Thứ bảy, 27/04/2024

Măng cụt Củ Chi vào top trái cây ngon nhất Nam Bộ

03/06/2023 1:00 PM (GMT+7)

Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ năm 2023 đã tìm ra những loại trái cây ngon nhất từ đông đảo nông dân khắp các tỉnh thành phía Nam gửi về.


Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 1.

Ban Tổ chức trao 6 giải nhất


Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 2.

Ban Tổ chức trao 10 giải nhì


Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 3.

Ban Tổ chức trao 20 giải ba


Hội thi “Trái ngon - An toàn Nam Bộ” năm 2023 trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Nam bộ 2023. Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần Du lịch Văn hoá Suối Tiên.

Dự thi năm nay gồm hơn 300 nhà vườn đăng ký và gửi về hơn 400 mẫu trái cây dự thi với 9 chủng loại trái cây chia thành 22 giống tham dự: bưởi, cam, dứa, măng cụt, nhãn, sầu riêng, thanh long, xoài, mít. Trong đó, mít ruột đỏ là giống trái mới được bổ sung vào giải lần này.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã tìm ra những loại trái cây ngon nhất từ các nhà vườn khắp các tỉnh thành phía Nam gửi về. Có 6 giải Nhất được trao cho các giống gồm sầu riêng Ri6, măng cụt, xoài cát Hòa Lộc và cam sành.

Giải nhất sầu riêng Ri6 được trao cho nhà vườn Từ Mỹ Vân (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Giải nhất xoài cát Hòa Lộc trao cho nhà vườn Huỳnh Văn Phiên (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Giải nhất cam sành thuộc về nhà vườn Trần Thị Nhiên (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Đáng chú ý, giải nhất măng cụt được trao cho 3 nhà vườn: Phạm Văn Thuyền (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), nhà vườn Huỳnh Văn Phùng (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và nhà vườn Võ Thành Long (xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 4.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt của bà con nông dân khắp Đông Nam Bộ, quy tụ các chủng loại trái cây đặc sản, to, ngon, đẹp và đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm được nhiều nhà vườn từ 23 tỉnh thành chọn lựa đem đến dự thi.

Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 5.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các nhà vườn.


Theo Ban Tổ chức  Hội thi, sự kiện là sân chơi quen thuộc của các nhà nông miền Nam mỗi dịp hè hơn chục năm nay. Hội thi còn là dịp quảng bá và nâng tầm thương hiệu trái cây Việt, khuyến khích các nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như lai tạo giống mới có chất lượng tốt, năng suất cao.

Ngoài mục đích tôn vinh những sản phẩm trái cây ngon, an toàn của miền Nam đến đông đảo người tiêu dùng, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Đây không chỉ là sân chơi quen thuộc của bà con nhà vườn tại TP.HCM và 21 tỉnh thành vùng Nam Bộ, mà quan trọng hơn, hội thi khuyến khích bà con nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, lai tạo các giống mới có chất lượng tốt, cho năng suất cao, đại diện Ban Tổ chức  cho hay.

Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 6.

Hội thi cũng tìm ra những giống trái lạ, trái hiếm nhằm giới thiệu đến đông đảo khách tham quan góp phần đa dạng hóa bộ giống mới lạ của trái cây Nam Bộ.


Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 7.

Và cũng là sân chơi, nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà vườn; qua đó giới thiệu đến du khách những loại trái cây ngon, an toàn, bổ dưỡng của các vùng miền.


Măng cụt Củ Chi lọt top trái cây ngon nhất Nam Bộ - Ảnh 8.

Dịp này, nhiều bà con nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp đã được tôn vinh, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các nhà phân phối lớn, với sản phẩm đạt chất lượng, an toàn.


Qua 12 lần tổ chức, hội thi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo TP.HCM, cũng như sự ủng hộ và dự thi nhiệt tình của bà con nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp từ khắp các tỉnh thành Nam Bộ, với tổng cộng 6.589 mẫu dự thi, của 4.960 nhà vườn.

Theo Du lịch TP,HCM

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.