Hà Nội 31oC
Thứ năm, 30/03/2023

Lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Trung Quốc trao đổi Thư chúc mừng năm mới

15/01/2023 7:00 PM (GMT+7)

Ngày 14/1/2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023.

Trong các thư chúc mừng, hai Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của năm 2022 đối với sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc, với việc Đảng và nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XX. Lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước đặc biệt đánh giá cao tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có việc hai bên ra “Tuyên bố chung về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”, là cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược lâu dài, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển bền vững, lành mạnh, ổn định trong thời gian tới.

Lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Trung Quốc trao đổi Thư chúc mừng năm mới - Ảnh 1.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm có tầm vóc lịch sử.

Hướng đến năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương hai nước quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được trong chuyến thăm vừa qua, vì sự phát triển, lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng đi ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, mong muốn hai bên tích cực triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và tình hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực.

Hai  ổng Bí thư chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc đón Năm mới vui vẻ, an lành, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước không ngừng đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhà mạng kín khách một ngày trước hạn khoá hàng triệu SIM

Nhà mạng kín khách một ngày trước hạn khoá hàng triệu SIM

Lượng lớn thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin, trong khi chỉ còn 1 ngày là đến hạn khóa liên lạc với thuê bao sai thông tin, gây quá tải tại các cửa hàng nhà mạng.

Tỉnh thành nào có chi phí sống đắt đỏ nhất Việt Nam?

Tỉnh thành nào có chi phí sống đắt đỏ nhất Việt Nam?

Hà Nội là nơi có mức giá đắt đỏ nhất nước năm 2022. Đứng thứ nhì là Quảng Ninh, TP.HCM ở vị trí thứ ba. Trong nhóm tỉnh thành có giá đắt đỏ nhất còn có Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở chiều ngược lại, Quảng Trị, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và Nam Định là 5 tỉnh có chi phí sống thấp nhất.

'Bão' bụi đỏ từ đại công trường sân bay Long Thành bủa vây khu dân cư, trường học, công sở ở Đồng Nai

'Bão' bụi đỏ từ đại công trường sân bay Long Thành bủa vây khu dân cư, trường học, công sở ở Đồng Nai

Bụi mù mịt từ thi công đại công trường sân bay Long Thành đang bủa vây nhiều khu dân cư ven sân bay khiến nhà dân, trường học, cơ quan nhà nước, vườn cây… như nhuộm một màu đỏ sậm. Chính quyền Đồng Nai đang đau đầu tìm giải pháp giảm bụi.

TP.HCM sẽ chấm điểm chất lượng xe buýt

TP.HCM sẽ chấm điểm chất lượng xe buýt

Xe buýt được đánh giá chất lượng hoạt động cao nhất dựa trên thang điểm 8-10, thang 6-8 là hoàn thành và thang điểm 2-6 được xem là không đạt.

"Phiên chợ 0 đồng" tại Viện Tim TP.HCM

"Phiên chợ 0 đồng" tại Viện Tim TP.HCM

"Phiên chợ 0 đồng" đã tổ chưc lần thứ I tại Viện tim TP.HCM (P.12, Q.10) dành cho 250 bệnh nhân nội trú.

Đơn hàng giảm mạnh, lao động thiếu hụt, doanh nghiệp nín thở chờ thời

Đơn hàng giảm mạnh, lao động thiếu hụt, doanh nghiệp nín thở chờ thời

Đơn hàng sụt giảm, giá nguyên liệu tăng cao, khó tuyển dụng lao động... là những vấn nhiều doanh nghiệp (DN). Do đó DN khó đang phải sản xuất cầm chừng và có thể đề ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh.