Thứ hai, 29/04/2024

Năm 2024, sẽ tổ chức 12 đợt tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM

21/02/2024 7:26 PM (GMT+7)

Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM năm 2024 dự kiến được tổ chức 12 đợt tham quan.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM năm 2024.

Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM năm 2024 dự kiến được tổ chức 12 đợt tham quan. Mỗi đợt được tổ chức vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng.

Năm 2024, sẽ tổ chức 12 đợt tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM- Ảnh 1.

Năm 2024, sẽ tổ chức 12 đợt tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM. Ảnh: B.P


Cụ thể các đợt gồm: đợt 1 ngày 24 và ngày 25/2; đợt 2 ngày 30 và ngày 31/3; đợt 3 ngày 27 và ngày 28/4; đợt 4 ngày 25 và ngày 26/5; đợt 5 ngày 29 và ngày 30/6; đợt 6 ngày 27 và ngày 28/7; đợt 7 ngày 24 và ngày 25/8; đợt 8 ngày 31/8 và ngày 1/9 (dịp Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam); đợt 9: ngày 28 và ngày 29/9; đợt 10 ngày 26 và ngày 27/10; đợt 11 ngày 23 và ngày 24/11; đợt 12 ngày 28 và ngày 29/12. Các đợt tham quan được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM.

Khách tham quan sẽ được tham quan tại một phần Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TPHCM. Cụ thể, tầng trệt, du khách sẽ tham quan sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế số 1, cầu thang chính. Tầng một, du khách sẽ tham quan sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế số 2 và số 3, ban công, phòng họp số 5.

Khách tham quan bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị trên và ngoài địa bàn. Người dân và khách du lịch (nội địa và quốc tế) đều được tham quan Trụ sở HĐND và UBND TPHCM.

Năm 2024, sẽ tổ chức 12 đợt tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM- Ảnh 3.

Đoàn Hội Nông dân TP.HCM tham quan quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM. Ảnh: Q.D

Bên cạnh đó, các dịch vụ có thu phí trong chương trình tham quan (như bán quà lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm bằng công nghệ, bán thức uống…) là dịch vụ cộng thêm do khách tham quan lựa chọn, được thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi thực hiện.

Theo UBND TP.HCM, mục đích của việc tổ chức tham quan nhằm tăng cường quảng bá lịch sử hình thành và phát triển của TP.HCM, góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu TP.HCM, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, cởi mở.

Kế hoạch tổ chức chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM năm 2024 còn nhằm nghiên cứu hướng phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng gắn với văn hóa lịch sử, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến thành phố, kích cầu du lịch và giới thiệu hình ảnh điểm đến TP.HCM “Hấp dẫn - An toàn - Sống động”.

Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM được xây dựng từ năm 1898 đến năm 1909 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kiến trúc công trình bởi kiến trúc sư Femand Gardès, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền bắc nước Pháp thời bấy giờ.

Thời Pháp thuộc, tòa nhà có tên "Hôtel de Ville", quen gọi là Dinh Xã Tây. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, tòa nhà có tên gọi là Tòa Đô chánh Sài Gòn, là nơi làm việc và hội họp của chính quyền. Từ sau năm 1975 đến nay, tòa nhà là nơi làm việc của HĐND và UBND TP.HCM.

Năm 2020, tòa nhà được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...