Thứ sáu, 18/10/2024

Ngành y tế Tây Ninh đối diện hàng loạt khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh

24/07/2024 8:03 AM (GMT+7)

Viếc thiếu thuốc, vật tư y tế ở Tây Ninh phải mất thời gian dài để giải quyết. Tình trạng “chảy máu chất xám” nguồn nhân lực y tế Tây Ninh càng ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tại các đơn vị công lập.

Ngành y tế Tây Ninh thiếu thuốc, thiếu vật tư, thiếu luôn cả y bác sĩ giỏi

Cuối năm 2023, bệnh Covid 19 mới được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Công tác khám chữa bệnh ở Tây Ninh dần được phục hồi trở lại.

Tuy nhiên, sau thời gian dài chống dịch, tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế đã ảnh hưởng chất lượng khám, chữa bệnh của người dân ở các cơ sở y tế nhà nước.

Sở Y tế Tây Ninh cho biết, từ năm 2023 đến nay, Sở trúng thầu tập trung được 4 gói với 1.217 trên 1.570 danh mục thuốc, đạt tỉ lệ 77,52%. Vì thế, đến tháng 6/2024, các cơ sở khám chữa bệnh mới cơ bản đủ danh mục thuốc bảo hiểm y tế trúng thầu.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh ở Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh ở Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn thiếu cục bộ một số loại thuốc, do còn một số danh mục thuốc không lựa chọn được nhà thầu. Tình trạng thiếu hoá chất xét nghiệm, vật tư y tế ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tại nhiều đơn vị công lập cũng gây dư luận không tốt cho ngành y tế Tây Ninh.

Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, do khối lượng công việc lớn, số lượng danh mục cần đấu thầu rất lớn. Số lượng và năng lực của viên chức làm công tác đấu thầu còn hạn chế.

Thậm chí, một số viên chức còn sợ trách nhiệm, không muốn làm dẫn tới công tác chấm thầu gói thầu hoá chất xét nghiệm, vật tư y tế tiêu hao kéo dài.

Ông Hà Xuân Thược, người dân ở phường 1 (TP.Tây Ninh) cho biết, việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập kéo dài nhiều năm nay. Trong khi các cơ sở khám chữa bệnh công lập lại thiếu bác sỹ giỏi, người dân càng giảm lòng tin khi thăm khám ở các cơ sở công lập.

Ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh thừa nhận, tình trạng nhân lực y tế công lập đang thiếu trầm trọng.

Tổng số nhân viên toàn ngành y tế đến tháng 6/2024 là 6.644 người. Riêng số bác sĩ sau đại học 382 người. Trong đó, khu vực nhà nước là 180 người, ở các bệnh viện đa khoa tư nhân là 199 người, còn lại là ở các cơ sở y tế tư nhân khác.

Công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BVĐKTN

Công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BVĐKTN

Như vậy, số lượng bác sĩ có trình độ sau đại học của các bệnh viện tư nhân cao hơn so với tất cả các cơ sở y tế công lập trên toàn tỉnh cộng lại.

Nguyên nhân do thời gian qua, nhiều nhân viên y tế công lập sau được đào tạo sau đại học về làm việc 1 thời gian thì nghỉ việc, bỏ việc, ra làm ở các nệnh viện tư nhân.

Từ đó làm "chảy máu chất xám" ngành y tế công lập, đặc biệt là các y bác sĩ và điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao.

Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống у tế Tây Ninh

Tất cả những khó khăn nêu trên dẫn đến tình hình khám bệnh chữa bệnh và chất lượng phục vụ tại các đơn vị y tế công lập giảm dần so với trước dịch Covid-19.

Tổng số lượt khám bệnh ngoại trú từ hơn 2,6 triệu lượt năm 2018 giảm xuống còn hơn 1,6 lượt năm 2023. Trong đó, số lượt khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước giảm hơn một nữa.

Công suất sử dụng giường bệnh giảm từ 103,5% năm 2019 xuống còn 73% năm 2023. Mặc dù số lượng khám chữa bệnh chung đang phục hồi lại, tuy nhiên tình hình khám chữa bệnh công lập (cả nội trú và ngoại trú năm 2023) chỉ còn khoảng 60% lượng bệnh so với năm 2018 dẫn đến doanh thu giảm tương ứng.

Sở Y tế đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống у tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TNO

Sở Y tế đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống у tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TNO

Doanh thu giảm lại khiến các đơn vị у tế công lập gặp khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60 của Chính phủ. Để duy trì công tác khám chữa bệnh, các đơn vị nhà nước phải sử dụng tiền mua thuốc của các công ty cung ứng thuốc để trả cho nhiều chi phí.

Điều này đẫn đến tình trạng nợ tiền các công ty cung cấp thuốc kéo dài. Nhiều công ty khi trúng thầu thuốc vẫn không cung cấp theo thoả thuận khung đã ký, ông Hùng cho biết.

Hiện Sở Y tế đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống у tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Sau khi đề án được phê duyệt, ngành y tế Tây Ninh sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực у tế; đồng thời nâng cấp và xây mới hàng loạt cơ sở y tế công lập.

Năm 2024, ngành y tế Tây Ninh đã hợp tác với các tỉnh, thành Đông Nam Bộ. "Đây là cơ hội để у tế các tỉnh, thành nói chung và Tây Ninh nói riêng tiếp cận được các kỹ thuật tiến bộ của ngành у tế TP.HCM; giúp phát triển mạng lưới hệ thống у tế chung cho khu vực; cũng như cùng hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao trong thời gian tới", ông Hùng chia sẻ thêm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phí vỉa hè TP.HCM đóng góp gần 5 tỷ đồng

Phí vỉa hè TP.HCM đóng góp gần 5 tỷ đồng

Tổng số phí vỉa hè thu được ở TP.HCM đến nay khoảng 4,799 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thu phí đối với các hoạt động văn hóa, bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng.

Người sở hữu vườn cây dược liệu quý, giá tỷ đồng nhưng không bán

Người sở hữu vườn cây dược liệu quý, giá tỷ đồng nhưng không bán

Anh Nguyễn Văn Khôn ở xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang sở hữu những cây xáo tam phân đầu dòng hơn 10 năm tuổi có giá hơn 1 tỷ đồng nhưng không bán. Anh nhân giống, mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và nâng cao thu nhập.

Những xe được miễn thu phí sử dụng cao tốc

Những xe được miễn thu phí sử dụng cao tốc

Có 5 nhóm phương tiện phải chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác. Ngoài ra, 10 nhóm được miễn thu phí.

VnDirect phân tích mục tiêu lợi nhuận tại nhiều dự án của Đèo Cả HHV

VnDirect phân tích mục tiêu lợi nhuận tại nhiều dự án của Đèo Cả HHV

Các vấn đề về dòng tiền mảng thu phí BOT đang được Tập đoàn Đèo Cả tìm cách giải quyết đối với các dự án do HHV quản lý, vận hành tại 15 trạm thuộc 4 dự án BOT.

Xe điện giúp tăng khả năng thoát ế?

Xe điện giúp tăng khả năng thoát ế?

Ấn tượng đầu tiên trong hẹn hò có thể tăng cao nhờ xe điện vì tâm lý cho rằng người chủ sở hữu mang tư tưởng tiến bộ. Việt Nam cũng nằm trong số các thị trường được Ford khảo sát để cho ra kết quả bất ngờ này.

PVFCCo đồng hành cùng sự phát triển giáo dục

PVFCCo đồng hành cùng sự phát triển giáo dục

Trong nhiều năm qua, song hành cùng các hoạt động ASXH khác thì giáo dục luôn được PVFCCo đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ. Nhiều công trình trường học đã được xây dựng lên, hàng nghìn suất học bổng được trao đến tay các em học sinh sinh viên, góp phần thiết thực vào sự phát triển giáo dục trên cả nước.