Thứ ba, 17/09/2024

Đem bình gas đe dọa "nổ" trường học, 111 bị cáo đòi nợ kiểu xã hội đen bị xét xử

06/08/2024 11:29 AM (GMT+7)

Đem bình gas đe dọa "nổ" trường học để đòi nợ cùng nhiều tội danh khác, bị cáo Trần Văn Châu, Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, cùng 110 đồng phạm được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Tiền Giang với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".

Sáng 6/8, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sở thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Châu cùng 110 đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 

Bị cáo Châu, chủ mưu cầm đầu và được xác định đã cùng đồng bọn hoạt động có tổ chức, có hành vi khủng bố tinh thần, khống chế nạn nhân, đòi nợ.

Đem bình gas đe doạ "nổ" trường học, 111 bị cáo đòi nợ kiểu xã hội đen bị xét xử- Ảnh 1.

Bị cáo trong nhóm đòi nợ theo kiểu xã hội đen bị xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản sáng nay 6/8 tại Tiền Giang. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng, trung tuần 10/2022, Ban Giám hiệu Trường tiểu học ở thị xã Cai Lậy tiếp nhận một số cuộc gọi cùng tin nhắn đe dọa với lời nói kiểu "xã hội đen". Nội dung buộc bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 tại đây phải nghỉ học. Nhóm đối tượng nhắn tin, trực tiếp đem bình gas đến trường dọa sẽ cho nổ nếu không đáp ứng yêu cầu.

Đem bình gas đe doạ "nổ" trường học, 111 bị cáo đòi nợ kiểu xã hội đen bị xét xử- Ảnh 2.

Nhóm bị cáo cưỡng đoạt tài sản ra tòa tại tỉnh Tiền Giang sáng 6/8. Ảnh: Thiên Long

Từ tin báo, Công an thị xã Cai Lậy (Tiến Giang) nhanh chóng điều tra. Thông tin ban đầu được làm rõ đó là, cậu ruột của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Tuy nhiên, sau khi trả được 3 tháng tiền lãi, gốc 7,5 triệu đồng, người này bỏ trốn đến Bình Dương làm công nhân. Sau đó, người này nhận nhiều cuộc gọi yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không nhóm sẽ giết con, cháu ruột.

Đem bình gas đe doạ "nổ" trường học, 111 bị cáo đòi nợ kiểu xã hội đen bị xét xử- Ảnh 3.

Bị cáo Trần Văn Châu, Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt ra tòa. Ảnh: Thiên Long

Qua điều tra, Công an Tiền Giang xác định Công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở chính tại quận Tân Bình (TP.HCM) và 2 chi nhánh khác tại Tân Bình và Tân Phú (TP.HCM) có liên quan vụ đòi nợ trên.

Ngày 14 và 15/2/2023, Công an Tiền Giang, Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, huy động hàng trăm cán bộ ập vào khám xét khẩn cấp 3 trụ sở trên, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật. 

Tháng 8/2022, đối tượng Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Phó giám đốc Công ty Pháp Việt, Nguyễn Đình Thành, Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng cùng 19 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đem bình gas đe doạ "nổ" trường học, 111 bị cáo đòi nợ kiểu xã hội đen bị xét xử- Ảnh 4.

Toàn bộ bị cao trong băng đòi nợ ra tòa với tội Cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Thiên Long

Quá trình điều tra, công an có đủ tài liệu chứng minh, ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, đối tượng Châu cùng đối tượng Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 ngân hàng, công ty tài chính. 

Đối tượng Châu, Hùng chỉ đạo trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức; trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, các bị can còn lại trực tiếp thực hiện tội phạm hoặc giúp sức tích cực.

Đối tượng Châu khai nhận được hưởng 15 tỷ đồng, đối tượng Hùng hưởng lợi 12 tỷ.

Quá trình điều tra, các bị hại đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại, 98 bị cáo đã giao nộp một phần số tiền hưởng lợi từ hành vi phạm tội từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà, ô tô của Châu và Hùng.

Do vụ án nhiều bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan rất đông, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí hàng trăm lực lượng từ sáng sớm khu vực diễn ra xét xử.

Hội đồng xét xử tỉnh Tiền Giang dự kiến ngày 30/8 tuyên án.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đề xuất sửa đổi dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng

Đề xuất sửa đổi dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) hôm nay 16/9 vừa có văn bản để góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng.

Chỉ đạo mới về cải tạo tuyến đường thuộc khu trung tâm

Chỉ đạo mới về cải tạo tuyến đường thuộc khu trung tâm

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo thí điểm cải thiện giao thông, cải tạo không gian đường phố trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1.

HoREA kiến nghị miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản hỗ trợ dịch bệnh, thiên tai

HoREA kiến nghị miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản hỗ trợ dịch bệnh, thiên tai

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa góp ý nhiều vấn đề liên quan đến việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Tổ chức thi hoa hậu có lãi lắm sao?!

Tổ chức thi hoa hậu có lãi lắm sao?!

Khéo thu vén, nắm trong tay bản quyền nhiều cuộc thi, tổ chức nhiều cuộc thi, nôm na gọi là bà lớn trong ngành thì sức chi phối càng lớn và càng lãi nhiều

Hưng Thịnh Land đối mặt với khó khăn tài chính

Hưng Thịnh Land đối mặt với khó khăn tài chính

Trong nửa đầu năm 2024, Hưng Thịnh Land đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến 538 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 88 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Khi nào Việt Nam sẽ vô nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Khi nào Việt Nam sẽ vô nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, Việt Nam sẽ vào nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024. Chính phủ cũng đặt mục tiêu nước ta sẽ thuộc nhóm từ 30 đến 35 nền kinh tế lớn trên thế giới, nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.