống cấp. Ảnh: D.B
Theo UBND quận Bình Thạnh, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), trong đó bao gồm dự án giải tỏa trắng 100 hộ dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào năm 2022.
Hiện nay chỉ có quy mô, phạm vi ranh dự án, riêng thiết kế chi tiết của dự án vẫn đang triển khai. Đơn vị thi công sẽ công bố bản kế hoạch mặt cắt toàn bộ dự án khi triển khai thi công.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.