
Hồi hộp giải cứu 16 chú chó còn sót lại khỏi lò mổ kinh hoàng từng giết thịt hàng ngàn con
Thúy Liên
18/11/2024 1:22 PM (GMT+7)
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai vừa kết hợp với tổ chức bảo vệ động vật Humane Society International (HSI) giải cứu 16 chú chó khỏi 1 lò mổ kinh hoàng tại Đồng Nai.
Chiều hôm qua (17/11), 16 chú chó còn sống cuối cùng đã được giải cứu tại lò mổ, quán thịt cầy Xuân Tuyển 19, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
16 chú chó về nơi an toàn
Sau khi được cứu, số chó này được đưa đến Trạm thú y Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để được chăm sóc y tế, bao gồm triệt sản và tiêm phòng bệnh dại, bệnh carê; ở trong những ô chuồng sạch sẽ, không gian rộng, có ánh sáng, giường nằm, thau uống nước.

16 chú chó cuối cùng suýt lên bàn mổ được giải cứu tại quán thịt cầy Xuân Tuyển ngày 17/11/2024. Ảnh: Thúy Liên
Để hạn chế lây truyền dịch bệnh và giúp giảm căng thẳng do thay đổi môi trường, những con chó nào bị nhốt chung chỗ ở lò mổ sẽ được xếp cùng chuồng tại nhà mới.
Những chú chó đã được giải cứu trong tình trạng căng thẳng, kiệt sức vì bị nhốt lâu ngày trong lồng sắt chật hẹp, dơ bẩn. Ở hiện trường, có khoảng 4-5 chiếc lồng sắt cũ kỹ san sát nhau. Nơi chứa chật chội, ẩm thấp và ngột ngạt.

Bị giam cầm trong song sắt, chú chó mong muốn được thoát ra ngoài. Ảnh: Thúy Liên
Khi 16 con chó được đưa đến nơi an toàn cũng là ngày quán thịt cầy Xuân Tuyển 19 chính thức gỡ bảng hiệu, đóng cửa sau 20 năm mở bán.
Ông Đào Văn Cường, chủ quán, đã tiếp quản cơ sở này cách đây 9 năm. Ông Cường cho biết quán hoạt động như một lò mổ, giết và sau đó làm thịt hàng ngàn con chó từ khắp cả nước vận chuyển về đây.

Chú chó bị nhốt lâu ngày được giải cứu trong tình trạng run sợ, căng thẳng, thu mình 1 góc trong chiếc lồng sắt. Ảnh: Thúy Liên
Quen tay giết và làm thịt, mỗi ngày ông Cường giết 4-5 con, trong gần 1 thập kỷ con số cứ thế nhân lên. Giờ đây, ông Cường quay lưng.
“Tôi đã muốn bỏ nghề từ lâu nhưng không biết sẽ làm gì nếu không tiếp tục bán thịt chó. Từ khi được giới thiệu và gặp tổ chức HSI, nhận được sự hỗ trợ từ họ tôi đã chuyển sang bán bình gas và từ bỏ kinh doanh thịt chó”, ông Cường nói.
Ông Cường tiết lộ một trong những nguyên nhân muốn bỏ nghề giết mổ, buôn bán chính là thấy tội lỗi vì đã giết chó quá nhiều, dẫn đến tinh thần áp lực, căng thẳng.
“Tôi không nghĩ nhiều, cũng không hối tiếc vì đã bỏ là bỏ luôn, tôi muốn tinh thần mình được thoải mái”, ông Cường nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, vợ con của ông Cường và hàng xóm đều ủng hộ quyết định này của ông, kể cả một vài khách quen.
Một người hàng xóm gần nhà ông Cường, người nhiều năm chứng kiến hàng trăm chuyến xe vận chuyển chó đến lò mổ, cho biết: “Thú thật tôi thấy mừng vì quán đóng cửa. Quanh đây còn rất nhiều quán thịt cầy, quán này đóng thì khách tới những quán đó ăn. Nhưng dù là vậy thì 1 quán đóng vẫn rất tốt rồi. Tôi rất mong ông Cường sẽ làm đúng như cam kết là đóng cửa quán vĩnh viễn”.

Ông Đào Văn Cường, chủ lò mổ, quán thịt cầy xé bỏ bảng hiệu đã tồn tại 20 năm. Ảnh: Thúy Liên
Cùng “dứt áo” nghề giết, buôn bán thịt chó mèo
Việc đóng cửa lò mổ, quán thịt cầy của ông Cường và giải cứu đàn chó là một phần trong dự án “Models for Change” (Mô hình thay đổi) do tổ chức HSI thực hiện.
Mô hình thay đổi là dự án cung cấp mô hình chuyển đổi sinh kế bền vững cho các cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ thịt chó mèo để họ chấm dứt công việc này; góp phần chống lại hành vi ngược đãi động vật và sự lây lan của bệnh dại.

Những chú chó cuối cùng ở quán Xuân Tuyển 19 đã được đưa đến nơi an toàn có chuồng rộng rãi, sạch sẽ để được chăm sóc phục hồi. Ảnh: Thúy Liên
HSI hợp tác với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai triển khai mô hình này sau sự thành công tại Hàn Quốc từ năm 2015 và tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) vào năm 2022.
Theo HSI, tỉnh Đồng Nai và Thái Nguyên là hai trong những tỉnh trọng điểm về buôn bán thịt chó mèo. Hiện nay, riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 500 cơ sở kinh doanh, buôn bán thịt chó mèo. Tỉnh cũng nằm trong tuyến đường buôn bán vận chuyển chó lên miền Bắc.
Bà Thẩm Hồng Phượng, Giám đốc Quốc gia HSI tại Việt Nam, cho biết phần lớn cơ sở buôn bán, giết mổ chó mèo muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh vì nhận thức của họ về việc giết thịt chó mèo đã thay đổi. Họ cảm thấy bản thân vô cùng tàn ác với động vật.
“Từ đó, họ mong muốn tìm thấy cơ hội kinh doanh có lợi nhuận mà không phải thực hiện bất kỳ một hành động tàn ác nào”, bà Phượng nói thêm.
Ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết ông rất vui mừng khi được cùng HSI thực hiện Mô hình thay đổi tại địa phương.
“Mô hình giúp những người buôn bán thịt chó mèo chuyển đổi sang các sinh kế tốt hơn. Từ đó làm giảm số lượng cơ sở giết mổ, buôn bán thịt chó mèo, góp phần loại bỏ bệnh dại tại Việt Nam vì quá trình nuôi nhốt, vận chuyển, giết mổ, ăn thịt chó… rất dễ lây lan virus từ chó sang người”, ông Giang nhấn mạnh.
Ngoài ra, bà Sanders Vitoria Julie – Quản lý Chương trình Động vật Đồng hành HSI cho biết trong khuôn khổ dự án, tại địa phương, HSI phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai còn tổ chức các hoạt động giáo dục về bệnh dại cho trẻ em, đào tạo bác sĩ thú y về kỹ thuật triệt sản, hội thảo phòng ngừa bệnh dại với mục tiêu giảm lượng tiêu thụ thịt chó mèo và phòng chống bệnh dại trên toàn tỉnh.
Hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, tổ chức Humane Society International (HSI) thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa con người và động vật, giải cứu và bảo vệ chó mèo, cải thiện phúc lợi động vật trang trại, bảo vệ động vật hoang dã, thúc đẩy thử nghiệm và nghiên cứu không sử dụng động vật, ứng phó với thảm họa và chống lại hành vi tàn ác đối với động vật dưới mọi hình thức.
Chương trình “Models for Change” (Mô hình thay đổi) của HSI hoạt động thành công tại Hàn Quốc từ năm 2015, nơi HSI đã đóng cửa 18 trang trại thịt chó, cứu sống hơn 2.500 cá thể chó và giúp các nông dân chó chuyển đổi sang những sinh kế bền vững hơn như trồng ớt hoặc rau.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Bật mí cách duy nhất giúp Đông Nam Á đẩy lùi 'cơn lũ' hàng giá rẻ Trung Quốc
Từ tủ gỗ đến quần áo, sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng giá rẻ Trung Quốc đang làm đảo lộn hoạt động kinh doanh và sinh kế tại Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra là điều gì đang chờ đợi phía trước và làm thế nào để Đông Nam Á có thể đẩy lùi 'cơn lũ' hàng hóa giá rẻ Trung Quốc?
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.