Thứ tư, 15/05/2024

Dòng tiền ngoại vẫn đổ vào địa ốc

16/07/2023 8:00 AM (GMT+7)

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nội đang ở thế “sức cùng, lực kiệt”, không ít nhà đầu tư ngoại lắm tiền nhiều của đang mạnh tay rót tiền vào các dự án bất động sản tại Việt Nam. Dòng vốn ngoại là “phao cứu sinh” nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất tuần qua là việc Keppel Land thông báo chi nghìn tỷ để thâu tóm 65% cổ phần của doanh nghiệp sở hữu một trung tâm thương mại tại Hà Nội. 35% vốn còn lại sẽ do chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Phát triển Bình Minh nắm giữ.

Vốn ngoại vẫn chảy mạnh

Dự án trên, theo tin từ Keppel Land, nằm trong một tổ hợp bất động sản đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Keppel dự kiến thông qua công ty con là VN Prime Vietnam, chi khoảng 1.230 tỷ đồng vào thương vụ này. Công ty dự kiến thanh toán bằng tiền mặt trong 2 đợt.

Trước đó, Kappel cũng là nhân vật chính trong thương vụ chi khoảng 3.180 tỷ đồng để mua cổ phần tại 2 dự án Emeria (6 ha) và Clarita (5,8 ha) ở TP. Thủ Đức (TP.HCM) của Khang Điền. Với khoản đầu tư này, nhóm Keppel sẽ sở hữu 49% cổ phần trong 2 dự án, Khang Điền nắm 51% còn lại.

Theo kế hoạch, 2 chủ đầu tư này sẽ cùng phát triển tổng cộng hơn 200 căn nhà liền thổ và 600 căn hộ chung cư trên tổng diện tích khoảng 11,8 ha. Tổng chi phí phát triển 2 dự án, bao gồm chi phí đất đai, dự kiến khoảng 10.200 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại vẫn đổ vào địa ốc - Ảnh 1.

Dòng tiền từ nhà đầu tư ngoại vẫn chảy mạnh vào địa ốc, hứa hẹn bùng nổ trong thời gian tới.

Không chỉ là những thương vụ đơn lẻ, các cuộc thăm dò chỉ ra làn sóng đầu tư của khối ngoại đang lan rộng với những thương vụ có quy mô ngày càng lớn, dù những con số thống kê cho thấy FDI chảy vào bất động sản có xu hướng giảm trong hai quý đầu năm 2023.

Hồi giữa tháng 4/2023, Giám đốc điều hành Savills Việt Nam Neil MacGregor cho biết, chưa bao giờ đơn vị này nhận được nhiều yêu cầu tư vấn về mua bán và sáp nhập (M&A) từ những doanh nghiệp bất động sản đang “khát” vốn như quãng thời gian qua.

Chỉ trong nửa đầu năm nay, Savills đã và đang đàm phán ít nhất 5 vụ mua bán dự án bất động sản, giá trị giao dịch ở mức 50-100 triệu USD (khoảng 1.170 - 2.350 tỷ đồng), một con số kỷ lục.

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng cho thấy, số lượng nhà đầu tư ngoại quan tâm và tìm hiểu M&A các dự án bất động sản đang tăng mạnh. Trong đó, nổi bật là nhóm nhà đầu tư đến từ Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia...

Hầu hết các thương vụ đang ở thế “giằng co”, bên mua chiếm ưu thế về dòng tiền nên thường mặc cả, chỉ muốn mua với mức giá thấp. Trong khi bên bán rất khó chấp nhận bán tài sản với giá rẻ sau khi đã bỏ quá nhiều công sức và chi phí cho việc tạo lập quỹ đất, dự án, thực hiện pháp lý.

Bùng nổ trong thời gian tới?

Có thể thấy, với dòng tiền "không đáy", khối ngoại đang đẩy mạnh M&A, thậm chí thâu tóm hoàn toàn các dự án. Giám đốc điều hành Savills Việt Nam Neil MacGregor dự báo từ nay đến năm 2024, thị trường M&A có thể chứng kiến mức độ sôi động chưa từng có.

Dự báo của vị đại diện Savills là hoàn toàn có cơ sở, bởi thời điểm hiện tại, hàng loạt thương vụ đang trong quá trình đàm phán, chưa thể “chốt” do những vướng mắc về lợi ích và pháp lý.

Đồng quan điểm, bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, sẽ có một lượng lớn nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư ngoài nước đổ vào thị trường địa ốc trong 3 năm tới.

“Riêng trong 6 tháng cuối năm 2023, chúng tôi ghi nhận có nhiều giao dịch đã và đang trong quá trình đám phán khá tích cực. Vấn đề nằm ở việc tìm kiếm những quỹ đất sạch, có chất lượng tốt, đền bù giải phóng hoàn chỉnh…”, bà Trang Bùi nhìn nhận.

Cũng theo đại diện Cushman & Wakefield, các loại hình truyền thống như bất động sản nhà ở bán, văn phòng, bán lẻ và khách sạn vẫn chiếm phần lớn các hoạt động đầu tư M&A. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mảng công nghiệp và hậu cần đang hoạt động tốt hơn hầu hết các loại tài sản khác.

Việc vốn ngoại chảy mạnh vào thị trường bất động sản đang làm dấy lên những lo ngại về việc dự án của doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm giá rẻ. Song, theo giới phân tích, thời “cá lớn nuốt cá bé” đã qua, vì vậy dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài mang đến nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực.

"Dòng vốn M&A dự án nếu hoàn tất và ký kết trong thời gian tới kỳ vọng sẽ là cú hích cho đà phục hồi của thị trường bất động sản", chuyên gia của VARS nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn gặp nhiều thử thách cho nhà đầu tư trong việc tìm kiếm những cơ hội chất lượng tốt. Thực tế có nhiều tài sản đang thoái vốn, nhưng danh mục dự án để khối ngoại có thể “xuống tiền” lại khá hạn chế, do vướng pháp lý và giá cả.

Theo đó, để thúc đẩy nhiều hơn nữa các thương vụ M&A diễn ra thành công thì cần cho phép những chủ đầu tư "đuối sức” được chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án tương ứng với điều kiện tối thiểu là hoàn thành giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, cần có một kênh xúc tiến đầu tư bất động sản chuyên biệt để kết nối, hỗ trợ các đối tượng tham gia thị trường.

Theo VnBusiness

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tầm nhìn của Long An đến 2050: 88 khu công nghiệp

Tầm nhìn của Long An đến 2050: 88 khu công nghiệp

Với 20 khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh Long An dự kiến sẽ có 51 KCN với tổng diện tích trên 12.400ha đến năm 2030. Ngoài ra, tỉnh còn có kế hoạch bổ sung 37 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 20.000 ha đến năm 2050.

Bộ Tài chính chỉ đạo nóng về thị trường vàng, chống buôn lậu

Bộ Tài chính chỉ đạo nóng về thị trường vàng, chống buôn lậu

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tập trung chỉ đạo thực hiện tăng cường biện pháp quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ. Các tổng cục này phải tăng cường các biện pháp quản lý, phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng,

Áp dụng sớm 3 luật quan trọng sẽ tiếp sức cho thị trường bất động sản

Áp dụng sớm 3 luật quan trọng sẽ tiếp sức cho thị trường bất động sản

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), vừa kiến nghị một số giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản Việt Nam, trong đó có áp dụng 3 luật quan trọng sớm 6 tháng.

Cháo đậu cà, món ăn giải nhiệt hoài niệm của người Hà Nội

Cháo đậu cà, món ăn giải nhiệt hoài niệm của người Hà Nội

Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon, làm xiêu lòng biết bao thực khách. Trong đó, món cháo đậu cà bình dân ít người biết tới nhưng luôn là thức quà đặc biệt với người Hà Nội.

Có khả năng Fed giữ nguyên lãi suất vì lạm phát cao hơn dự đoán

Có khả năng Fed giữ nguyên lãi suất vì lạm phát cao hơn dự đoán

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed (Cục Dự trữ liên bang Mỹ) vừa cho biết Fed có thể sẽ phải giữ lãi suất cao trong một thời gian dài vì lạm phát tại Mỹ giảm chậm hơn dự báo.

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết nguồn vật liệu xây dựng các công trình giao thông trọng điểm

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết nguồn vật liệu xây dựng các công trình giao thông trọng điểm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 14/5/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 11 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.