Thứ sáu, 05/07/2024

Hoàng Anh Gia Lai trông chờ vụ sầu riêng bội thu

03/07/2024 9:49 AM (GMT+7)

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) vừa xin "khất" thanh toán số tiền lãi 139,6 tỷ đồng của lô trái phiếu HAGLBOND16.26, ngày trả lãi định kỳ vào 30/6. Thời gian thanh toán dự kiến lùi sang quý III/2024. Tính tới cuối quý II/2024, Hoàng Anh Gia Lai đang chậm thanh toán gốc và lãi lên tới 4.364,4 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai chậm trả lãi và gốc 4.364,4 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 1/7, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã HAGLBOND16.26. Trong đó, ngày 30/6/2024 là ngày thanh toán 139,63 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã HAGLBOND16.26.

Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ tính tới ngày 30/6/2024, tổng số tiền lãi chậm thanh toán luỹ kế là 3.349,4 tỷ đồng và tổng số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế là 1.015 tỷ đồng.

Như vậy, tính tới cuối quý II/2024, Hoàng Anh Gia Lai đang chậm thanh toán gốc và lãi lên tới 4.364,4 tỷ đồng.

Lý giải cho việc chậm thanh toán nói trên, Hoàng Anh Gia Lai cho biết do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của Công ty.

Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại vào quý III/2024.

Hoàng Anh Gia Lai trông chờ vụ sầu riêng bội thu          - Ảnh 1.

Thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai trông chờ vụ sầu riêng bội thu          - Ảnh 2.

Hoàng Anh Gia Lai - Bầu Đức 'khất nợ’ 4.400 tỷ đồng trái phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.240,94 tỷ đồng, giảm 26,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 214,88 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,7%, lên 40,2%.

Thực tế, mặc dù có lãi trong quý đầu năm 2024 nhưng tại thời điểm cuối quý I/2024, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ luỹ kế 1.452,4 tỷ đồng, bằng 15,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 9.274,7 tỷ đồng).

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.320 tỷ đồng, giảm 25,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến doanh thu cây ăn trái đóng góp 5.540 tỷ đồng, chiếm 71% tổng doanh thu; doanh thu lợn ăn chuối đóng góp 1.550 tỷ đồng, chiếm 20% tổng doanh thu; và các sản phẩm, hàng hoá khác đóng góp 660 tỷ đồng, chiếm 9% tổng doanh thu.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đặt kỳ vọng vào lĩnh vực sầu riêng trong nửa cuối năm 2024. Hoàng Anh Gia Lai đang đi theo mô hình 2 cây, 1 con thì cả 3 sản phẩm là lợn, sầu riêng và chuối đều đang được đánh giá kinh doanh tốt. Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 1.200 ha sầu riêng tại Lào và năm nay là năm đầu tiên cho trái trên diện tích 200 - 300 ha. 

Ông Đoàn Nguyên Đức-Bầu Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai thông tin, nhiều công ty Trung Quốc sẵn sàng cọc mua sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai với giá cao từ thời điểm tháng 5 khi trái còn non nhưng Hoàng Anh Gia Lai chưa vội bán. Với 300 ha sắp thu hoạch, công ty dự kiến có doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Đến năm 2025 - 2026, con số này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai trông chờ vụ sầu riêng bội thu          - Ảnh 3.

Năm 2024, sầu riêng được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn cho doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai khi gần 50% diện tích sẽ cho trái.

Từ năm 2012 tới nay, Hoàng Anh Gia Lai liên tục thay đổi lĩnh vực cốt lõi, từ bất động sản sang lĩnh vực nông nghiệp mía đường, cao su; rồi dịch chuyển sang lĩnh chăn nuôi bò; chuyển sang lĩnh vực trái cây, chăn nuôi lợn; mới đây nhất là trồng sầu riêng.

Trong thời gian tới, Công ty Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát triển theo mô hình “hai cây và một con”. Trong đó, trồng chuối, trồng sầu riêng và nuôi lợn là mũi nhọn mà công ty hướng tới.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng, doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý III và quý IV, khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Trong đó, sầu riêng trồng tại Việt Nam (thu vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8-9/2024 và sầu riêng trồng tại Lào (thu trái vụ) sẽ có doanh thu vào tháng 10 - 12/2024.

Hiện, các vựa đóng hàng xuất khẩu sầu riêng thông báo giá sầu riêng Monthong (Dona) loại 1 dao động khoảng 82.000 - 84.000 đồng/kg, loại 2 giá 64.000 - 72.000 đồng/kg, sầu riêng Ri 6 loại 1 giá trên dưới 60.000 đồng/kg, loại 2 giá 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Năm nay, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc được dự báo sẽ nhiều sắc màu bởi Malaysia chính thức được xuất khẩu trái sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc. Mặt khác, theo truyền thông quốc tế cho biết, Trung Quốc đã đưa sản phẩm sầu riêng trồng tại Hải Nam ra thị trường vào tháng 6 này. Tuy nhiên, vì sản lượng ít, giá thành sản phẩm sầu riêng trồng tại Hải Nam tương đối cao, lên tới 22 USD/kg (khoảng 560.000 đồng). Sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai do đó hoàn toàn không lo bị cạnh tranh cả về giá và chất lượng.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Hoàng Anh Gia Lai đang có tổng dư nợ vay là 7.816,4 tỷ đồng, bằng 111% vốn chủ sở hữu. THoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm giảm mạnh hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Công thức thành công khó sao chép của Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị

Công thức thành công khó sao chép của Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị

Là giỏ hàng “hot” nhất trên thị trường Quảng Trị, Vincom Shophouse Royal Park sở hữu công thức thành công khó sao chép của dòng sản phẩm shophouse “2 trong 1” do thương hiệu bất động sản số 1 Việt Nam phát triển, mang đến giá trị an cư tiện nghi và kinh doanh, đầu tư giàu tiềm năng cho khách hàng và nhà đầu tư.

Thay pin xe máy điện có cần dùng pin chính hãng?

Thay pin xe máy điện có cần dùng pin chính hãng?

Theo chuyên gia, việc ham rẻ và phớt lờ cảnh báo của nhà sản xuất trong việc dùng pin độ, chế sẽ mang tới nhiều rủi ro khó lường.

Cần nghiên cứu kỹ trước khi bỏ số đếm lùi đèn tín hiệu giao thông

Cần nghiên cứu kỹ trước khi bỏ số đếm lùi đèn tín hiệu giao thông

Tiến sĩ Dương Như Hùng, Trường Đại học Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho hay ông không phản đối việc bỏ đếm số ngược tín hiệu đèn giao thông đang thí điểm ở TP.HCM. Tuy nhiên ông cho rằng cần có thời gian nghiên cứu kỹ, không nên thí điểm đại trà.

Vì sao nhiều người dùng điện thoại Vertu cả trăm triệu đồng bỗng bị khóa sim, khóa sóng?

Vì sao nhiều người dùng điện thoại Vertu cả trăm triệu đồng bỗng bị khóa sim, khóa sóng?

Nhiều người sử dụng điện thoại Vertu cầu cứu vì chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng thì bị khóa sim, khóa sóng, biến thành "cục gạch". Vì sao lại như vậy?

Dự án mở rộng Quốc lộ 50: Đất đá, sình lầy gây phiền toái cho người dân

Dự án mở rộng Quốc lộ 50: Đất đá, sình lầy gây phiền toái cho người dân

Đất đá, sình lầy nằm ngổn ngang tại Dự án mở rộng quốc lộ 50 khiến người dân sinh sống tại Quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM ngao ngán.

Giai đoạn hồi phục, tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục duy trì

Giai đoạn hồi phục, tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục duy trì

Đà phục hồi của kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục trong 6 tháng cuối năm 2024 để duy trì tăng trưởng GDP nhưng cần phải thận trọng vì tình hình thế giới tiếp tục bất ổn.